Thế Giới

Ông Putin: Phương Tây phải trả giá vì đánh cắp tài sản Nga

Tổng thống Putin tuyên bố rằng kế hoạch thế chấp lợi nhuận từ tài sản Nga do G7 đề xuất là hành động “ăn cắp” và Moscow sẽ trả đũa vì điều này.

Tổng thống Nga Putin. (Ảnh: Shag 7799/Shutterstock)

“Các nước phương Tây đã đóng băng tài sản và dự trữ ngoại hối của Nga. Họ đang tìm cách xây dựng cơ sở pháp lý để chiếm đoạt chúng. Hành động ăn cắp sẽ luôn là ăn cắp, dù họ có dùng trò láu cá gì đi nữa, và điều đó sẽ dẫn tới những động thái trừng phạt”, Tổng thống Vladimir Putin phát biểu.

Phát biểu được đưa ra sau khi Thủ tướng Italy Giorgia Meloni thông báo lãnh đạo các nước G7 đã nhất trí về kế hoạch thế chấp lợi nhuận phát sinh từ khối tài sản hơn 300 tỷ USD của Nga đang bị đóng băng ở nước ngoài, chủ yếu là tại Liên minh châu Âu (EU), để vay 50 tỷ USD viện trợ cho Ukraine.

Ông chủ Điện Kremlin cho rằng hành động này sẽ “phá hủy hệ thống tài chính do chính phương Tây xây dựng, vốn mang lại sự thịnh vượng và nguồn tiền lớn cho họ thông qua các khoản vay nợ, nghĩa vụ tài chính trên khắp thế giới trong suốt hàng chục năm qua”.

“Rõ ràng mọi quốc gia và doanh nghiệp không còn an toàn, cả về mặt kinh tế và pháp lý. Bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân tiếp theo của Mỹ và đồng minh phương Tây”, ông cho hay.

Tổng thống Putin cũng tuyên bố Nga sẽ ngừng bắn và bắt đầu đàm phán hòa bình nếu Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và rút toàn bộ lực lượng khỏi 4 tỉnh mà Moscow sáp nhập cuối năm 2022. “Chúng tôi sẽ bảo đảm an toàn cho các đơn vị Ukraine rút lui khỏi khu vực”, ông nói thêm.

EU hồi tháng 3 nhất trí xúc tiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của ngân hàng trung ương Nga để viện trợ Ukraine. Kyiv có thể nhận khoảng 3 tỷ Euro (3,25 tỷ USD) một năm, lên tới 15 tỷ Euro cho giai đoạn 2023-2027, tùy theo điều kiện thị trường.

Dẫu vậy, Mỹ muốn thúc đẩy nỗ lực này nhanh hơn, mạnh hơn bằng một khoản vay lớn. Quan chức chính quyền Tổng thống Joe Biden nói Mỹ sẵn sàng cung cấp lên tới 50 tỷ USD, nhưng đóng góp từ Washington có thể ít hơn đáng kể, bởi đây là sáng kiến chung.

Moscow từng chỉ trích ý tưởng của các nước G7 về tận dụng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine và dọa đáp trả. Tổng thống Putin hồi tháng 5 ký sắc lệnh về quy trình tịch thu tài sản Mỹ bị đóng băng ở Nga để bù đắp thiệt hại do lệnh trừng phạt từ mà phương Tây đã áp đặt.

Phan Anh

Video: Người xưa thường nói “tích đức, thất đức” – Đức ấy là gì?

Phan Anh

Published by
Phan Anh

Recent Posts

3 cách khử mùi hôi và làm mát không khí trong nhà bằng baking soda

Vào mùa nóng ẩm, vi khuẩn sinh sôi nhanh nên mùi hôi dễ xuất hiện…

50 phút ago

Giữ mức thuế VAT 8% đến hết năm 2024

Thuế giá trị gia tăng (VAT) tiếp tục giảm 2% đến hết năm 2024 nhằm…

59 phút ago

Đảng cánh hữu chiến thắng lịch sử trong cuộc bầu cử vòng một Quốc hội Pháp

Đảng Tập hợp Quốc gia (RN) của bà Marine Le Pen đã giành được những…

1 giờ ago

Tỷ phú Warren Buffett tiết lộ kế hoạch cho khối tài sản sau khi ông qua đời

Nhà đầu tư tỷ phú Warren Buffett cho biết sau khi qua đời, hầu hết…

2 giờ ago

Bộ GTVT mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng cát biển làm đường cao tốc

Sau lần thí điểm trên đường tỉnh cho thấy mức độ an toàn, Bộ GTVT…

4 giờ ago

3 người đàn ông gặp nạn trong vụ sập hầm nghi do đào vàng tại Bắc Kạn

Khoảng 17h30 ngày 30/6, tại thôn Liên Kết (xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh…

5 giờ ago