Thế Giới

Hơn 80 trận động đất xảy ra ở Đài Loan, mạnh nhất 6,3 độ richter

Cục Khí tượng Trung ương Đài Loan cho biết, từ tối thứ Hai (22/4) đến rạng sáng thứ Ba (23/4), hơn 80 trận động đất đã xảy ra ở bờ biển phía đông Đài Loan, trong đó mạnh nhất có cường độ 6,3 độ richter. Trận động đất được cảm nhận ở Đài Bắc, khiến một số tòa nhà rung chuyển.

Cục Khí tượng Trung ương Đài Loan cho biết, từ tối thứ Hai (22/4) đến rạng sáng thứ Ba (23/4), hơn 80 trận động đất đã xảy ra ở bờ biển phía đông Đài Loan, mạnh nhất có cường độ 6,3 độ richter. (Ảnh chụp màn hình USGS)

Theo Cục Khí tượng Trung ương, trận động đất mạnh đầu tiên có cường độ 5,5 độ Richter, ở độ sâu 10 km. Tâm chấn cách thị trấn Thọ Phong, huyện Hoa Liên 26,8 km về phía nam-tây nam. Cường độ động đất tối đa là 4 độ richter ở các quận Hoa Liên và Nam Đầu. Đài Bắc cũng có thể cảm nhận được động đất.

Theo các phóng viên AFP và nhân chứng ở Đài Bắc, một loạt dư chấn và động đất đã xảy ra sau đó, với hai trận động đất mạnh nối tiếp nhau xảy ra vào khoảng 2h30 sáng thứ Ba (23/4).

Cơ quan Khí tượng Trung ương Đài Loan cho biết một trận động đất mạnh 6,0 độ richter xảy ra lúc 2:26 sáng thứ Ba (23/4), sau đó 6 phút là trận động đất mạnh 6,3 độ richter.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ đưa ra cường độ đầu tiên là 6,1 độ richter, tiếp theo là 6 độ richter.

Trong suốt ngày thứ Hai (22/4), các phóng viên AFP có thể cảm nhận được các tòa nhà rung chuyển trong trận động đất mạnh. Một phóng viên cho biết có “tiếng động phát ra từ kính trong phòng tắm và cửa sổ” khi toàn bộ hòn đảo Đài Loan rung chuyển.

Do có thể cảm nhận được trận động đất ở Đài Bắc nên các đoàn tàu trên tất cả các tuyến tàu điện ngầm đều chạy với tốc độ chậm, và đang tiến hành kiểm tra đường ray.

Trận động đất tập trung ở phía đông huyện Hoa Liên. Cơ quan Khí tượng Trung ương cho biết, độ sâu của trận động đất vào đêm thứ Hai (22/4) là 8,6 km. Tâm chấn nằm cách thị trấn Thọ Phong, huyện Hoa Liên 26,5 km về phía nam-nam và phía tây. Cường độ trận động đất tối đa là 4 độ richter ở các quận Hoa Liên và Nam Đầu.

Trước đó sáng sớm ngày thứ Ba (23/4), Sở cứu hỏa Hoa Liên cho biết, họ đã cử một đội đến kiểm tra tình hình thảm họa do trận động đất mới gây ra. Vào 2:54 sáng, họ đưa ra tuyên bố rằng không có báo cáo về thương vong.

Ngày 3/4, một trận động đất mạnh 7,2 độ richter đã xảy ra ở quận này, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng. Kể từ đó, hàng trăm dư chấn đã xảy ra ở Đài Loan.

Trước đó, vào sáng sớm thứ Ba (23/4), Sở cứu hỏa Hoa Liên cũng cho biết, một khách sạn bị hư hại vào ngày 3/4 đã ngừng hoạt động vì hiện tòa nhà đang hơi nghiêng.

Thông tấn xã Trung ương Đài Loan (CNA) đưa tin, tòa nhà của tổng tư lệnh từng được đưa vào danh sách đỏ trong trận động đất mạnh ở Hoa Liên ngày 3/4 đã bị nghiêng. Thùng gas và các vật dụng khác rơi khỏi tòa nhà. May mắn thay, tòa nhà không có người ở và không ai bị mắc kẹt.

Trong một cuộc phỏng vấn chung với giới truyền thông, ông Đặng Tử Du, Giám đốc Sở Xây dựng Chính quyền huyện Hoa Liên, cho biết sau trận động đất hôm nay, người ta biết rằng Tòa nhà Fukai (Phú Khải) và Tòa nhà Tổng tư lệnh đã bị nghiêng và sụp đổ. Tòa nhà Phú Khải chưa bị đưa vào danh sách đỏ hoặc vàng và là khách sạn đang bị đóng cửa.

Tòa nhà Tổng tư lệnh đã bị phá bỏ, vì không biết có bao nhiêu dư chấn trong tương lai. Hiện chưa rõ sẽ có bao nhiêu cơn dư chấn trong tương lai. Cư dân của các tòa nhà có biển báo màu đỏ đã được yêu cầu sơ tán vì lý do an toàn.

Đài Loan nằm dọc theo “Vành đai lửa” Thái Bình Dương, tức các đường đứt gãy địa chấn bao quanh Thái Bình Dương, nơi xảy ra hầu hết các trận động đất trên thế giới.

Khu vực này đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi động đất do căng thẳng tích tụ từ sự tương tác giữa bản khối lục địa biển Philippine và bản khối lục địa Á-Âu.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, kể từ năm 1980, khoảng 2.000 trận động đất có cường độ từ 4 độ richter trở lên đã xảy ra ở Đài Loan và các vùng biển xung quanh, trong đó có hơn 100 trận động đất có cường độ từ 5,5 độ richter trở lên.

Giáo sư Ngô Dật Dân tại Đại học Quốc gia Đài Loan, cho biết, trong 2 thập kỷ qua, công chúng có thể nhận được thông báo về động đất trên đất liền Đài Loan trong vòng khoảng 15 giây sau trận động đất. Với sự phát triển của khoa học công nghệ, thời gian cảnh báo sẽ tiếp tục được rút ngắn trong tương lai.

Ông cho biết, việc phát triển công nghệ cảnh báo sớm động đất của Đài Loan có thể được thế giới gọi là “đội tiên phong”. Họ cũng đã đưa công nghệ này đến Hàn Quốc, Philippines, Việt Nam và các nước khác để chia sẻ kinh nghiệm.

Nhưng ông cũng nhắc nhở rằng mỗi trận động đất đều có những đặc điểm khác nhau, các nhà địa chấn học phải xem xét và phân tích nó một cách nghiêm túc. Về phía công chúng, ông nhấn mạnh: “Trước thiên tai, đừng quá tự tin và phải luôn thận trọng”.

Tô Tịnh Hảo

Published by
Tô Tịnh Hảo

Recent Posts

Dân biểu Taylor Greene muốn phế truất Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson

Một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ được cho là đang…

12 giờ ago

10 quy tắc an toàn khi chạm vào phích cắm điện bạn cần biết

Chúng ta tiếp xúc và sử dụng các sản phẩm điện hàng ngày nên việc…

13 giờ ago

Đấu thầu vàng thất bại lần 3; vàng SJC lập kỷ lục 85,8 triệu đồng/lượng

Sau khi thông báo hủy phiên đấu thầu vàng sáng 3/5, giá vàng miếng SJC…

14 giờ ago

Vụ nổ lò hơi khiến 6 người tử vong: Giám đốc bị tạm giữ

Liên quan vụ nổ lò hơi  tại công ty gỗ ở Đồng Nai  khiến 6…

14 giờ ago

Thăm dò: số lượng người Mỹ coi Trung Quốc là kẻ thù ngày càng tăng

Theo một cuộc thăm dò mới do Pew thực hiện gần đây, đại đa số…

15 giờ ago

Thêm một người tố cáo Boeing đột ngột qua đời, trường hợp thứ hai sau 2 tháng

Một người tố cáo Boeing đột ngột qua đời hôm thứ Ba (30/4) ở tuổi…

16 giờ ago