Mỹ hoàn tất việc thu hồi mảnh vỡ khinh khí cầu Trung Quốc, xác nhận là thiết bị do thám

Các quan chức Mỹ nói rằng việc phân tích các mảnh vỡ xác nhận những nghi ngờ rằng khinh khí cầu là để do thám, điều mà Trung Quốc phủ nhận.

Các thủy thủ Nhóm xử lý vật liệu nổ 2 đang làm việc để thu hồi khinh khí cầu gần bờ biển Nam Carolina vào ngày 5 tháng 2 năm 2023. (Ảnh của Hải quân Hoa Kỳ)

Hoa Kỳ đã hoàn thành các nỗ lực thu hồi các mảnh vỡ từ một khinh khí cầu lớn của Trung Quốc đã bị bắn rơi ngoài khơi bờ biển Nam Carolina hồi đầu tháng này. Các phân tích cho đến nay cho thấy nó được sử dụng để giám sát, điều mà Trung Quốc đã phủ nhận, theo Reuters.

Các quan chức cho biết Hoa Kỳ tin rằng các nhân viên của Hải quân, Cảnh sát biển và Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã thu thập tất cả các mảnh vỡ khinh khí cầu dưới đáy đại dương, bao gồm các thiết bị chính từ trọng tải có thể tiết lộ thông tin mà họ có thể theo dõi và thu thập.

Trong một tuyên bố hôm thứ Sáu, Bộ Tư lệnh Miền Bắc Hoa Kỳ cho biết những mảnh vỡ cuối cùng của khinh khí cầu đã được gửi đến FBI để nghiên cứu và các nỗ lực phục hồi đã kết thúc vào thứ Năm.

“Các mảnh vỡ cuối cùng đang được chuyển đến Phòng thí nghiệm của Cục Điều tra Liên bang ở Virginia để khai thác phản gián, như đã thực hiện với các mảnh vỡ trên bề mặt và dưới bề mặt trước đó được thu hồi,” theo tuyên bố.

Các nỗ lực phục hồi đã kết thúc sau vài tuần quan hệ căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington, với việc Trung Quốc phủ nhận khinh khí cầu là nhằm mục đích giám sát và cáo buộc Mỹ phản ứng thái quá.

Phát biểu với MSNBC News hôm thứ Sáu tại Munich, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris cho biết Hoa Kỳ tin tưởng rằng khinh khí cầu đang được “Trung Quốc sử dụng để do thám người dân Hoa Kỳ”.

Vụ việc đã làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc.

Các quan chức quân đội Trung Quốc đã từ chối các cuộc gọi từ những người đồng cấp Mỹ sau khi khinh khí cầu bị bắn hạ.

Đầu tháng này, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã hoãn chuyến thăm dự kiến tới Trung Quốc sau sự cố khinh khí cầu mà ông cho rằng đã “phá hoại” mục đích của chuyến đi. Chuyến thăm cho đến nay chưa được lên lịch lại.

Tuy nhiên, chính quyền Biden cũng nói rằng Mỹ không tìm kiếm xung đột với Trung Quốc.

“Chúng tôi không tìm kiếm một cuộc Chiến tranh Lạnh mới,” ông Biden nói trong bài phát biểu hôm thứ Năm. “Tôi mong được nói chuyện với Chủ tịch Tập. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ đi đến tận cùng của vấn đề này, nhưng tôi không xin lỗi vì đã hạ quả khí cầu đó xuống.”

Hoa Kỳ cũng đã bắn hạ ba vật thể không xác định trong không phận của Hoa Kỳ và Canada trong vài tuần qua, trong một loạt sự cố kỳ lạ làm dấy lên đồn đoán và tin đồn về nguồn gốc và bản chất của vật thể.

Hôm thứ Năm, ông Biden nói rằng các vật thể này vô hại và có thể liên quan đến các tổ chức hoặc nghiên cứu tư nhân, đồng thời nói thêm rằng không có khả năng ba vật thể này có liên quan đến khinh khí cầu Trung Quốc mà Mỹ đã bắn rơi ngoài khơi bờ biển Nam Carolina vào ngày 4 tháng 2.

Căng thẳng giữa hai nước không phải là mới: Trung Quốc và Mỹ trước đây đã cáo buộc lẫn nhau về các vấn đề như thương mại và công nghệ, vi phạm nhân quyền và mong muốn của Trung Quốc đưa đảo Đài Loan vào sự kiểm soát của họ.

Lê Vy (theo Reuters, Al Jazeera)

 

Lê Vy

Published by
Lê Vy

Recent Posts

Tỉnh ủy Bình Phước chỉ đạo vụ Tỉnh ủy viên xâm hại đồng tính

Giới chức Đảng và chính quyền tỉnh Bình Phước xác nhận đang làm rõ vụ…

37 phút ago

Xe buýt điện Trung Quốc đổ bộ thị trường EU, hãng xe châu Âu lâu đời phá sản

Nhu cầu thị trường về xe buýt điện đang dần mở rộng ở Châu Âu.…

2 giờ ago

Ông Zelensky chỉ trích phương Tây vì muốn chấm dứt xung đột

Tổng thống Ukraine tuyên bố lực lượng Kiev sẽ thành công hơn trên chiến trường…

2 giờ ago

Nói về món ăn miền Nam

Sau thử thách, nhiều món ăn lạ được định hình hoặc bị lãng quên để…

3 giờ ago

Vụ án chìm tàu kéo và sà lan khiến 9 người thương vong: Khởi tố vụ án

Liên quan vụ chìm tàu kéo và sà lan làm 9 người thương vong, cơ…

3 giờ ago

Thủ tướng Slovakia Robert Fico vẫn đang trong tình trạng nguy kịch

Thủ tướng Sloviakia Robert Fico vẫn đang trong tình trạng nguy kịch và phải đối…

3 giờ ago