Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tân Đại sứ Trung Quốc tại Washington

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman hôm 12/8 đã gặp mặt tân Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương. Bà Sherman tháng trước cũng vừa có chuyến thăm Trung Quốc để thảo luận nhiều vấn đề gai góc trong mối quan hệ song phương Mỹ-Trung.

Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho hay Thứ trưởng Wendy Sherman trong cuộc gặp Đại sứ Tần Cương tại Washington D.C hôm 12/8 đã đánh giá lại các vấn đề được hai bên dấy lên trong cuộc họp tháng trước tại thành phố biển Thiên Tân. Bà Sherman cũng “bày tỏ Mỹ tiếp tục cam kết tiến hành các cuộc đối thoại” với Trung Quốc. Tuyên bố của ông Ned Price không nêu chi tiết thêm về cuộc đối thoại giữa bà Sherman và ông Tần.

Thứ trưởng Sherman, trong chuyến thăm trực tiếp Trung Quốc hôm 26/7, đã dấy lên nhiều quan ngại với các nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc, trong đó có việc Bắc Kinh trấn áp phong trào dân chủ tại Hồng Kông, tiến hành cuộc diệt chủng cộng đồng thiểu số Hồi giáo tại Tân Cương, cũng như các vi phạm ở Tây Tạng, Eo biển Đài Loan và Biển Đông.

Tuy nhiên, trong cuộc gặp tại Thiên Tân tháng trước, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Xie Fang đã nói với Thứ trưởng Sherman rằng Mỹ nên “thay đổi tư duy cực kỳ lệch lạc” về Trung Quốc và cáo buộc Washington đối xử với Bắc Kinh như là “kẻ thù tưởng tượng”.

Hai ngày sau cuộc họp Mỹ – Trung tại Thiên Tân, ông Tần Cương đến Mỹ nhận nhiệm vụ thay cựu Đại sứ Thôi Thiên Khải. Trong phát biểu đầu tiên khi tới Mỹ, ông Tần đã sử dụng lời lẽ hòa giải, kêu gọi hai nước Mỹ, Trung tiếp tục hợp tác.

>>Tân đại sứ Trung Quốc tại Mỹ đến Washington, nói lời lạc quan về quan hệ Mỹ-Trung

Ông Tần, 55 tuổi, là chính trị gia nổi tiếng công khai đấu khẩu với những chỉ trích Trung Quốc của Mỹ và phương Tây. Ông Tần được coi là nhà ngoại giao “Sói chiến” của chế độ Trung Quốc cộng sản.

Theo Tân Hoa Xã, trong cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Sherman hôm 12/8, Đại sứ Tần Cương đã nhấn mạnh về tầm mức hết sức quan trọng của Đài Loan trong mối quan hệ Trung – Mỹ.

Bắc Kinh trước nay luôn coi Đài Loan là một tỉnh ngoài khơi xa của họ và chưa bao giờ từ bỏ ý định đưa quốc đảo dân chủ về dưới sự quản lý của chế độ cộng sản Bắc Kinh, kể cả phải dùng đến vũ lực.

Mỹ từ năm 1979 đã không thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan để chiều theo chính sách “một Trung Quốc” do Bắc Kinh đưa ra. Tuy nhiên, trong nhiều thập kỷ qua, Mỹ vẫn là nhà cung cấp vũ khí chiến lược và là đối tác quan trọng nhất của Đài Loan. Trong thời gian gần đây, Mỹ tiếp tục gia tăng ủng hộ Đài Loan, trong đó có việc phê duyệt bán các gói vũ khí mới cho Đài Bắc và viện trợ hàng triệu liều vắc-xin ngừa COVID-19.

Hôm 13/8, tân Giám đốc Viện Mỹ tại Đài Loan Sandra Oudkirk (tương đương vai trò Đại sứ Mỹ) đã gặp mặt Phó Tổng thống Đài Loan William Lai tại Đài Bắc. Trong cuộc gặp này, ông Lai đã bày tỏ lời cảm ơn sự ủng hộ của Mỹ và nhấn mạnh tầm quan trọng của sự ủng hộ đó đối với sự ổn định của Eo biển Đài Loan “trong tương quan với các mối đe dọa từ Trung Quốc”.

Điều này là cực kỳ hữu ích cho xã hội Đài Loan, cho sự phát triển xuyên Eo biển Đài Loan và cho hòa bình tại Ấn Độ – Thái Bình Dương”, văn phòng tổng thống Đài Loan dẫn lời ông Lai.

Như Ngọc (Theo Reuters)

Xem thêm: 

Như Ngọc

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Như Ngọc

Recent Posts

Giám đốc khu di tích Đền Hùng bị tạm giữ

Ông Lê Trường Giang bị tạm giữ với cáo buộc Lợi dụng chức vụ quyền…

4 giờ ago

Microsoft phản hồi tin đồn ồ ạt đưa nhân viên AI ở Trung Quốc ra nước ngoài

Cộng đồng mạng Trung Quốc chia sẻ thông tin hàng trăm người thuộc nhóm AI…

6 giờ ago

Du khách nước ngoài bị bắt với cáo buộc mua dâm bé gái 15 tuổi

Một người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc bị người môi giới dụ tham gia…

6 giờ ago

ĐCSTQ ‘điểm danh’ 5 nhân vật chính trị Đài Loan

Văn phòng Sự vụ Đài Loan của ĐCSTQ hôm 15/5 đã nêu tên 5 nhân…

7 giờ ago

Mỹ truy tố hai anh em đánh cắp 25 triệu USD tiền điện tử trong 12 giây

Hôm thứ Tư (15/5), Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết, hai anh em nhà…

7 giờ ago

Học theo ĐCSTQ, ngư dân Philippines tới Bãi cạn Scarborough tuyên bố chủ quyền

Tổ chức phi chính phủ ở Philippines đã kêu gọi tình nguyện viên và tàu…

7 giờ ago