Lầu Năm Góc: Chiến lược quốc phòng mới sẽ ưu tiên mối đe dọa từ Trung Quốc

Theo một tài liệu thông tin không được coi là mật do Lầu Năm Góc phát hành, chiến lược quốc phòng của chính quyền Biden sẽ tiếp tục ưu tiên coi chế độ cộng sản Trung Quốc là thách thức hàng đầu đối với Hoa Kỳ.

Tài liệu thông tin này được phát hành vào ngày 28/3, cùng ngày Lầu Năm Góc đệ trình Chiến lược Quốc phòng lên Quốc hội Mỹ. Việc này diễn ra ngay sau khi chính quyền Biden công bố ngân sách quốc phòng đề xuất cho năm 2023 là 773 tỷ đô la, trong đó tập trung coi Trung Quốc là thách thức chủ yếu.

Tài liệu thông tin xem Trung Quốc là “đối thủ cạnh tranh chiến lược gây hậu quả nghiêm trọng nhất và là thách thức về tốc độ đối với Bộ [Quốc phòng Mỹ].” Đồng thời tài liệu còn cho biết, chiến lược an ninh quốc gia của Hoa Kỳ trước tiên “sẽ ưu tiên tập trung đối phó với thách thức của CHND Trung Hoa tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, sau đó là thách thức của Nga ở châu Âu.”

Tài liệu lưu ý, Lầu Năm Góc sẽ làm việc theo hướng tăng cường khả năng phục hồi và nâng cao năng lực chiến đấu của lực lượng phối hợp chung của quân đội Mỹ, đồng thời ngăn chặn các cuộc tấn công chiến lược.

Tài liệu thông tin nhấn mạnh, theo khuôn khổ này, ưu tiên đầu tiên của Lầu Năm Góc sẽ là “bảo vệ đất nước trước mối đe dọa nhiều mặt ngày càng tăng do CHND Trung Hoa gây ra”.

Tài liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ được phát hành sau khi có một số suy đoán về việc Hoa Kỳ có thể buộc phải điều chuyển các nguồn lực sang châu Âu trong bối Nga tiếp tục xâm lược Ukraine. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bị nhiều quốc gia cáo buộc đang ủng hộ ngầm Nga trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Tài liệu này cũng được công bố sau khi có nhiều cáo buộc cho rằng ĐCSTQ đang xem xét lời khẩn cầu của Nga kêu gọi Trung Quốc cung cấp hỗ trợ kinh tế và quân sự cho nước này trong cuộc chiến đang diễn ra tại Ukraine. Các nhà lãnh đạo NATO đã lên án cuộc xâm lược Ukraine của Nga và kêu gọi Trung Quốc không cung cấp hỗ trợ như vậy.

Tương tự, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đe dọa ĐCSTQ về “những hậu quả” mà họ phải gánh chịu nếu Trung Quốc cung cấp viện trợ như vậy cho Nga. Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy, phần lớn người Mỹ tin rằng Trung Quốc nên bị trừng phạt nếu nước này tiếp tục viện trợ cho Nga.

Trong năm qua, chính quyền Biden hoạt động theo chiến lược an ninh quốc gia tạm thời và phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng cả trong và ngoài nước. Nghiêm trọng nhất trong số đó là khả năng Hoa Kỳ phải đối mặt với các kho vũ khí hạt nhân kết hợp của Trung Quốc và Nga.

Về vấn đề này, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ cảnh báo, hợp tác Trung-Nga sẽ chỉ phát triển trong những năm tới, còn Đô đốc John Aquilino, tư lệnh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ nhận định, điều mà ĐCSTQ chính là thiết lập một trật tự quốc tế mới “để gây bất lợi cho tất cả các quốc gia khác”.

Tài liệu thông tin của Lầu Năm Góc được đưa ra trong bối cảnh có rất nhiều bình luận của các nhà lập pháp và quan chức hiện tại và trước đây của Hoa Kỳ cảnh báo rằng Hoa Kỳ phải chống lại mối đe dọa từ Trung Quốc một cách quyết liệt.

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Marco Rubio (bang Florida) nhận xét, ĐCSTQ là “mối đe dọa lớn nhất mà Hoa Kỳ phải đối mặt”. Tương tự, cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhìn nhận, chế độ cộng sản Trung Quốc nên được coi là kẻ thù chứ không phải là đối thủ cạnh tranh của Hoa Kỳ.

Trong khi đó, cựu Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ David Stillwell nhận định, Hoa Kỳ đang ở trong một “cuộc chiến tranh lạnh mới” với ĐCSTQ.

Về ý kiến cá nhân, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Christine Wormuth dự đoán, cuộc chiến với Trung Quốc sẽ vươn đến vùng đất Hoa Kỳ. Trong tháng này, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ đang ban hành một số lệnh bắt giữ các đặc vụ Trung Quốc liên quan đến các âm mưu của ĐCSTQ trong việc quấy rối, đe dọa, và theo dõi các công dân Mỹ tại Hoa Kỳ.

Trong đó, một trường hợp liên quan đến một âm mưu được cho là tấn công một ứng viên Quốc hội đầy hy vọng ở New York. Một người khác bị cáo buộc theo dõi và giám sát bí mật một vận động viên Olympic người Mỹ và gia đình của cô ấy.

Lầu Năm Góc cho hay, phiên bản không được coi là mật của Chiến lược Quốc phòng Năm 2022 sẽ được phát hành cùng lúc với việc phát hành chiến lược an ninh quốc gia sắp tới của chính quyền Biden. Tuy nhiên, cơ quan này chưa thông báo ngày phát hành chính thức.

Gia Huy (Theo The Epoch Times)

Gia Huy

Published by
Gia Huy

Recent Posts

Sau NYT và RFA, Wall Street Journal tuyên bố rút khỏi Hồng Kông

Ngày 2/5, trước Ngày Tự do Báo chí Thế giới, tờ báo Wall Street Journal…

1 giờ ago

Bức xạ hạt nhân ở Nga làm người dân TQ giáp biên giới hoảng loạn

Một "nguồn phóng xạ" được phát hiện tại Khabarovsk của Nga, gần Trung Quốc, giá…

1 giờ ago

Vụ ngộ độc sau ăn bánh mì: Tổng cộng đã có 529 ca, 2 trẻ tiên lượng nặng

Liên quan vụ ngộ độc tập thể sau khi ăn bánh mì tại Đồng Nai,…

2 giờ ago

Cửa hàng hoa, dịch vụ cưới hỏi cháy trong đêm, bé 12 tuổi tử vong

Cửa hàng hoa bị cháy, hệ thống điện trong nhà tự ngắt khiến cửa cuốn…

2 giờ ago

Chuyên gia: Làm những điều này vào ban đêm sẽ khiến bạn hạnh phúc hơn vào sáng hôm sau

Nếu thức dậy vào buổi sáng với một tinh thần uể oải mệt mỏi thì…

3 giờ ago

Ngoại trưởng Anh Quốc nói điều quân NATO tới Ukraine là ‘nguy hiểm’

Ngoại trưởng Anh David Cameron hôm thứ Sáu (3/5) đã lên tiếng phản đối việc…

4 giờ ago