Mỹ truy tố gián điệp Trung Quốc đánh cắp bí mật công nghệ hàng không

Bộ Tư pháp Mỹ hôm thứ Tư (10/10) đã phát đi tuyên bố nói rằng họ đã bắt giữ và truy tố một gián điệp Trung Quốc của Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc về tội gián điệp kinh tế và nỗ lực đánh cắp bí mật thương mại của nhiều công ty hàng không vũ trụ Mỹ.

Bộ Tư pháp Mỹ đang tập trung phanh phui nhiều gián điệp Trung Quốc

Theo Reuters, gián điệp Trung Quốc bị Mỹ bắt và truy tố là ông Yanjun Xu. Ông này bị bắt tại Bỉ vào tháng Tư sau một cuộc điều tra của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và đã bị dẫn độ về Mỹ hôm thứ Ba (9/10). Theo công tố viên Benjamin Glassman, ông Yanjun Xu sẽ ra hầu tòa tại tòa án liên bang ở Cincinnati, bang Ohio.

Theo cáo trạng của tòa án, ông Yanjun Xu, còn có các bí danh Qu Hui và Zhang Hui được Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc giao nhiệm vụ thu thập thông tin công nghệ, bao gồm bí mật thương mại từ các công ty hàng không và vũ trụ tại Mỹ, Châu Âu, đem lại lợi ích cho chính phủ Trung Quốc. Bộ An ninh Nhà nước là cơ quan tình báo và an ninh của chế độ cộng sản Trung Quốc. Cơ quan này chịu trách nhiệm phản gián, tình báo nước ngoài và an ninh chính trị.

Ông Xu thường che dấu danh tính thật bằng cách trình bày mình là thành viên liên kết với các trường đại học hoặc các tổ chức xã hội nghề nghiệp tại Trung Quốc như Hiệp hội Xúc tiến Khoa học và Công nghệ Giang Tô.

FBI đã gọi trường hợp của ông Xu là vụ dẫn độ chưa từng có tiền lệ và nói rằng bản cáo trạng đối với gián điệp Trung Quốc này cho thấy chính quyền Bắc Kinh giám sát trực tiếp các hoạt động gián điệp kinh tế Mỹ.

Trong tuyên bố hôm 10/10, Bộ Tư pháp Mỹ nói rằng ông Xu là phó giám đốc một bộ phận thuộc Cục An ninh Nhà nước tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ông Xu nhắm mục tiêu đánh cắp bí mật thương mại nhiều công ty hàng không vũ trụ Mỹ, trong đó có GE Aviation – một công ty con của Tập đoàn General Electric.

Tuyên bố của Bộ Tư pháp cho biết ông Xu còn gián điệp một công ty khác không nêu danh tính, là “một trong những công ty vũ trụ lớn nhất thế giới, và là nhà sản xuất hàng đầu về máy bay phản lực thương mại và các hệ thống phòng thủ, không gian và an ninh”, và một công ty khác là doanh nghiệp công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất máy bay không người lái.

Theo Reuters, GE Aviation cung cấp động cơ cho các hãng máy bay lớn như Boeing và Airbus. GE Aviation cũng đang trong quá trình sản xuất một thế hệ động cơ mới cho máy bay thương mại và máy bay trực thăng hạng nặng.

Cáo trạng chống lại ông Xu cho biết ông này đã nhắm mục tiêu vào các công ty hàng không nêu trên từ khoảng tháng 12/2013. Cáo trạng cũng cho thấy ông Xu đã liên lạc với các chuyên gia làm việc cho các công ty này và mời họ sang Trung Quốc, thông thường với mục đích ban đầu là thực hiện các bài thuyết trình tại trường đại học và được trả phí và tiền trợ cấp.

Ông Bill Priestap, trợ lý giám đốc phản gián của FBI cho hay: “Vụ dẫn độ một sĩ quan tình báo Trung Quốc chưa từng có tiền lệ này phơi bày việc chính phủ Trung Quốc giám sát trực tiếp gián điệp kinh tế Mỹ”.

Ông John Demers, trợ lý Tổng Chưởng lý Mỹ về an ninh quốc gia nói rằng vụ án này không phải là một sự vụ riêng rẽ.

Đó là một phần trong một chính sách kinh tế toàn diện phát triển Trung Quốc tận dụng lợi ích từ Mỹ. Chúng ta không thể tha thứ cho một đất nước đang đánh cắp hỏa lực của chúng ta và lấy đi thành quả trí tuệ của chúng ta”, ông Demers nói.

Reuters cho biết họ đã liên hệ với Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ và các luật sư của ông Xu để yêu cầu thông tin thêm về vụ việc này, nhưng không nhận được phản hồi.

Theo luật Mỹ, bản án tối đa cho tội âm mưu và nỗ lực thực hiện gián điệp kinh tế là 15 năm tù giam, trong khi tội âm mưu và nỗ lực đánh cắp bí mật thương mại sẽ bị phạt tù 10 năm.

Vụ việc truy tố ông Xu là trường hợp mới nhất trong chuỗi các vụ án gián điệp kinh tế liên quan tới các công dân Trung Quốc đánh cắp thông tin có lợi cho chế độ Bắc Kinh.

Vào cuối tháng trước, Bộ Tư pháp Mỹ đã loan báo về việc bắt giữ một công dân Trung Quốc tại Chicago. Người này bị cáo buộc tội danh bí mật làm việc cho một sĩ quan tình báo Trung Quốc cao cấp để giúp cố gắng tuyển dụng các kỹ sư và nhà khoa học Mỹ, trong đó có một số người đang làm việc cho các nhà thầu của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Hôm thứ ba (9/10), hãng tin NBC dẫn thông tin từ quan chức Mỹ, cho biết một giáo sư tại trung tâm nghiên cứu ung thư hàng đầu tại Houston đang phải đối mặt với các tội danh về xâm hại tình dục trẻ em, cũng bị điều tra thêm về cáo buộc làm gián điệp kinh tế cho Trung Quốc.

Xuân Thành

Xem thêm:

Xuân Thành

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Xuân Thành

Recent Posts

Thăm dò: số lượng người Mỹ coi Trung Quốc là kẻ thù ngày càng tăng

Theo một cuộc thăm dò mới do Pew thực hiện gần đây, đại đa số…

11 phút ago

Thêm một người tố cáo Boeing đột ngột qua đời, trường hợp thứ hai sau 2 tháng

Một người tố cáo Boeing đột ngột qua đời hôm thứ Ba (30/4) ở tuổi…

52 phút ago

Microsoft đầu tư 2,2 tỷ USD vào AI tại Malaysia

Ngày 2/5/2024, CEO Microsoft thông báo sẽ đầu tư 2,2 tỷ USD vào AI tại…

58 phút ago

Tài liệu tòa án chống độc quyền: Năm 2022 Google trả cho Apple 20 tỷ USD

Các tài liệu của tòa án chống độc quyền của Hoa Kỳ cho thấy, theo…

1 giờ ago

Nắng nóng khiến khoảng cách học tập giữa trẻ em trên toàn thế giới ngày lớn

Khoảng cách học tập giữa trẻ em trên khắp thế giới tiếp tục gia tăng…

1 giờ ago

Solomon: Quan chức ngoại giao thân Bắc Kinh chiến thắng tranh chức thủ tướng

Ngoại trưởng Solomon thân ĐCSTQ đã chiến thắng trong cuộc tranh chức thủ tướng trước…

1 giờ ago