Nợ quốc gia Hoa Kỳ dưới thời Biden tăng nhanh gấp đôi so với thời Trump

Nợ quốc gia của Mỹ đã tăng nhanh gấp đôi dưới thời Tổng thống Joe Biden tính đến tháng 12 năm 2023 so với thời cựu Tổng thống Donald Trump, theo dữ liệu do Văn phòng Ngân sách Quốc hội Hoa Kỳ (CBO) công bố.

Tổng thống Joe Biden phát biểu tại tiệc chiêu đãi Hanukkah ở Phòng phía Đông của Nhà Trắng vào ngày 11 tháng 12 năm 2023 tại Washington, DC. (Ảnh: Jacquelyn Martin – Pool/Getty Images)

Nợ quốc gia đã tăng hơn 6 nghìn tỷ USD trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Biden so với hơn 3 nghìn tỷ USD trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Ông Biden nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2021 khi nợ quốc gia ở mức 27,7 nghìn tỷ USD. Đến hiện nay, tổng nợ quốc gia là gần 34 nghìn tỷ USD, theo dữ liệu của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

CBO dự kiến ​​thâm hụt ngân sách trung bình năm tài chính 2024 sẽ là 2 nghìn tỷ USD, nâng nợ quốc gia lên 36 nghìn tỷ USD vào ngày 1 tháng 10 năm 2024, tức là thời điểm kết thúc năm tài chính 2024 của chính phủ Hoa Kỳ.

Cựu Tổng thống Trump nhậm chức vào ngày 20/1/2017, khi đó nợ quốc gia ở mức 19,9 nghìn tỷ USD. Vào cuối tháng 12 năm 2019, nợ quốc gia tăng lên hơn 23 nghìn tỷ USD.

Thâm hụt ngân sách của quốc gia tăng với tốc độ nhanh chóng bắt đầu từ tháng 3 năm 2020 khi đại dịch COVID-19 bắt đầu và tiếp đến là các đợt chính phủ ngừng hoạt động.

Hạ viện do Đảng Dân chủ lãnh đạo và Thượng viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo đã thông qua một loạt dự luật kích cầu trong suốt thời kỳ đại dịch xảy ra khi ông Trump còn đương chức. Theo Bộ Tài chính, thâm hụt trong năm tài chính 2020 đạt mức kỷ lục 3 nghìn tỷ USD.

Mức thâm hụt cao kỷ lục năm đó đã làm tăng nợ quốc gia lên mức cao mới là 27,7 USD vào thời điểm ông Trump rời nhiệm sở vào tháng 1 năm 2021.

Dù mức chi tiêu kích cầu đạt kỷ lục trong thời kỳ đại dịch, tuy nhiên cựu Tổng thống Barack Obama mới là người làm nợ quốc gia tăng cao nhiều so với ông Biden hay ông Trump.

Nợ quốc gia ở mức 6,3 nghìn tỷ USD vào ngày 20 tháng 1 năm 2009 khi ông Obama nhậm chức lần đầu. Khoản nợ tăng vọt hơn 10 nghìn tỷ USD lên 16,4 nghìn tỷ USD vào ngày 20 tháng 1 năm 2013, khi ông Obama tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai.

Nợ quốc gia tăng cao và đạt 19,9 nghìn tỷ USD tính đến ngày cuối cùng ông Obama nhậm chức.

Anh Nguyễn, theo JTN

Anh Nguyễn

Published by
Anh Nguyễn

Recent Posts

Trí tuệ nhân tạo và vấn nạn lừa đảo bằng mô phỏng giọng nói

Sử dụng công nghệ mô phỏng giọng nói AI để thực hiện hành vi lừa…

47 phút ago

ĐCSTQ tuyên truyền rầm rộ về nghiên cứu “đóng băng và rã đông não người” sau 18 tháng

Nhóm do Tiến sĩ Thiệu Chí Thành của Đại học Phúc Đán Trung Quốc dẫn…

54 phút ago

Ông Zelenskiy thúc đẩy các đồng minh tăng cường viện trợ và tham gia chiến tranh

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn độc quyền vào…

2 giờ ago

91 trung tâm đăng kiểm có thể phải đóng cửa nếu án xử đồng loạt

100% trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội và TPHCM sẽ phải dừng hoạt động…

3 giờ ago

Hoa Kỳ: Các lãnh đạo lưỡng đảng ca ngợi các giá trị của Pháp Luân Công

Các thống đốc và các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã ca ngợi các giá…

4 giờ ago

Hãng xe máy điện Yadea (Trung Quốc) hiển thị bản đồ vi phạm chủ quyền Việt Nam

Bản đồ vị trí cửa hàng của hãng xe máy điện Yadea Việt Nam không…

4 giờ ago