Litva bổ nhiệm phái viên mới tại Đài Loan bất chấp sự tức giận của Bắc Kinh

Đài Loan cho biết họ sẽ hợp tác chặt chẽ với đặc phái viên mới được bổ nhiệm của Litva tại Đài Bắc sau khi quốc gia Baltic xác nhận rằng họ sẽ mở văn phòng đại diện thương mại đầu tiên trên hòn đảo này – một động thái khiến Bắc Kinh tức giận.

Paulius Lukauskas, cố vấn của Thủ tướng Ingrida Simonyte, đã được bổ nhiệm làm đại diện đầu tiên của Litva tại Đài Loan, theo Bộ Kinh tế và Đổi mới. Ông dự kiến ​​sẽ đến Đài Bắc vào tháng tới để khai trương văn phòng.

Bắc Kinh coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và tuyên bố sẽ kiểm soát Đài Loan bằng vũ lực nếu cần thiết. Trung Quốc coi quyết định mở các văn phòng đại diện lẫn nhau giữa Litva và Đài Loan vào năm ngoái là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của nước này.

Việc mở văn phòng đại diện của Đài Loan tại Litva vào tháng 11 càng khiến Bắc Kinh phẫn nộ vì việc sử dụng tên “Đài Loan” chứ không phải Đài Bắc – điều Bắc Kinh coi là vi phạm nguyên tắc ‘một Trung Quốc.’ Litva là quốc gia duy nhất duy trì quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh cho phép Đài Loan thực hiện điều này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đài Loan Joanne Ou cho biết: “Chúng tôi mong muốn được hợp tác chặt chẽ với Đại diện Lukauskas,” đồng thời cho biết hai bên sẽ đẩy nhanh hợp tác về thương mại, nông nghiệp, y tế, giáo dục và chuỗi cung ứng liên quan đến công nghệ.

Bộ Kinh tế và Đổi mới Litva cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư rằng văn phòng mới của họ sẽ làm việc để thực hiện các dự án chung với Đài Loan và tăng cường sự hiện diện kinh tế của đất nước trong khu vực.

“Đài Loan nằm trong các thị trường ưu tiên của Litva về hợp tác đổi mới, xuất khẩu và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trong nửa đầu năm nay, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ có xuất xứ từ Litva sang Đài Bắc đã tăng 1/3 và đã đạt 11,5 triệu euro [11,7 triệu USD],” Bộ cho biết.

Bộ trưởng Kinh tế Ausrine Armonaite cho biết: “Việc đại diện của chúng tôi làm việc tại Đài Bắc lần đầu tiên sẽ không chỉ giúp đa dạng hóa kinh tế của Litva trong khu vực châu Á mà còn thúc đẩy hợp tác công nghệ lẫn nhau”.

Bắc Kinh đã hạ cấp quan hệ ngoại giao với Vilnius vào năm ngoái sau khi Đài Loan mở văn phòng đại diện tại nước này và Liên minh châu Âu đã đưa ra kiến nghị tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) với cáo buộc Trung Quốc có những hành vi phân biệt đối xử đối với quốc gia Baltic.

Tuần trước, Bắc Kinh thông báo rằng họ sẽ đình chỉ tất cả các trao đổi với Bộ giao thông Litva và trừng phạt Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Agne Vaiciukevieiete sau khi bà dẫn đầu một phái đoàn đến thăm hòn đảo ngay sau chuyến đi của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi.

Minh Ngọc (theo SCMP)

 

Minh Ngọc

Published by
Minh Ngọc

Recent Posts

Ngoại trưởng EU Borrell: Người châu Âu sẽ ‘không chết vì Donbass’

Ngoại trưởng EU Josep Borrell đã khẳng định rằng các quốc gia thành viên EU…

9 phút ago

Cậu bé 9 tuổi mở xưởng mộc, kinh doanh trong gara của bà

Ollie Ridley thường tặng miễn phí các sản phẩm gỗ mà cậu làm được cho…

15 phút ago

Chính phủ Anh sẽ nhanh chóng loại bỏ toàn bộ thiết bị giám sát do Trung Quốc sản xuất

Vương quốc Anh có kế hoạch loại bỏ các thiết bị giám sát do Trung…

1 giờ ago

Cha đẻ vắc-xin COVID Trung Quốc ‘ngã ngựa’, vấn đề vắc-xin lại được chú ý

Ngày 26/4, ông Dương Hiểu Minh, “Cha đẻ của vắc-xin COVID-19 của Trung Quốc”, đã…

1 giờ ago

Thăm dò: Ông Biden là tổng thống mất lòng dân nhất trong 70 năm qua

Một cuộc thăm dò mới cho thấy, ông Joe Biden là tổng thống không được…

1 giờ ago

Lốc xoáy ở Quảng Châu khiến 40 người thương vong, tuyết rơi giữa mùa hạ tại Hà Bắc

Quảng Châu tỉnh Quảng Đông có mưa đá to như nắm tay, và lốc xoáy…

2 giờ ago