Một báo cáo của Microsoft cho biết, tin tặc chính phủ Nga đã tăng cường các cuộc tấn công mạng nhằm vào các quốc gia ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến với Nga, bao gồm cả Mỹ.
Theo Microsoft, hơn 40 quốc gia – bao gồm cả thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) như Đan Mạch và Na Uy hay các thành viên tiềm năng là Phần Lan và Thụy Điển – đều bị nhắm mục tiêu cho các cuộc tấn công trực tuyến trong bốn tháng qua, trùng với thời điểm kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine từ ngày 24/2.
Báo cáo của Microsoft chỉ ra, các quốc gia bị nhắm mục tiêu chủ yếu là các thành viên NATO đã cam kết hỗ trợ quân sự trị giá hàng tỷ đô la cho Ukraine.
Báo cáo viết: “Khi liên minh các nước hợp tác để bảo vệ Ukraine, các cơ quan tình báo Nga đã tăng cường hoạt động thâm nhập mạng và hoạt động gián điệp nhắm vào các chính phủ bên ngoài Ukraine.”
Báo cáo của Microsoft nhận định, Nga có thể muốn thu thập thông tin nhạy cảm về việc các chính phủ ủng hộ Ukraine.
Đáng lưu ý, khoảng 12% các cuộc tấn công mạng toàn cầu của Nga là nhằm vào Mỹ – tỷ lệ cao nhất so với bất kỳ thành viên NATO nào.
Ngoài ra, theo Washington Examiner, một phần ba các cuộc tấn công “có vẻ thành công trong việc xâm nhập mục tiêu và một phần tư các cuộc tấn công dẫn đến tình trạng dữ liệu bị đánh cắp.”
Reuters đã liên hệ với đại sứ quán Nga tại Washington nhưng không nhận được bất cứ phản hồi nào.
Trước đó, Moscow từng phủ nhận việc tiến hành các nhiệm vụ gián điệp mạng ở nước ngoài, khẳng định điều này “mâu thuẫn với các nguyên tắc trong chính sách đối ngoại của Nga”.
Chính quyền Tập Cận Bình đang chuẩn bị cho việc Trump trở lại Nhà Trắng.
Một người phụ nữ lõa thể đã "bị trói tay chân trong một khu công…
Từ năm 2018 đến năm 2024, có hơn 50 người bị truy tố liên quan…
Bộ Công an dự kiến ra giấy phép lái xe hạng A thay thế hạng…
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề xuất mọi doanh nghiệp,…
Người xưa đối với việc dưỡng sinh trường thọ thì không chỉ quan tâm đến…