Ngoại trưởng Mỹ lên án ‘chiến thuật đe dọa’ của Cuba trước cuộc biểu tình sắp diễn ra

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã lên án cái mà ông gọi là “chiến thuật đe dọa” của chính phủ Cuba trước cuộc tuần hành phản đối dự định diễn ra hôm ngày 15/11 ở Cuba. Ông cũng cam kết, Hoa Kỳ sẽ theo đuổi các biện pháp tìm kiếm “trách nhiệm giải trình” đối với cuộc đàn áp.

Các nhóm đối lập ở Cuba đã kêu gọi người dân tham gia cuộc tuần hành để đòi hỏi các quyền tự do chính trị lớn hơn, đồng thời yêu cầu chính phủ trả tự do cho những nhà hoạt động bị bỏ tù sau các cuộc biểu tình trên đường phố lớn nhất trong nhiều thập kỷ diễn ra vào tháng 7. Chính phủ cộng sản Cuba đã cấm cuộc biểu tình, cáo buộc đây là một phần trong chiến dịch gây bất ổn của Hoa Kỳ đối với Cuba.

Trong một thông báo hôm 14/11, Ngoại trưởng Blinken tuyên bố: “Chúng tôi kêu gọi chính phủ Cuba tôn trọng các quyền của người dân Cuba, bằng cách cho phép họ tập hợp một cách hòa bình… và bằng cách duy trì internet và mạng lưới viễn thông luôn hoạt động.” 

Ngoại trưởng Blinken kêu gọi các đối tác của Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ sự hỗ trợ của Washington đối với những người biểu tình ở Cuba. Ông cũng khẳng định Hoa Kỳ “sẽ tiếp tục theo đuổi các biện pháp vừa hỗ trợ người dân Cuba. vừa thúc đẩy trách nhiệm giải trình đối với sự đàn áp của chế độ cộng sản Cuba”.  

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nhắm mục tiêu vào các quan chức và lực lượng an ninh của Cuba sau các cuộc biểu tình hồi tháng 7.

Trước đó, cựu Tổng thống Donald Trump đã hủy bỏ việc nối lại mối quan hệ hữu nghị lịch sử giữa Hoa Kỳ và Cuba, do ông Barack Obama đề xướng và chủ trì.

Tổng thống Biden, người từng là phó tổng thống dưới thời ông Obama, đã hứa trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống năm 2020 rằng ông sẽ bác bỏ ông Trump để tái hợp tác với Cuba.

Tuy nhiên, căng thẳng giữa hai nước đã gia tăng bởi vì chính quyền cộng sản Cuba phản ứng thô bạo đối với các cuộc biểu tình nổ ra vào mùa hè ở nước này, trong bối cảnh đất nước vùng Caribe này đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng và sự gia tăng đột biến các ca nhiễm COVID-19. Hàng nghìn người đã xuống đường phản đối chính phủ, tức giận vì tình trạng thiếu hụt các hàng hóa cơ bản, quyền tự do dân sự bị hạn chế và cách đối phó với đại dịch của chính phủ. Hàng trăm người biểu tình đã bị bắt.

Ngoại trưởng Blinken cho hay, ngoài việc cấm cuộc tuần hành dự định diễn ra hôm thứ Hai (15/11), chính quyền Cuba còn “sa thải những người ủng hộ phe đối lập khỏi công việc của họ và đe dọa những người bất đồng chính kiến bằng cách bỏ tù.”

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi cực lực lên án những thủ đoạn đe dọa này.”

Gia Huy (Theo Reuters)

Xem thêm:

Gia Huy

Published by
Gia Huy

Recent Posts

Vụ nổ lò hơi khiến 6 người tử vong: Giám đốc bị tạm giữ

Liên quan vụ nổ lò hơi  tại công ty gỗ ở Đồng Nai  khiến 6…

10 phút ago

Thăm dò: số lượng người Mỹ coi Trung Quốc là kẻ thù ngày càng tăng

Theo một cuộc thăm dò mới do Pew thực hiện gần đây, đại đa số…

58 phút ago

Thêm một người tố cáo Boeing đột ngột qua đời, trường hợp thứ hai sau 2 tháng

Một người tố cáo Boeing đột ngột qua đời hôm thứ Ba (30/4) ở tuổi…

2 giờ ago

Microsoft đầu tư 2,2 tỷ USD vào AI tại Malaysia

Ngày 2/5/2024, CEO Microsoft thông báo sẽ đầu tư 2,2 tỷ USD vào AI tại…

2 giờ ago

Tài liệu tòa án chống độc quyền: Năm 2022 Google trả cho Apple 20 tỷ USD

Các tài liệu của tòa án chống độc quyền của Hoa Kỳ cho thấy, theo…

2 giờ ago

Nắng nóng khiến khoảng cách học tập giữa trẻ em trên toàn thế giới ngày lớn

Khoảng cách học tập giữa trẻ em trên khắp thế giới tiếp tục gia tăng…

2 giờ ago