Mỹ tiếp tục trừng phạt quan chức Iran đàn áp biểu tình

Ngày 21/12, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nhiều quan chức Iran, bao gồm cả tổng công tố và các quan chức quân sự chủ chốt, tăng áp lực lên Tehran về việc đàn áp các cuộc biểu tình.

Động thái này là phản ứng mới nhất của Washington đối với cuộc đàn áp của Iran nhằm vào người biểu tình sau khi cô gái trẻ người Kurd gốc Iran Mahsa Amini bị cảnh sát đạo đức giam giữ và giết chết hồi tháng 9.

Trong một tuyên bố, Bộ Tài chính Hoa Kỳ nhấn mạnh họ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ông Mohammad Montazeri, tổng công tố viên của Iran, cáo buộc ông Montazeri đã chỉ đạo tòa án đưa ra các bản án khắc nghiệt đối với những người dân bị bắt trong các cuộc biểu tình tại Iran hồi tháng 9.

Washington cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt 2 quan chức cấp cao của Lực lượng Kháng chiến Basij của Iran (lực lượng dân quân có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng đã được triển khai rộng rãi trong cuộc đàn áp), và hai quan chức của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).

Đáng lưu ý, Bộ Tài chính còn áp đặt chế tài với công ty Imen Sanat Zaman Fara của Iran vì cho rằng công ty này đã cung cấp các thiết bị và xe bọc thép cho Lực lượng Thực thi Pháp luật Iran (LEF) nhằm trấn áp đám đông.

Ông Brian Nelson, Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách Khủng bố và Tình báo Tài chính cho biết: “Chúng tôi lên án việc chế độ Iran đang tăng cường sử dụng bạo lực đối với chính những người đang ủng hộ nhân quyền của họ.”

Các cuộc biểu tình của người dân Iran thuộc mọi tầng lớp xã hội đánh dấu một trong những thách thức táo bạo nhất đối với chế độ cầm quyền kể từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Trong khi đó, Iran lại cáo buộc các cường quốc phương Tây xúi giục tình trạng bất ổn của họ.

Lệnh trừng phạt của Washington sẽ đóng băng bất kỳ tài sản nào ở Hoa Kỳ của những cá nhân bị chỉ định, đồng thời cấm người Mỹ giao dịch với họ. Những ai tham gia vào một số giao dịch nhất định với các cá nhân bị chế tài cũng có nguy cơ bị trừng phạt.

Ngoài ra, còn có một số quan chức khác bị nhằm mục tiêu là ông Hassan Hassanzadeh, chỉ huy lực lượng IRGC ở Tehran; ông Moslem Moein, người đứng đầu Trụ sở không gian mạng Basij – bị cáo buộc giám sát các nỗ lực kiểm soát và kiểm duyệt các hoạt động trực tuyến của người Iran; và ông Hossein Maroufi – Phó điều phối viên của ông Basij.

Minh Ngọc (Theo Reuters)

Minh Ngọc

Published by
Minh Ngọc

Recent Posts

Vụ nổ lò hơi khiến 6 người tử vong: Giám đốc bị tạm giữ

Liên quan vụ nổ lò hơi  tại công ty gỗ ở Đồng Nai  khiến 6…

32 phút ago

Thăm dò: số lượng người Mỹ coi Trung Quốc là kẻ thù ngày càng tăng

Theo một cuộc thăm dò mới do Pew thực hiện gần đây, đại đa số…

1 giờ ago

Thêm một người tố cáo Boeing đột ngột qua đời, trường hợp thứ hai sau 2 tháng

Một người tố cáo Boeing đột ngột qua đời hôm thứ Ba (30/4) ở tuổi…

2 giờ ago

Microsoft đầu tư 2,2 tỷ USD vào AI tại Malaysia

Ngày 2/5/2024, CEO Microsoft thông báo sẽ đầu tư 2,2 tỷ USD vào AI tại…

2 giờ ago

Tài liệu tòa án chống độc quyền: Năm 2022 Google trả cho Apple 20 tỷ USD

Các tài liệu của tòa án chống độc quyền của Hoa Kỳ cho thấy, theo…

2 giờ ago

Nắng nóng khiến khoảng cách học tập giữa trẻ em trên toàn thế giới ngày càng lớn

Khoảng cách học tập giữa trẻ em trên khắp thế giới tiếp tục gia tăng…

2 giờ ago