Thế Giới

Mỹ lại phủ quyết đề xuất ngừng bắn nhân đạo cho Dải Gaza tại Liên Hợp Quốc

Kêu gọi ngừng bắn vì nhân đạo cho Dải Gaza, nơi đang bị Israel công hãm, đã bị chặn ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm Thứ Sáu bởi Mỹ.

Mỹ phủ quyết ở Hội đồng Bảo an LHQ dự thảo nghị quyết ngừng bắn ở Gaza (ảnh cắt từ video)

 

Một đề xuất ngừng bắn được đưa ra bởi Các tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) vào hôm Thứ Sáu, tiếp nối ngay sau khi Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres hôm Thứ Tư viện dẫn điều 99 Hiến chương LHQ cảnh báo về “thảm họa nhân đạo” của hoạt động quân sự bắt đầu từ ngày 7/10 này.

Ngoài Mỹ bỏ phiếu phản đối, Anh bỏ phiếu trắng, tất cả 13 thành viên khác của Hội đồng đều bỏ phiếu thuận. Là một trong 5 thành viên thường trực, Mỹ lại một lần nữa thành công phủ quyết kêu gọi ngừng bắn vì nhân đạo ở Gaza, theo Reuters và nhiều hãng tin khác đưa tin.

“Chúng ta đang gửi đến những người Palestine [nạn nhân của chiến tranh] một thông điệp gì, khi mà chúng ta không thể thống nhất trong việc kêu gọi tạm dừng việc oanh tạc liên tục không ngừng nghỉ vào Gaza,” Phó đại sứ của UAE tại LHQ chỉ ra vấn đề. “Trên thực tế, chúng ta đang gửi cho người dân toàn thế giới một thông điệp gì khi tình huống tương tự xảy ra?”

Israel phản đối việc ngừng bắn là vì cho rằng ngừng bắn như vậy sẽ có lợi cho quân địch của họ là Hamas. Cuối tháng trước, một diễn biến tạm thời đình chiến kéo dài 1 tuần để cho phép các con tin và tù nhân được thả, và cho phép các hoạt động cứu trợ nhân đạo được tiến hành ở Dải Gaza. Điều này đã nhận được hoan nghênh từ các cộng đồng quốc tế. Khi thỏa thuận đình chiến bị phá vỡ, cả hai phe Hamas và Israel đều đổ lỗi rằng đối phương là nguyên nhân.

Giải thích cho việc Mỹ phủ quyết ngừng bắn ở Hội đồng hôm Thứ Sáu, Phó đại sứ Mỹ tại LHQ, Robert Wood, nói rằng đó là vì dự thảo nghị quyết đã được soạn ra một cách vội vàng, thiếu cân bằng “đã xa rời thực tế và sẽ không thể tiến lên theo bất kỳ cách cụ thể nào.”

Mỹ nói rằng lập trường của Mỹ là ủng hộ các hoạt động nhân đạo, tán thành việc thả con tin và tù nhân, tuy nhiên “Chúng tôi không ủng hộ lời kêu gọi ngừng bắn không bền vững của nghị quyết này vì nó sẽ chỉ gieo mầm mống cho cuộc chiến tiếp theo.”

Theo Reuters chỉ ra, bản dự thảo nghị quyết này đã được Mỹ tham gia và đóng góp nhiều sửa đổi đáng kể, trong đó gồm cả việc lên án Hamas đã tấn công khiến 1.200 người Israel thiệt mạng và bắt đi 240 con tin.

Tuy nhiên, Đại sứ của Anh tại Liên Hợp Quốc Barbara Woodward nói rằng Anh quốc bỏ phiếu trắng vì không có sự lên án nào đối với Hamas trong dự thảo.

Người dân tìm kiếm thi thể trong tòa nhà bị quân Israel oanh tạc đổ nát ở phía nam Dải Gaza, khu Khan Yunis, vào ngày 9/11/2023. Giao tranh ác liệt nổ ra ở phía bắc Dải Gaza khi Israel bao vây khu vực này, bất chấp những lời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngày càng cấp bách. Lãnh đạo các cơ quan chính của Liên Hợp Quốc đã ra tuyên bố chung hiếm hoi để bày tỏ sự phẫn nộ. Hơn 40% số người thiệt mạng ở Gaza sau gần 4 tuần chiến tranh là trẻ em. (Ảnh: Ahmad Hasaballah/Getty Images)

Mạng người bị coi như “quả bóng nảy”

Bà Barbara Woodward nói với hội đồng: “Israel cần có khả năng giải quyết mối đe dọa do Hamas gây ra và họ cần phải làm như vậy theo cách tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, để một cuộc tấn công như vậy không bao giờ có thể được thực hiện nữa.”

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Palestine Riyad Mansour nói với Hội đồng rằng kết quả của cuộc bỏ phiếu là “thảm họa”“Hàng triệu mạng sống của người Palestine đang bị đe dọa. Mỗi người trong số họ đều thiêng liêng, đáng được cứu.”

Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Gilad Erdan đã không phát biểu trước Hội đồng Bảo an sau cuộc bỏ phiếu, nhưng đã nói trong một tuyên bố, “Một lệnh ngừng bắn sẽ chỉ có thể thực hiện được khi tất cả các con tin được trao trả và Hamas bị tiêu diệt.”

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm Thứ Năm thừa nhận rằng có “một khoảng cách” giữa ý định bảo vệ dân thường và những gì đã xảy ra trên thực địa. Bộ Y tế Gaza cho biết hơn 17.480 người đã thiệt mạng.

Israel đã ném bom Gaza từ trên không, áp đặt một cuộc bao vây và tiến hành một cuộc tấn công trên bộ. Đại đa số trong số 2,3 triệu người dân vùng đất Palestine đã bị đuổi khỏi nhà của họ.

“Không có biện pháp bảo vệ dân thường hiệu quả,” ông Guterres nói trước hội đồng vào Thứ Sáu, ví tình cảnh con người ở đó như quả bóng nảy của trò chơi pinball. “Người dân Gaza đang được yêu cầu di chuyển như những quả bóng nảy —nảy trong cái khung đất ngày càng nhỏ hơn ở phía Nam— mà không có bất kỳ điều kiện cơ bản nào để sinh tồn. Đã không còn nơi nào ở Gaza là an toàn.”

Israel từng ra lệnh dân chúng rời khỏi phía Bắc của Gaza để chuyển tới phía Nam. Nhưng trên thực thế, bom đạn của Israel đang oanh tạc khắp nơi, gồm cả phía Nam.

Nhật Tân

Nhật Tân

Published by
Nhật Tân

Recent Posts

Khách Pháp tố tài xế taxi ở Hà Nội “chặt chém” 500.000 đồng cho đoạn đường 1km

Vụ việc tài xế taxi “chặt chém” du khách nước ngoài số tiền 500.000 đồng…

22 phút ago

Điện Kremlin giải thích về việc thay thế bộ trưởng quốc phòng

Ông Andrei Belousov là là nhân vật phù hợp nhất để xử lý các vấn…

57 phút ago

Trong 4 ngày liên tiếp, phát hiện 7 tấn nầm, xương, lòng, lạp xưởng… trôi nổi tại Hà Nội

Chỉ tính riêng tại Hà Nội, trong 4 ngày từ 7-10/5, ít nhất 7 tấn…

1 giờ ago

BCA thanh tra Ngân hàng Nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng

Từ ngày 10/5, Bộ Công an bắt đầu  thanh tra Ngân hàng Nhà nước trong…

1 giờ ago

Học viên Pháp Luân Công toàn thế giới kỷ niệm 32 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền

Nhân dịp 32 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, học viên Pháp Luân Công…

1 giờ ago

Nhà cầm quyền Trung Quốc trả tự do cho Trương Triển – người đưa tin về COVID-19

Tờ Guardian của Anh ngày 11/5 đưa tin, nhà báo công dân Trương Triển (Zhang…

2 giờ ago