Ông Blinken cảnh báo: ĐCSTQ chuẩn bị đẩy nhanh việc thống nhất Đài Loan

Ngày 17/10, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã quyết định thống nhất Đài Loan với một “mốc thời gian nhanh hơn”.

Ngoại trưởng Antony Blinken. (Nguồn: Ron Przysucha/ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ)

Theo United Daily News, khi tham dự một sự kiện tại Viện Hoover thuộc Đại học Stanford vào ngày 17/10, ông Blinken một lần nữa nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ sẽ làm việc với các nước khác để duy trì hòa bình và ổn định ở Đài Loan và eo biển Đài Loan. Ông hy vọng Bắc Kinh sẽ không cố gắng đe dọa buộc Đài Loan phải làm bất cứ chuyện gì.

Ông Blinken nói rằng trong nhiều thập kỷ, chính sách của Chính phủ Hoa Kỳ đối với Đài Loan là sự khác biệt giữa hai bờ eo biển Đài Loan nên được giải quyết một cách hòa bình. Trên thực tế, cho đến gần đây chính sách này vẫn rất thành công, được xử lý ổn thỏa nhằm tránh xung đột. Nhờ đó, người dân Đài Loan mới thực sự được thịnh vượng, không chỉ mang lại lợi ích cho cuộc sống của chính họ, mà còn có nhiều đóng góp cho thế giới.

Ông nêu rõ: “Gần đây, Bắc Kinh đã thay đổi thái độ đối với Đài Loan, không còn chấp nhận hiện trạng này, và quyết tâm đạt được sự thống nhất trong một thời gian ngắn hơn. Nếu không thể đạt được bằng các biện pháp hòa bình, họ sẽ dùng đến sự cưỡng chế. Nếu cưỡng chế không có kết quả, thì có thể dùng đến vũ lực để đạt được mục đích.”

“Điều này sẽ phá vỡ sâu sắc hiện trạng và tạo ra căng thẳng tột độ.” Ông Blinken cho rằng đây không chỉ là chủ đề được nước Mỹ quan tâm, mà cũng là chủ đề được tất cả các quốc gia trên toàn thế giới quan tâm nhất. Giao thông thương mại hàng ngày qua eo biển Đài Loan có tác động rất lớn đến nền kinh tế toàn cầu, nếu khủng hoảng xảy ra, tất cả các nước trên thế giới đều bị tổn thất.

Lấy chất bán dẫn làm ví dụ, ông chỉ ra rằng nếu sản lượng chip của Đài Loan bị gián đoạn do khủng hoảng, sẽ có khủng hoảng kinh tế trên thế giới. Do đó, việc duy trì hòa bình và ổn định ở Đài Loan và eo biển Đài Loan, cũng như đảm bảo giải quyết hòa bình sự khác biệt, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Hoa Kỳ và các quốc gia khác trên thế giới.

Cuối cùng, ông Blinken kêu gọi ĐCSTQ xem xét lại lợi ích của việc giải quyết sự khác biệt một cách hòa bình và tránh ép buộc, hoặc thậm chí là sử dụng tới biện pháp tồi tệ hơn là vũ lực.

Ông Blinken nhắc lại rằng “chính sách một Trung Quốc” của Hoa Kỳ không thay đổi, Hoa Kỳ cũng tiếp tục thực hiện “Đạo luật Quan hệ Đài Loan” để giúp Đài Loan tự vệ. Ông cũng đề cập rằng Hoa Kỳ hy vọng sẽ giải quyết sự khác biệt một cách hòa bình, và nếu hiện trạng thay đổi, điều này sẽ mang lại những viễn cảnh đầy thách thức cho tương lai.

Công ty bán dẫn TSMC Đài Loan được cho là nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới hiện nay, cũng là nhà cung cấp chip bán dẫn cho các công ty công nghệ lớn như Apple và Qualcomm. Hãng công nghệ Apple dự kiến sẽ sử dụng dòng chip mới nhất của hãng TSMC (Đài Loan) trong quá trình sản xuất iPhone và Macbook, theo tờ Nikkei Asia.

Gần đây, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình một lần nữa tuyên bố ông sẽ không từ bỏ việc sử dụng vũ lực để thống nhất Đài Loan.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida bày tỏ sẵn sàng thúc giục mạnh mẽ Trung Quốc giải quyết vấn đề này một cách hòa bình.

Hãng thông tấn Jiji Press của Nhật Bản đưa tin, ngày 17/10, ông Kishida đã nhắc lại quan điểm của Chính phủ Nhật Bản là “mong muốn hai bờ eo biển Đài Loan giải quyết hòa bình thông qua đối thoại”, và “điều rất quan trọng là phải trực tiếp truyền đạt quan điểm của Nhật Bản tới phía Trung Quốc.”

“Hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan rất quan trọng đối với an ninh của Nhật Bản và sự ổn định của cộng đồng quốc tế”, ông Hiroshi Kajiyama, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền, nói trong một cuộc họp báo.

Theo nhận định của ông Carl Schuster, cựu giám đốc Trung tâm Tình báo Liên hợp của Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ, các cuộc diễn tập quân sự xung quanh Đài Loan gần đây của chính quyền Trung Quốc cho thấy họ đang chuẩn bị “rất nghiêm túc” cho mục tiêu chiếm lấy đảo quốc này.

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng Bắc Kinh cần phải chiếm thế thượng phong ở cả trên không và trên biển thì mới có thể khởi động chiến tranh toàn diện xâm lược Đài Loan.

Bình Minh (t/h)

Bình Minh

Published by
Bình Minh

Recent Posts

Vàng thế giới “đổ đèo”, vàng nhẫn trong nước dự kiến giảm sau kỳ nghỉ lễ

Kỳ nghỉ lễ của Việt Nam cũng là thời gian vàng thế giới lao dốc…

35 phút ago

Ngoại trưởng EU Borrell: Người châu Âu sẽ ‘không chết vì Donbass’

Ngoại trưởng EU Josep Borrell đã khẳng định rằng các quốc gia thành viên EU…

1 giờ ago

Cậu bé 9 tuổi mở xưởng mộc, kinh doanh trong gara của bà

Ollie Ridley thường tặng miễn phí các sản phẩm gỗ mà cậu làm được cho…

1 giờ ago

Chính phủ Anh sẽ nhanh chóng loại bỏ toàn bộ thiết bị giám sát do Trung Quốc sản xuất

Vương quốc Anh có kế hoạch loại bỏ các thiết bị giám sát do Trung…

2 giờ ago

Cha đẻ vắc-xin COVID Trung Quốc ‘ngã ngựa’, vấn đề vắc-xin lại được chú ý

Ngày 26/4, ông Dương Hiểu Minh, “Cha đẻ của vắc-xin COVID-19 của Trung Quốc”, đã…

2 giờ ago

Thăm dò: Ông Biden là tổng thống mất lòng dân nhất trong 70 năm qua

Một cuộc thăm dò mới cho thấy, ông Joe Biden là tổng thống không được…

3 giờ ago