Reuters: Ngoại trừ ông Trump, tất cả tổng thống Mỹ còn sống đều có tổ tiên là chủ nô

Theo một bài báo của hãng tin Reuters, Tổng thống Joe Biden và tất cả cựu tổng thống Mỹ còn sống, ngoại trừ cựu Tổng thống Donald Trump, đều có ít nhất một tổ tiên là chủ nô.

Cựu Tổng thống Donald Trump. (Nguồn ảnh: Brandon Bell/Getty Images)

Reuters đã xem xét phả hệ của các thành viên trong giới tinh hoa chính trị Hoa Kỳ, bao gồm tổng thống đương nhiệm và các cựu tổng thống, các thành viên Quốc hội, Tòa án Tối cao và các thống đốc. Cuộc kiểm tra cho thấy ít nhất 100 thành viên trong số 536 thành viên của Quốc hội Mỹ hiện tại là hậu duệ trực tiếp có tổ tiên đã bắt người da Đen làm nô lệ. Con số này đại diện cho ít nhất 8% các thành viên Đảng Dân chủ và 28 các thành viên Đảng Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ.

Ngoài ra, 28 thành viên của Thượng viện Mỹ, chiếm hơn 1/4, có thể truy vết gia đình của họ có tổ tiên sở hữu nô lệ.

Danh sách này bao gồm các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa: Mitch McConnell, Lindsey Graham, Tom Cotton,và James Lankford, và các thượng nghị Đảng Dân chủ: Elizabeth Warren, Tammy Duckworth, Jeanne Shaheen, và Maggie Hassan.

Đáng chú ý,  cựu Tổng thống Donald Trump là cựu tổng thống Mỹ duy nhất còn sống không phải là hậu duệ của chủ nô, trong khi Tổng thống Joe Biden và các cựu tổng thống còn sống khác như Jimmy Carter, George W. Bush, Bill Clinton, và Barack Obama đều có tổ tiên là những người sở hữu nô lệ.

Năm 2022, mười một thống đốc ở Mỹ và hai thẩm phán Tòa án Tối cao Hoa Kỳ là hậu duệ của những người sở hữu nô lệ.

Tổ tiên sở hữu nô lệ của các thành viên Quốc hội Mỹ nằm trong số những người giàu nhất ở Mỹ trước khi xảy ra nội chiến. 3/4 trong số đó nằm trong số 10% những người giàu nhất nước Mỹ.

Khi nghiên cứu giới tinh hoa chính trị Hoa Kỳ, Reuters đã tìm thấy tên của hơn 700 người bị tổ tiên của giới tinh hoa này bắt làm nô lệ.

Khoảng 23% người được hỏi trong cuộc thăm dò mới của Reuters/Ipsos cho biết, việc biết được tổ tiên của một ứng cử viên đã bắt người làm nô lệ sẽ khiến họ ít có khả năng bỏ phiếu cho ứng cử viên đó. Những người da trắng được hỏi cho biết, họ biết một ứng cử viên có tổ tiên sở hữu nô lệ có nhiều khả năng ủng hộ việc bồi thường cho chế độ nô lệ hơn những ứng cử viên khác. Bồi thường cho chế độ nô lệ có nghĩa là bồi thường cho các nạn nhân của chế độ nô lệ và/hoặc cho con cháu của họ.

Gia Huy (Theo Reuters)

Published by

Recent Posts

Nghiên cứu: Có một loại cảm xúc làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ

Một nghiên cứu mới gần đây đã phát hiện ra rằng có một loại cảm…

13 phút ago

Cuộc tranh biện tổng thống Trump-Biden ngày 27/6 trên CNN có gì đặc biệt?

Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đã nhận lời và sẽ tham…

1 giờ ago

Kiên Giang khánh thành tượng đài Hồ Chí Minh

Công trình Quảng trường trung tâm và Tượng đài ông Hồ Chí Minh chiếm diện…

2 giờ ago

Tỉnh ủy Bình Phước chỉ đạo vụ Tỉnh ủy viên xâm hại đồng tính

Giới chức Đảng và chính quyền tỉnh Bình Phước xác nhận đang làm rõ vụ…

5 giờ ago

Xe buýt điện Trung Quốc đổ bộ thị trường EU, hãng xe châu Âu lâu đời phá sản

Nhu cầu thị trường về xe buýt điện đang dần mở rộng ở Châu Âu.…

6 giờ ago

Ông Zelensky chỉ trích phương Tây vì muốn chấm dứt xung đột

Tổng thống Ukraine tuyên bố lực lượng Kiev sẽ thành công hơn trên chiến trường…

6 giờ ago