Pháp đưa ra khoản tiền phạt lớn nhất trong lịch sử cho Google

Cơ quan quản lý chống độc quyền của Pháp đã phạt Google gần 600 triệu USD vào thứ Ba (ngày 12/7). Đồng thời cho công ty này 2 tháng để đưa ra khuyến nghị về cách thanh toán cho các kênh truyền thông và nhà xuất bản. Nếu không, họ sẽ phải đối mặt với nhiều hình phạt hơn.

(Ảnh minh họa: Linda Parton/Shutterstock)

Hôm qua, ngày 13/7, Cơ quan quản lý của Pháp cho biết các nhà chức trách đã phạt Google 500 triệu euro (tương đương 592 triệu đô la Mỹ) do công ty này phớt lờ một số lệnh liên quan đến cuộc đàm phán của công ty công nghệ với các nhà xuất bản tin tức Pháp. Nếu ‘gã khổng lồ’ tìm kiếm này không đệ trình kế hoạch bồi thường cho nhà xuất bản trong vòng 2 tháng tới, công ty này sẽ phải đối mặt với hình phạt bổ sung lên tới 900.000 euro/ngày (tương đương 1,1 triệu USD/ngày).

Năm ngoái, cơ quan quản lý cạnh tranh của Pháp đã yêu cầu Google đàm phán một thỏa thuận với các hãng tin, để trả thù lao tương ứng cho các trích đoạn của bài báo hiển thị trong kết quả tìm kiếm, tin tức và các dịch vụ khác.

Google đã bị phạt vì trong mắt các nhà chức trách, họ đã không làm điều này.

Bà Isabelle de Silva, người đứng đầu Cục Quản lý Cạnh tranh Pháp, cho biết: “Khi một cơ quan quản lý đặt ra các nghĩa vụ đối với một công ty, họ phải tuân thủ nghiêm ngặt cả về tinh thần và văn bản. Thật không may, lần này tình hình đã không như vậy.”

Bà Silva nói rằng đây là mức phạt lớn nhất từ ​​trước đến nay đối với các công ty không tuân thủ phán quyết.

Bà Silva nói rằng Google đã không tuân thủ các quy định, không có thiện chí trong việc đàm phán với các hãng tin và nhà xuất bản. Đồng thời Google cũng từ chối tiến hành các cuộc thảo luận cụ thể về thanh toán trực tuyến cho các nội dung tin tức.

Về vấn đề này, Google cho biết trong một tuyên bố rằng họ “rất thất vọng” trước quyết định này.

Google cho biết, họ đã đạt được thỏa thuận khung với Liên minh Thông tin Báo chí (APIG), tổ chức đại diện cho các hãng thông tấn Pháp, và đã ký thỏa thuận với các ấn phẩm lớn như Le Monde và Le Figaro.

Năm ngoái, công ty này đã thông báo rằng họ dự kiến ​​sẽ thông qua chương trình cấp phép tin tức mới trong vòng 3 năm tới và trả cho các nhà xuất bản hơn 1 tỷ đô la.

Năm 2019 Liên minh Châu Âu (EU) đã sửa đổi toàn diện luật bản quyền của mình. EU yêu cầu các nền tảng như Google và YouTube phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm bản quyền của người dùng. Quy tắc mới cũng yêu cầu các công cụ tìm kiếm và các nền tảng truyền thông xã hội, phải trả tiền cho nội dung được hiển thị của các nhà xuất bản.

Theo Tạ Giai Tuyên, Epoch Times

Xem thêm:

Tạ Giai Tuyên

Published by
Tạ Giai Tuyên

Recent Posts

Gen Z không hạnh phúc bằng các thế hệ trước, lý do là đây

Thật khó để chúng ta định nghĩa hạnh phúc nhưng một bộ phận Gen Z…

12 phút ago

Miền Bắc sắp đón nắng nóng sau hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống

Khoảng giữa tháng 5 (ngày 15/5), khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có thể…

53 phút ago

Chuyện người Hoa ‘chào đón’ mỗi khi ‘ông trùm’ ĐCSTQ công du nước ngoài

Mỗi khi ‘ông trùm’ ĐCSTQ đi thăm nước nào sẽ chứng kiến đông đảo người…

1 giờ ago

Việt Nam lên tiếng về kênh đào Phù Nam Techo

Việt Nam mong Campuchia tiếp tục phối hợp với Việt Nam và các nước trong…

1 giờ ago

Tỷ phú Warren Buffett trả lời về các khoản đầu tư vào Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc

Tỷ phú Warren Buffett cho biết, mục tiêu đầu tư chính của Berkshire sẽ vẫn…

2 giờ ago

Ngày ông Tập đến Pháp, người Duy Ngô Nhĩ và Tây Tạng tổ chức biểu tình ở Paris

Người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng đã tổ chức 2 cuộc biểu tình…

2 giờ ago