Philippines hôm Chủ Nhật (24/9) cáo buộc và cực lực lên án Trung Quốc khi Hải quân biên phòng nước này lắp đặt một “hàng rào nổi” trong khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Lực lượng bảo vệ biển Manila (PCG) và Cục Thủy sản Philippines (BFAR) nói hàng rào được dựng trên một phần của Bãi cạn Scarborough (Việt Nam gọi là Hoàng Nham). Ông Commodore Jay Tarriela —phát ngôn viên của lực lượng bảo vệ bờ biển— viết trên nền tảng truyền thông xã hội X (Twitter) rằng nó ngăn cản người Philippines vào bãi cạn và tước mất quyền khai thác cá đảm bảo kinh tế của họ.

F6wuGuPaYAABzDD
Cảnh biển Philippines PCG và Cục Thuỷ sản BFAR phát hiện ra hàng rào nổi của Trung Quốc. (Nguồn ảnh: Mạng xã hội)
  • Thông báo của ông Jay Tarriela trên mạng X (Twitter):

Ông Tarriela viết: “(Cảnh sát biển Philippines) sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với tất cả các cơ quan chính phủ liên quan để giải quyết những thách thức này, duy trì các quyền hàng hải của chúng tôi, và bảo vệ các lãnh thổ hàng hải của chúng tôi.”

Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền 90% diện tích Biển Đông, chồng lấn với vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Malaysia, Brunei, Indonesia và Philippines. Bắc Kinh đã chiếm giữ bãi cạn Scarborough vào năm 2012 và buộc ngư dân Philippines phải đi xa hơn để đánh bắt ít hơn.

Bắc Kinh cho phép ngư dân Philippines quay trở lại bãi cạn không có người ở, khi quan hệ song phương được cải thiện rõ rệt dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte. Nhưng căng thẳng lại gia tăng kể từ khi người kế nhiệm, ông Ferdinand Marcos Jr, nhậm chức vào năm ngoái.

Ông Tarriela cho biết, Cảnh sát biển PCG và nhân viên Cục Thủy sản BFAR đã phát hiện ra hàng rào nổi, ước tính dài 300 m, trong một cuộc tuần tra định kỳ vào thứ Sáu gần bãi cạn, người địa phương gọi là Bajo de Masinloc.

Ông cho biết 3 thuyền bơm hơi thân cứng của lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc và một tàu dịch vụ dân quân biển Trung Quốc đã lắp đặt rào chắn khi tàu Philippines đến.

Ngư dân Philippines cho biết Trung Quốc thường lắp đặt các rào cản như vậy khi họ giám sát một số lượng lớn ngư dân trong khu vực, theo ông Tarriela.

Ông viết, các tàu Trung Quốc đã phát đi 15 thách thức vô tuyến và cáo buộc tàu và ngư dân Philippines vi phạm luật pháp quốc tế và của Trung Quốc, trước khi rời đi “khi nhận thấy sự hiện diện của nhân viên truyền thông trên tàu (Philippines)”.