Tính đến ngày 16/6, tổng nợ quốc gia Hoa Kỳ lần đầu tiên chạm mốc 32 nghìn tỷ USD, mức cao nhất trong lịch sử.

Embed from Getty Images

(Bà Maya MacGuineas – Chủ tịch Ủy ban vì một Ngân sách Liên bang có Trách nhiệm/Ảnh: Getty Images)

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Hoa Kỳ ước tính rằng thâm hụt của quốc gia cho năm tài chính 2023 sẽ là 1,4 nghìn tỷ USD. Theo dữ liệu mới nhất của Kho bạc Hoa Kỳ, nợ quốc gia hiện nay là 32,03 nghìn tỷ USD.

Bà Maya MacGuineas, Chủ tịch Ủy ban vì một Ngân sách Liên bang có Trách nhiệm (the Committee for a Responsible Federal Budget), cho biết “điều duy nhất khiến người ta nản lòng” ngoài khoản nợ quốc gia 32 nghìn tỷ USD là “sự thật chúng ta đã nợ 31 nghìn tỷ USD vào tháng 10 năm ngoái.”

“Chúng ta thậm chí không thể vượt qua một năm tài chính nữa mà không gánh thêm khoản nợ hàng nghìn tỷ USD, và con số 33 nghìn tỷ USD có thể sắp đến gần. Chứng nghiện nợ của chúng ta đè nặng lên thế hệ tiếp theo, gánh nặng sẽ chỉ ngày càng lớn hơn chừng nào chúng ta vẫn khăng khăng tránh né những khó khăn trong việc quản lý. Chúng ta cần quay trở lại với chính sách tài khóa có trách nhiệm nếu chúng ta muốn thoát khỏi mớ hỗn độn này”, trích lời bà MacGuineas.

Bà lập luận rằng công thức của trách nhiệm tài chính khá đơn giản.

Bà MacGuineas phân tích: “Không có khoản vay mới – nghĩa là tự bù đắp hoàn toàn cho tất cả các khoản chi tiêu mới hoặc cắt giảm thuế – và tốt hơn hết, hãy giữ nguyên cho đến khi khoản nợ của chúng ta được kiểm soát; giải quyết các nguyên nhân dẫn đến tình trạng nợ nần chồng chất của chúng ta; và cải cách quy trình ngân sách tồi tệ của chúng ta. Đó không phải là ngành khoa học tên lửa – nó khá đơn giản và đã đến lúc các chính trị gia của chúng ta bắt tay vào việc trước khi quá muộn.”

Vy An (Theo Just the News)