Philippines tuyên bố cứng rắn trước Trung Quốc về bãi cạn Scarborough

Căng thẳng ở Biển Đông lại gia tăng. Sau khi gỡ bỏ ‘hàng rào nổi’ do Trung Quốc giăng lên, hôm thứ Tư (27/9) lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines kêu gọi ngư dân tiếp tục hoạt động ở bãi cạn Scarborough (đảo Hoàng Nham) đang có tranh chấp, đồng thời cho biết sẽ tăng cường tuần tra ở đó.

Ngư dân Philippines đánh bắt cá tại bãi cạn Scarborough, phía xa là con tàu tuần duyên cỡ lớn của Trung Quốc (ảnh: Getty)

Hôm 25/9, Lực lượng tuần duyên Philippines thông báo đã “gỡ bỏ thành cônghàng rào nổi khoảng 300 mét mà Trung Quốc giăng gần bãi cạn Scarborough trên Biển Đông. Đây là động thái đầy táo bạo của Philippines chống lại sự kiểm soát của Bắc Kinh đối với khu vực này đã kéo dài hơn chục năm.

Tuần trước, Philippines đã lên án hàng rào do phía Trung Quốc dựng lên ở lối vào bãi cạn Scarborough này, cho rằng hành động đó “gây nguy hiểm cho hoạt động đi lại, vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế”.

Philippines cho biết hàng rào nổi này ngăn cản một lượng lớn tàu thuyền Philippines đi vào các khu vực đánh bắt cá phong phú. Bãi cạn này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines ở phía tây đảo Luzon nhưng đã bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 2012 như một phần trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông.

Quân đội Philippines sẽ dỡ bỏ bất kỳ rào cản nổi nào mà phía Trung Quốc dựng lên ở Biển Đông đang tranh chấp, một đô đốc hải quân Philippines cho biết hôm thứ Tư.

Người phát ngôn Jay Tarriela của Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết Philippines cam kết bảo vệ quyền lợi của ngư dân trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này. Ông nói với đài phát thanh DZRH: “Chúng tôi sẽ tăng cường tuần tra ở Bajo de Masinloc (được Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham) và các khu vực khác nơi ngư dân Philippines sinh sống)”.

Nhà cầm quyền Trung Quốc đã phản ứng thận trọng với Philippines, hôm thứ Ba (26/9) người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tuyên bố: “Trung Quốc kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền và lợi ích hàng hải của đảo Hoàng Nham. Chúng tôi khuyên Philippines không nên khiêu khích hay gây rắc rối”.

Tuy nhiên Bộ trưởng Quốc phòng Gilbert Teodoro của Philippines cho biết việc nước này cắt rào cản không phải hành động khiêu khích, đồng thời hôm thứ Tư nói với Quốc hội Philippines rằng “Họ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) đã động thủ trước, họ đã ngăn chặn ngư dân của chúng ta”.

Cả Trung Quốc và Philippines đều tuyên bố chủ quyền đối với bãi cạn Scarborough (Philippines gọi là Bajo de Masinloc, còn Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham), hòn đảo này cách đất liền Philippines khoảng 200 km và cách Trung Quốc Đại lục cũng như phía nam đảo Hải Nam khoảng 850 km.

Mộc Vệ (t/h)

Mộc Vệ

Published by
Mộc Vệ

Recent Posts

Bé gái 2 tuổi hiến tủy cho chị gái chữa ung thư

Tuy chỉ mới 2 tuổi nhưng cô bé Mabel Leaning đã sẵn sàng chịu đau…

2 giờ ago

TQ: Hơn 60 trẻ bị chảy máu cam tại trường mẫu giáo ở Chiết Giang

Gần đây, trên mạng Trung Quốc đưa tin về một vụ chảy máu cam hàng…

3 giờ ago

Ông Zelensky hoãn mọi chuyến công du nước ngoài do Nga tấn công biên giới Kharkov

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã hoãn các chuyến thăm nước ngoài dự kiến vào…

3 giờ ago

Vụ nữ chủ tịch bị lừa: Số tiền là hơn 171 tỷ đồng, chuyển qua nhiều tài khoản

Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho hay trong vụ nữ chủ tịch…

4 giờ ago

FBI: Số vụ tấn công cảnh sát Mỹ thi hành công vụ cao kỷ lục trong năm 2023

Các vụ tấn công nhằm vào cảnh sát Mỹ năm ngoái đã đạt mức cao…

4 giờ ago

Biden và Trump cạnh tranh chứng tỏ cứng rắn hơn với ĐCSTQ

Cả ông Biden và Trump đều mong muốn áp thuế cao hơn đối với hàng…

5 giờ ago