Nga lỡ đánh bom thành phố của chính mình

The Washington Post đưa tin, dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga, một máy bay quân sự của Nga đã nhỡ rớt bom vào thành phố Belgorod gần biên giới Ukraine tối hôm 20/4, khiến 3 người bị thương và làm hư hại một số công trình kiến trúc.

Cảnh bom nổ ở Belgorod tối 20/4, ghi lại trong camera. (Ảnh cắt từ video)

“Khi một chiếc máy bay Sukhoi Su-34 của lực lượng không quân đang bay qua thành phố Belgorod, đã vô tình xả đạn hàng không,” theo Bộ Quốc phòng Nga, đăng tin trên TASS.

Video từ hiện trường cho thấy những đống kim loại xoắn và những khối bê tông nằm rải rác trên đường phố, một số ô tô bị hư hỏng, các tòa nhà chung cư có cửa sổ bị thổi tung và những bức tường bị phá hủy.

Truyền thông địa phương đưa tin, vụ nổ đủ mạnh khiến một chiếc ô tô đang đỗ bị quăng lên không trung và rơi xuống mái của một cửa hàng một tầng. Chiếc xe đã được dỡ đi vào sáng Thứ Sáu bằng cần cẩu xây dựng.

“Cư dân của Belgorod đã phải đối mặt với những thử thách khó khăn vào đêm qua,” theo Thống đốc Belgorod Vyacheslav Gladkov. “Cùng nhau, tôi nghĩ chúng ta sẽ vượt qua chúng.”

Ông Gladkov ban bố tình trạng khẩn cấp qua đêm. Ông nói hố bom có đường kính 20 mét (65 ft), và một khu chung cư gần đó đã được sơ tán hoàn toàn để sửa chữa.

Nhật Tân

Nhật Tân

Published by
Nhật Tân
Tags: máy bay Nga

Recent Posts

Nhật Bản loay hoay với đồng Yên xuống giá

Sau khi Ngân hàng TW Nhật Bản tuyên bố duy trì mức lãi suất ngắn…

4 giờ ago

Ứng viên tổng thống Mỹ Robert F. Kennedy Jr. : Lệnh cấm TikTok là vi hiến

Ứng cử viên tổng thống độc lập của Hoa Kỳ Robert F. Kennedy Jr. có…

6 giờ ago

Cô chó đập cửa thông báo cứu cả gia đình khỏi đám cháy nghiêm trọng

Nếu không có cô chó Molly cảnh báo thì cả gia đình Miller đã chìm…

9 giờ ago

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh yếu sau đợt nắng ‘gay gắt’

Theo chuyên gia khí tượng, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5,…

10 giờ ago

Cà Mau kiểm tra các dự án điện gió sau sự cố rơi cánh quạt

Một số nhà máy điện gió bị phát hiện hiện một số thiếu sót như…

10 giờ ago

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận việc đạt được thỏa thuận với ĐCSTQ

Philippines bác bỏ tuyên bố của ĐCSTQ rằng hai bên đã đạt được các thỏa…

11 giờ ago