Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm vụ tấn công Đại sứ quán Pakistan ở Kabul

Nhóm Nhà Nước Hồi Giáo (IS) nhận trách nhiệm vụ nổ súng hôm 2/12 tấn công tại Đại sứ quán Pakistan ở Kabul, Afghanistan, khiến một bảo vệ bị thương, theo AP đưa tin.

Trong một tuyên bố ngắn gọn vào cuối ngày 3/12, IS tuyên bố hai trong số các chiến binh của mình đã tấn công “ông Đại sứ Pakistan phản bội và các cận vệ của ông ta” khi họ đang ở trong sân của Đại sứ quán Pakistan, làm bị thương một bảo vệ và gây thiệt hại cho tòa nhà. Họ không cho biết thêm chi tiết.

Cuộc tấn công hôm 2/12 ở thủ đô Kabul của Afghanistan đã làm bị thương ông Israr Mohammad, người thuộc đơn vị đặc công của quân đội. Nhưng trưởng đoàn Ubaid-ur-Rehman NizamaniIt không hề hấn gì.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa các nước láng giềng Nam Á về tuyên bố của Islamabad rằng các lực lượng chính phủ chống Pakistan đang dàn dựng các cuộc tấn công của phiến quân từ nơi ẩn náu ở Afghanistan.

Ông Mohammad đã được chuyển đến Pakistan để điều trị y tế.

Tại Islamabad, Bộ Ngoại giao cho biết họ đang cố gắng xác nhận tuyên bố của IS.

Thiên Đức

Thiên Đức

Published by
Thiên Đức

Recent Posts

Nhật Bản loay hoay với đồng Yên xuống giá

Sau khi Ngân hàng TW Nhật Bản tuyên bố duy trì mức lãi suất ngắn…

4 giờ ago

Ứng viên tổng thống Mỹ Robert F. Kennedy Jr. : Lệnh cấm TikTok là vi hiến

Ứng cử viên tổng thống độc lập của Hoa Kỳ Robert F. Kennedy Jr. có…

6 giờ ago

Cô chó đập cửa thông báo cứu cả gia đình khỏi đám cháy nghiêm trọng

Nếu không có cô chó Molly cảnh báo thì cả gia đình Miller đã chìm…

9 giờ ago

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh yếu sau đợt nắng ‘gay gắt’

Theo chuyên gia khí tượng, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5,…

10 giờ ago

Cà Mau kiểm tra các dự án điện gió sau sự cố rơi cánh quạt

Một số nhà máy điện gió bị phát hiện hiện một số thiếu sót như…

10 giờ ago

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận việc đạt được thỏa thuận với ĐCSTQ

Philippines bác bỏ tuyên bố của ĐCSTQ rằng hai bên đã đạt được các thỏa…

11 giờ ago