Số ca tử vong do COVID-19 trên toàn cầu có thể cao gấp 3 lần số liệu chính thức

Theo tờ Daily Mail, các nhà nghiên cứu cho rằng số ca tử vong do COVID-19 trên toàn cầu có thể vượt quá 15 triệu, tức cao hơn gấp 3 lần so với số liệu thống kê chính thức, bởi số người thiệt mạng do dịch bệnh ở Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Mỹ Latin và châu Phi có thể bị đánh giá thấp hơn thực tế.

(Ảnh minh họa: Par KAISARMUDA/Shutterstock)

Do nhiều người tử vong vì COVID-19 chưa từng được xét nghiệm, và các bệnh viện quá tải người bị COVID-19 khiến số người chết vì bệnh mà đáng lẽ có thể trị khỏi nhưng không được điều trị tăng lên.

Các nhà nghiên cứu tin rằng số người chết ở Nicaragua có thể cao hơn 9.900% so với con số 200 được báo cáo: “Dùng tỉ lệ tử vong vượt mức [excess mortality] trong dân số để đo lường thì những nước bị ảnh hưởng nhất trên thế giới nằm ở khu vực Mỹ Latin. Mặc dù dữ liệu của Nga cho thấy quốc gia này bảo vệ người dân khá tốt, nhưng tổng số người tử vong theo tỉ lệ này cho thấy họ đã thực sự bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19. Tương tự, chúng tôi ước tính rằng số người thiệt mạng ở Ấn Độ thực sự là hàng triệu chứ không phải hàng trăm nghìn”.

Nghiên cứu của The Economist cũng chỉ ra số người tử vong thực sự do COVID-19 ở Haiti có thể cao hơn [dữ liệu báo cáo] 2.200%, trong khi Venezuela cao hơn 1.100%.

Nghiên cứu còn nhắc đến 5 nước hàng đầu mà số ca tử vong do COVID-19 bị báo cáo thấp hơn thực tế đều ở châu Phi, trong đó Tanzania đứng đầu danh sách khi chỉ ghi nhận 50 trường hợp tử vong do dịch bệnh, nhưng các nhà nghiên cứu ước tính rằng con số thực sự có thể là từ 15.000 – 67.000.

Ngoài ra, số ca tử vong ở khoảng 41 quốc gia (trong đó có Anh) được phát hiện là ít hơn dự tính. Bên cạnh đó, theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Lancet của các học giả từ Trường Y tế Công cộng thuộc Đại học Hồng Kông, trong đợt COVID-19 đầu tiên ở Trung Quốc đại lục có thể có hơn 232.000 người đã bị nhiễm, tức là gấp 4 lần so với con số chính thức. Tính đến ngày 20/2/2020, Trung Quốc đã báo cáo hơn 55.000 trường hợp.

Như chúng ta đã biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã áp dụng chính sách “không khoan nhượng” đối với COVID-19, điều này đã khiến các quan chức chính quyền các cấp phải che đậy hoặc báo cáo giảm thiểu tình hình dịch bệnh để bảo vệ công danh chính trị, cho nên dữ liệu thực sự về COVID-19 ở Trung Quốc luôn rất khó biết được ở mức tốt nhất có thể.

Theo Vision Times,

Phan Anh

Xem thêm:

Phan Anh

Published by
Phan Anh

Recent Posts

Báo cáo LHQ: Việt Nam là điểm đến hàng đầu của rác thải

Báo cáo LHQ tháng 4/2024 cho biết Việt Nam những năm gần đây nằm trong…

3 giờ ago

Bỏ việc để khởi nghiệp, người đàn ông kiếm 10 tỷ đồng một năm

Để khởi nghiệp, Gene Caballero đã phải bán nhà và rút hết tiền tiết kiệm.…

10 giờ ago

Josep Borrell: Một số quốc gia EU vẫn coi Nga là ‘bạn tốt’

Ngoại trưởng EU Josep Borrell thừa nhận rằng, không phải mọi quốc gia thành viên…

10 giờ ago

Vùng đồng bằng sông Hồng được quy hoạch thành 2 tiểu vùng

Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng bao gồm 11 tỉnh, thành phố và được…

11 giờ ago

Telegraph: Ông Trump sẽ buộc các thành viên NATO tăng chi tiêu quân sự

Cựu Tổng thống Donald Trump đang có kế hoạch thúc đẩy các thành viên NATO…

12 giờ ago

Nhà Trắng chú ý việc Nga tuyên án giam giữ học viên Pháp Luân Công 2 tháng

Một tòa án ở Moscow đã viện dẫn một đạo luật gây tranh cãi và…

14 giờ ago