Ông Trump tuyên bố chứng thực TNS Marco Rubio tái cử Thượng viện

Cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu (9/4, giờ Mỹ) đã phát đi thông báo chính thức chứng thực Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio (bang Florida) tái cử Thượng viện Hoa Kỳ.

Trong tuyên bố qua Ủy ban Hành động Chính trị Cứu nước Mỹ (Save America PAC), ông Trump cho hay: “Tôi tự hào trao sự Chứng thực Đầy đủ và Tuyệt đối của tôi cho Thượng nghị sĩ Marco Rubio. Marco đã đang là một người cống hiến không biết mệt mỏi cho người dân Florida, đấu tranh để giảm thuế, ủng hộ Tu chính án thứ hai, ủng hộ Quân đội và Cựu chiến binh của chúng ta, ủng hộ nền quốc phòng mạnh mẽ, và ủng hộ tất cả những người đàn ông và phụ nữ đã bị lãng quên của nước Mỹ”.

Ông Trump và ông Rubio là đối thủ của nhau trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2016, nhưng sau đó hai người đã trở thành đồng minh trong nỗ lực thực thi nghị trình “nước Mỹ trên hết”, tập trung vào sản xuất tại Mỹ và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ.

Marco đã làm việc với tôi để cải cách Bộ Các vấn đề Cựu chiến binh (VA) và giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ của chúng ta phát triển, và với sự giúp đỡ của ông ấy, chúng tôi đã đạt được mức thất nghiệp thấp nhất cho phụ nữ, cho người Mỹ gốc Phi, cho người Mỹ gốc La-tinh, cho người Mỹ gốc Á và cho hầu hết tất cả người Mỹ”, ông Trump nói. “Cùng nhau, chúng tôi đã làm việc chặt chẽ với cộng đồng người Mỹ gốc Cuba và gốc Venezuela, và đã đang đạt được bước tiến to lớn”.

Ông Trump cũng đánh giá cao công việc làm Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện của ông Rubio. Tại Ủy ban này, ông Rubio đã chỉ đạo một cuộc điều tra về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ 2016.

Ông Rubio đã phản hồi sự ủng hộ của ông Trump qua tuyên bố bằng văn bản. Thượng nghị sĩ bang Florida nói rằng ông muốn xây tiếp những gì đã đạt được trong chính quyền Trump.

Tôi biết ơn sự chứng thực của Tổng thống Trump và biết ơn sự lãnh đạo của ông trong những vấn đề lớn mà đất nước ta phải đối mặt, trong đó có mối đe dọa từ Trung Quốc và sự cần thiết phải mang những việc làm tốt trở lại Mỹ”, ông Rubio nói trong tuyên bố phát đi hôm 9/4.

Đảng Dân chủ đang cố gắng lật ngược mọi thứ chúng tôi đã đạt được trong 4 năm qua, nhưng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho những người đàn ông và phụ nữ đã bị lãng quên trong đất nước này và mang lại những kết quả cho những gia đình Florida chăm chỉ”, ông Rubio cho biết thêm.

Thượng nghị sĩ gốc Cuba là ứng viên sáng giá nhất trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa cho ghế Thượng viện liên bang đại diện cho Florida tại kỳ bầu cử năm 2022 và ông không phải đối mặt với nhiều đối thủ trong nội bộ đảng.

Mặc dù Đảng Dân chủ chưa chính thức loan báo các ứng viên của họ sẽ chạy đua với ông Rubio trong năm 2022, nhưng các ứng viên tiềm năng của đảng này hiện có nữ Dân biểu Val Demings, bà Stephanie Murphy và cựu Dân biểu Alan Grayson.

Ông Trump đã thắng tại bang Florida trong cả hai kỳ bầu cử tổng thống năm 2016 và 2020, nhưng Florida vẫn được xem là bang chiến trường và Đảng Dân chủ kỳ vọng họ sẽ thắng trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022.

Như Ngọc

Xem thêm: 

Như Ngọc

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Như Ngọc

Recent Posts

Nhật Bản loay hoay với đồng Yên xuống giá

Sau khi Ngân hàng TW Nhật Bản tuyên bố duy trì mức lãi suất ngắn…

8 giờ ago

Ứng viên tổng thống Mỹ Robert F. Kennedy Jr. : Lệnh cấm TikTok là vi hiến

Ứng cử viên tổng thống độc lập của Hoa Kỳ Robert F. Kennedy Jr. có…

10 giờ ago

Cô chó đập cửa thông báo cứu cả gia đình khỏi đám cháy nghiêm trọng

Nếu không có cô chó Molly cảnh báo thì cả gia đình Miller đã chìm…

13 giờ ago

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh yếu sau đợt nắng ‘gay gắt’

Theo chuyên gia khí tượng, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5,…

14 giờ ago

Cà Mau kiểm tra các dự án điện gió sau sự cố rơi cánh quạt

Một số nhà máy điện gió bị phát hiện hiện một số thiếu sót như…

15 giờ ago

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận việc đạt được thỏa thuận với ĐCSTQ

Philippines bác bỏ tuyên bố của ĐCSTQ rằng hai bên đã đạt được các thỏa…

15 giờ ago