Nga, Ukraine đổ lỗi cho nhau sử dụng tên lửa thời Liên Xô bắn vào ga tàu hỏa

Hôm thứ Sáu (8/4), một ga tàu hỏa chính tại thành phố Kramatorsk, phía Bắc của khu vực Donetsk đã bị trúng tên lửa khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Ukraine và phương Tây cáo buộc Nga thực hiện vụ tấn công này, trong khi Moscow tố ngược tên lửa đã được bắn đi từ lãnh thổ do Ukraine kiểm soát ở miền Đông.

Theo Just the News, vụ tấn công tên lửa vào trạm xe lửa chính tại Kramatorsk xảy ra vào thời điểm ước tính có khoảng 4.000 người đang đợi để được sơ tán khỏi đây. Giới chức Ukraine cho biết ít nhất 50 người thiệt mạng, và hàng trăm người bị thương.

Kramatorsk là thành phố phía Bắc của khu vực Donetsk và nhà nước Cộng hòa Donetsk tự xưng thân Nga có tuyên bố chủ quyền, nhưng hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Kyiv.

Giới chức Ukraine cáo buộc Nga tấn công vào trạm xe lửa tại Kramatorsk, cố tình nhắm mục tiêu vào thường dân. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng hành động này là minh chứng mới nhất cho thấy Nga là “tà ác không biết đâu là giới hạn”.

Ông Zelensky đã đăng tải lên truyền thông xã hội những hình ảnh cho thấy một toa tàu có các cửa sổ bị vỡ, hành lý bị bỏ lại và nhiều thi thể đang nằm tại nơi trông giống như khu vực chờ ra sân ga.

Những người Nga vô nhân tính đang thay đổi phương thức. Đây là tội ác không giới hạn. Và nếu hành vi này không bị trừng phạt, thì họ sẽ không bao giờ dừng lại”, ông Zelensky viết.

Thống đốc khu vực Donetsk Pavlo Kyrylenko nói rằng trạm xe lửa tại Kramatorsk bị trúng tên lửa đạn đạo tầm ngắn Tochka U có chứa đạn chùm, nổ trên không và trút bom bi xuống cả một khu vực rộng.

Reuters dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng họ tin lực lượng Nga đã sử dụng tên lửa SS-21 Scarab trong vụ đánh bom vào trạm xe lửa ở Kramatorsk. SS-21 Scarab là tên NATO sử dụng để phân loại tên lửa Tochka do Liên Xô sản xuất.

Một số video đăng trên truyền thông xã hội trong vài tuần gần đây dường như cho thấy lực lượng Nga ở trong và gần Ukraine đang vận chuyển các thiết bị phóng tên lửa Tochka. Reuters cho biết họ không thể độc lập xác minh được các video này.

Cũng theo Reuters, Bộ Quốc phòng Anh Quốc hôm 9/4 tuyên bố lực lượng Nga đang nhắm vào thường dân tại khu vực Donbass bằng các vụ phóng tên lửa từ hải quân. Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi trạm xem lửa tại Kramatorsk bị trúng tên lửa.

Trong khi đó, hãng tin RIA của Nga dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng nước này nói rằng tên lửa bắn vào trạm xe lửa tại Kramatorsk chỉ có quân đội Ukraine sử dụng, đồng thời khẳng định lực lượng vũ trang Nga hôm 8/4 đã không tấn công vào bất kỳ mục tiêu nào tại Kramatorsk.

Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc binh sĩ Ukraine phải nhắm mục tiêu vào trạm xe lửa để làm gián đoạn hoạt động sơ tán và giữ dân thường ở lại thành phố Kramatorsk để họ có thể sử dụng lá chắn người trong cuộc chiến sắp tới ở khu vực này.

Bộ Quốc phòng Nga cho rằng tên lửa đạn đạo Tochka U đã được phóng đi từ một thị trấn do lực lượng vũ trang Ukraine kiểm soát. Họ tuyên bố tên lửa đã được bắn từ Dobropole, thành phố cách Kramatorsk khoảng 45km về phía Tây Nam.

Hải Đăng (T/h)

Hải Đăng

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Hải Đăng

Recent Posts

Sau NYT và RFA, Wall Street Journal tuyên bố rút khỏi Hồng Kông

Ngày 2/5, trước Ngày Tự do Báo chí Thế giới, tờ báo Wall Street Journal…

6 phút ago

Bức xạ hạt nhân ở Nga làm người dân TQ giáp biên giới hoảng loạn

Một "nguồn phóng xạ" được phát hiện tại Khabarovsk của Nga, gần Trung Quốc, giá…

13 phút ago

Vụ ngộ độc sau ăn bánh mì: Tổng cộng đã có 529 ca, 2 trẻ tiên lượng nặng

Liên quan vụ ngộ độc tập thể sau khi ăn bánh mì tại Đồng Nai,…

34 phút ago

Cửa hàng hoa, dịch vụ cưới hỏi cháy trong đêm, bé 12 tuổi tử vong

Cửa hàng hoa bị cháy, hệ thống điện trong nhà tự ngắt khiến cửa cuốn…

1 giờ ago

Chuyên gia: Làm những điều này vào ban đêm sẽ khiến bạn hạnh phúc hơn vào sáng hôm sau

Nếu thức dậy vào buổi sáng với một tinh thần uể oải mệt mỏi thì…

2 giờ ago

Ngoại trưởng Anh Quốc nói điều quân NATO tới Ukraine là ‘nguy hiểm’

Ngoại trưởng Anh David Cameron hôm thứ Sáu (3/5) đã lên tiếng phản đối việc…

3 giờ ago