Hunter Biden trốn thuế 125.000 USD, trong khi ông Joe Biden tăng truy thu thuế người giàu

Một số nhân vật tại Sở Thuế vụ (IRS) tố cáo với Quốc hội Hoa Kỳ rằng ông Hunter Biden đã không trả 125.000 USD tiền thuế từ nguồn thu nhập tại công ty Burisma Holdings, trong khi cha của ông ấy là Tổng thống Joe Biden lại cật lực yêu cầu IRS bắt những kẻ gian lận thuế lúc nhậm chức.

(Nhân viên điều tra của IRS Gary Shapley (ở giữa) đang khai chứng trong phiên điều trần của Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm Giải trình Hạ viện tại Washington, DC, vào ngày 19/7/2023/Ảnh: Getty Images)

Vào năm 2021, ông Joe Biden gần như ngay lập tức lên kế hoạch tăng nguồn thu cho IRS thông qua việc giảm thiếu số lượng người giàu gian lận thuế bằng cách thuê thêm 87.000 kiểm toán viên và nhân viên thuế vụ để điều tra các hành vi trốn thuế.

Ông Biden phát biểu vào năm 2021 tại Nhà Trắng: “Chúng tôi phải thuê lại một số nhân viên cho IRS… không phải để cố bắt mọi người trả những thứ mà họ không mắc nợ – chỉ là muốn nói rằng: ‘Này, hãy bước lên. Hãy bước lên và trả tiền như mọi người khác.”

“Nghe này, tôi thực sự có ý này. Nếu quý vị nhìn vào toàn bộ sự nghiệp của tôi – tôi đến từ Hoa Kỳ, quốc gia của những doanh nghiệp – tôi chỉ nghĩ rằng đó là vấn đề trả những gì quý vị cần phải trả.”

Theo lời chứng trước Quốc hội hôm 19/7 của những người tố giác thuộc IRS, ông Hunter Biden đã từ chối trả 125.000 USD tiền thuế từ nguồn thu nhập mà ông nhận được tại Burisma Holdings, một công ty năng lượng của Ukraine. Những người tố giác này cũng xác nhận rằng ông Hunter Biden vẫn có thể trả số tiền đó cho IRS trong bối cảnh Tổng thống Joe Biden đang nỗ lực truy tìm những người giàu có gian lận thuế.

Ngoài ra, những người tố giác của IRS đã xác nhận với Dân biểu Michael Turner rằng thời hiệu buộc nộp thuế đã được Bộ Tư pháp công nhận hết hiệu lực.

“Và vì thời hiệu để ông ấy (ông Hunter Biden) trả số tiền này được công nhận hết [hiệu lực]…, do đó ông ấy phải trả một cách tự nguyện, rằng Chính phủ không có cách nào buộc ông ấy phải trả tiền, bởi vì họ đã cho phép thời hiệu [hết hiệu lực]. Vì vậy, ông ấy không chỉ thoát [khỏi] tội [hình sự], mà ông ấy còn thoát khỏi việc phải nộp thuế. Đúng vậy phải không?”

Đúng vậy.” Nhân viên điều tra của IRS Gary Shapley trả lời: “Thời hiệu dân sự và hình sự đã hết hiệu lực cho năm tính thuế đó.”

Dân biểu Turner tiếp tục hỏi: “Do vậy, ông ấy có trong túi 125.000 USD mà lẽ ra phải nộp cho Chính phủ liên bang dưới dạng thuế – ở bang Ohio, một hộ gia đình trung bình kiếm được khoảng 62.000 USD – điều đó tương đương với việc ông ấy đã giữ trong túi nguồn thu nhập tính thuế đầy đủ của 2 hộ gia đình. Điều tôi thắc mắc là ông ấy có thể trả số tiền đó hôm nay, phải vậy không? Trả một cách tự nguyện?”

Ông Shapley trả lời: “Đúng vậy.”

Vy An

Published by
Vy An

Recent Posts

Tránh những lỗi này để cải thiện kỹ năng viết email của bạn

So với thư truyền thống, email rất tiện lợi bởi nó không mất phí và…

52 phút ago

Hà Nội: Một thai phụ 8 tháng bị bắt quả tang dùng ma túy

Hơn 3 nghìn viên ma túy tổng hợp, hơn 54 gram heroin, gần 40 gram…

52 phút ago

Quan chức Đài Loan: 4 yếu tố chính trong phát biểu nhậm chức của tân Tổng thống Lại Thanh Đức

Có quan chức cấp cao của Đài Loan tiết lộ bài phát biểu của ông…

1 giờ ago

Ông Kennedy nói ông đủ điều kiện tranh biện với ông Trump và ông Biden trên CNN

Ông Kennedy khẳng định rằng đội ngũ của ông “đang thảo luận” với CNN để…

1 giờ ago

Sáng 20/5, khai mạc kỳ họp Quốc hội, bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 không có nội dung miễn nhiệm chức…

2 giờ ago

Tỷ phú Elon Musk ra mắt dịch vụ Starlink cho Indonesia

Ông Elon Musk đăng logo SpaceX và lá cờ Indonesia bay phấp phới trên tài…

3 giờ ago