Thế Giới

Nga nói với Mỹ: Chúng ta cần đối thoại, nhưng phải bàn về Ukraine

Điện Kremlin hôm thứ Sáu (21/6) nói rằng Nga nhìn thấy nhu cầu cấp bách phải có các cuộc đối thoại an ninh với Mỹ nhưng các cuộc trao đổi này phải là “toàn diện” và bao gồm cả chủ đề Ukraine, theo Reuters đưa tin.

Không thể loại bỏ bất kỳ phân khúc riêng rẽ nào khỏi sự phức tạp chung của các vấn đề đã tích tụ, và chúng tôi sẽ không làm như thế”, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói khi được hỏi liệu Moscow có sẵn sàng đối thoại với Mỹ về các rủi ro hạt nhân hay không.

Ông Peskov nói với các phóng viên: “Vậy nên chúng tôi để mở việc đối thoại, nhưng phải là đối thoại toàn diện rộng mở bao gồm tất cả các chiều, kể cả chiều hiện tại liên quan đến xung đột quanh Ukraine, liên quan đến sự dính líu trực tiếp của Mỹ vào cuộc xung đột này”.

Mỹ bác bỏ luận điểm của Nga cho rằng thông qua việc vũ trang cho Ukraine, thì Washington đã đang trở thành một bên tham gia chính trong cuộc chiến tranh với mục đích gây ra cho Moscow “thất bại chiến lược”. Mỹ nói rằng bất kỳ đàm phán nào về cuộc chiến tranh này là vấn đề của Ukraine.

Lập trường của Nga như ông Peskov nêu ra không phải là mới. Tuy nhiên, ông ta nói với báo giới rằng danh sách các chủ đề mà Nga và Mỹ cần phải thảo luận đang tăng lên.

Nhìn chung, cuộc đối thoại này là rất cấp thiết. Nó là cần thiết bởi vì các vấn đề đang chồng chất lên, và có nhiều vấn đề liên quan đến cấu trúc an ninh toàn cầu”, ông Peskov nói.

Xét từ quan điểm của Mỹ, chính ông Putin mới là đối tượng cần phải được bổ sung vào danh sách các mối quan ngại an ninh.

Tuần này, Tổng thống Nga đã tới thăm đất nước Triều Tiên có vũ khí hạt nhân. Tại đây, ông đã ký hiệp định phòng thủ chung Nga-Triều với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Putin cũng tuyên bố rằng ông có thể cung cấp vũ khí Nga cho Triều Tiên để đáp trả việc phương Tây vũ trang cho Ukraine.

Ông Putin hôm thứ Năm (19/6) cũng tái khẳng định rằng ông đang cân nhắc rà soát lại học thuyết của Nga về sử dụng vũ khí hạt nhân. Trong khi, hiệp ước kiểm soát vũ khí còn lại cuối cùng giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược mà Nga và Mỹ có thể triển khai sẽ hết hiệu lực trong năm 2026.

Hải Đăng

Hải Đăng

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Hải Đăng

Recent Posts

127 công nhân ở Hải Phòng nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩm

Sau bữa ăn trưa, 127 công nhân Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cấm…

8 giờ ago

Tình trạng trung tâm mua sắm không bóng khách hàng ở Trung Quốc

Trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc suy thoái đang khiến không ít trung…

9 giờ ago

Xác thực sinh trắc học từ 1/7: Những trường hợp nào gặp khó?

Từ 1/7/2024, giao dịch của khách hàng - nhất là các giao dịch lớn từ…

10 giờ ago

Lãnh đạo Úc chúc mừng tự do của Julian Assange; Phe đối lập nói không nên tung hô

Ông Julian Assange đã dành đêm đầu tiên sau 14 năm trở tại quê nhà…

11 giờ ago

Giá xăng tăng lần thứ ba liên tiếp, RON 95 vượt 23.000 đồng/lít

Từ 15h hôm nay, giá xăng E5 RON 92 tăng 506 đồng/lít, xăng RON 95…

12 giờ ago

Để vững vàng về tinh thần, bạn cần phát triển 13 thói quen tốt này

Người có tinh thần vững vàng, mạnh mẽ không hẳn là bẩm sinh, mà do…

13 giờ ago