Nga gửi Mỹ công hàm ngoại giao phản đối ‘hoạt động quân sự’ gần biên giới

Bộ Ngoại giao Nga hôm 8/12 cho biết họ đã gửi Đại sứ quán Mỹ tại Moscow công hàm phản đối các “hoạt động quân sự” của Mỹ và NATO gần biên giới Nga.

Theo The Epoch Times, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 8/12 đã cáo buộc rằng, Mỹ và NATO đã thực hiện “các hoạt động quân sự” như “triển khai máy bay và tàu hải quân diễn tập nguy hiểm” gần khu vực biên giới Nga.

Quân đội Mỹ và các đồng minh trong khối NATO đã đang tiếp tục khiêu khích các máy bay dân sự, điều này gây nguy hiểm cho an toàn hàng không và tính mạng con người”, bà Zakharova nói.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cho biết với những động thái như vậy của Mỹ và NATO, Nga hôm 8/12 đã gửi “công hàm phản đối” tới Đại sứ quán Mỹ tại Moscow.

Nga, Ukraine và NATO trong tháng qua đều đang tăng cường diễn tập quân sự khi căng thẳng leo thang.

Hãng tin RIA (Nga) dẫn lời bộ quốc phòng nước này cho biết máy bay quân sự Nga hôm 8/12 đã xuất kích để bám theo các phi cơ chiến đấu Rafale và Mirage của Pháp bay qua vùng trời trên Biển Đen.

Nhiều tuần qua, Ukraine đã lên tiếng phản đối Nga triển khai quân sự quy mô lớn dọc theo biên giới hai nước. Kiev lo ngại động thái này của Nga là sự lặp lại thời điểm Moscow xâm lược Bán đảo Crimea năm 2014.

Nga gửi Mỹ công hàm phản đối chỉ một ngày sau khi diễn ra cuộc họp qua video trực tuyến giữa Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Vladimir Putin.

Theo Nhà Trắng, trong cuộc hội đàm khoảng 2 tiếng vào sáng 7/12 (giờ Mỹ), ông Biden và ông Putin đã thảo luận về một loạt các vấn đề trong nghị trình Mỹ – Nga. Những chủ đề này bao gồm đối thoại Mỹ – Nga về Ổn định Chiến lược, đối thoại về tấn công mạng, cũng như tổ công tác chung về các vấn đề khu vực, chẳng hạn như Iran.

Cũng theo Nhà Trắng, Tổng thống Biden đã nói với Tổng thống Putin rằng Mỹ và đồng minh sẽ đáp trả mạnh mẽ bằng các biện pháp kinh tế và các các biện pháp khác nếu Nga xâm lược Ukraine.

Ông Biden cũng tái khẳng định rằng ông ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, kêu gọi các bên giảm leo thang căng thẳng và quay trở lại bàn đàm phán ngoại giao.

Theo VOA News, trao đổi với báo giới tại Mỹ hôm 8/12, Tổng thống Biden khẳng định Washington sẽ không điều động quân đội trực tiếp tới Ukaine. Ông nói rằng “[đơn phương] đưa quân đội [Mỹ] tới Ukraine chưa được tính đến”.

Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng nói thêm rằng nếu Nga xâm lược Ukraine, thì sẽ gặp “những hậu quả nghiêm trọng. Những hậu quả về kinh tế”.

Xuân Thành

Xem thêm: 

Xuân Thành

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Xuân Thành

Recent Posts

Báo cáo LHQ: Việt Nam là điểm đến hàng đầu của rác thải

Báo cáo LHQ tháng 4/2024 cho biết Việt Nam những năm gần đây nằm trong…

5 phút ago

Bỏ việc để khởi nghiệp, người đàn ông kiếm 10 tỷ đồng một năm

Để khởi nghiệp, Gene Caballero đã phải bán nhà và rút hết tiền tiết kiệm.…

7 giờ ago

Josep Borrell: Một số quốc gia EU vẫn coi Nga là ‘bạn tốt’

Ngoại trưởng EU Josep Borrell thừa nhận rằng, không phải mọi quốc gia thành viên…

8 giờ ago

Vùng đồng bằng sông Hồng được quy hoạch thành 2 tiểu vùng

Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng bao gồm 11 tỉnh, thành phố và được…

9 giờ ago

Telegraph: Ông Trump sẽ buộc các thành viên NATO tăng chi tiêu quân sự

Cựu Tổng thống Donald Trump đang có kế hoạch thúc đẩy các thành viên NATO…

9 giờ ago

Nhà Trắng chú ý việc Nga tuyên án giam giữ học viên Pháp Luân Công 2 tháng

Một tòa án ở Moscow đã viện dẫn một đạo luật gây tranh cãi và…

11 giờ ago