Thượng viện Mỹ thông qua dự luật mở đường cho lưỡng viện tăng trần nợ công

Thượng viện Mỹ hôm thứ Năm (9/12) đã thông qua và gửi tới Tổng thống Joe Biden dự luật đầu tiên trong hai dự luật cần thiết để tăng giới hạn trần nợ công của chính phủ liên bang, tránh xảy ra tình trạng vỡ nợ chưa từng có tiền lệ.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ (Ảnh: Li Chen / Epoch Times)

Theo Reuters, Thượng viện Mỹ hôm 9/12 đã bỏ phiếu thông qua dự luật cho phép viện này sắp tới sẽ bỏ phiếu thông qua dự luật tăng trần trợ công với quy tắc đa số quá bán, không cần phải đủ 60 phiếu ủng hộ. 10 thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa, gồm cả Lãnh đạo Thiểu số Thượng viện Mitch McConnell, đã ủng hộ dự luật nêu trên, giúp nó được thông qua với tỷ lệ 59-35.

Trước đó, vào tối thứ Tư (8/12, giờ Mỹ), Hạ viện do Đảng Dân chủ kiểm soát cũng đã chuẩn thuận một dự luật tương tự với 222 phiếu tán thành, 212 phếu phản đối, chỉ có một dân biểu Đảng Cộng hòa bỏ phiếu đồng ý.

Sau khi được lưỡng viện thông qua, dự luật về thủ tục bỏ phiếu biện pháp tăng trần nợ công đã được gửi tới bàn của Tổng thống Joe Biden. Ông Biden khả năng sẽ nhanh chóng ký dự luật này để mở đường cho việc thông qua dự luật thứ hai, chính thức nâng mức trần nợ công.

Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer (Đảng Dân chủ, bang New York) nói sau khi bỏ phiếu thông qua dự luật rằng: “Tôi muốn nói rõ rằng, đây là về khoản nợ phải trả do cả hai đảng tích tụ. Vậy nên, tôi rất vui mừng khi chúng ta đã có thể [thông qua dự luật] để thuận tiến hóa tiến trình [gia tăng trần nợ công] bằng sự ủng hộ từ các thành viên của cả hai đảng, điều này sẽ giúp tránh được thảm họa vỡ nợ không cần thiết”.

Đây là một tiến trình lưỡng đảng, và tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều biện pháp lưỡng đảng nữa, tôi cũng muốn cảm ơn Lãnh đạo McConnell vì đã thiện chí làm việc với chúng tôi để đạt đến điểm này”, ông Schumer nói thêm.

Fox News cho biết họ và các hãng tin tức khác đã liên hệ để yêu cầu ông McConnell cho ý kiến sau khi dự luật nêu trên được thông qua, nhưng không nhận được phản hồi.

Thượng nghị sĩ Mike Rounds (Đảng Cộng hòa, bang Nam Dakota) nói với Reuters rằng ông đã bỏ phiếu phản đối dự luật bởi vì “Đảng Dân chủ đã đang chi tiền theo chủ ý riêng của họ mà không cần sự đồng thuận của Đảng Cộng hòa. Do đó, chính họ bây giờ phải có trách nhiệm tự tăng trần nợ công”.

Thượng viện và Hạ viện dự kiến thứ Ba tuần tới (14/12) sẽ bỏ phiếu thông qua dự luật chính thức tăng trần nợ công nhằm giúp chính phủ liên bang tránh vỡ nợ theo cảnh báo của Bộ Tài chính.

Hồi giữa tháng Mười, Quốc hội đã thông qua và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã ký luật tạm thời nâng hạn mức nợ của chính phủ lên 28,9 nghìn tỷ USD, đẩy thời hạn vỡ nợ đến tháng Mười Hai.

Đức Thiện (Theo Reuters)

Xem thêm: 

Đức Thiện

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Đức Thiện

Recent Posts

Từ ngày 15/5, giá điện sẽ được điều chỉnh 3 tháng 1 lần

Theo quy định mới vừa được Phó Thủ tướng ký ban hành, thời gian điều…

59 phút ago

Vàng thế giới “đổ đèo”, vàng nhẫn trong nước dự kiến giảm sau kỳ nghỉ lễ

Kỳ nghỉ lễ của Việt Nam cũng là thời gian vàng thế giới lao dốc…

2 giờ ago

Ngoại trưởng EU Borrell: Người châu Âu sẽ ‘không chết vì Donbass’

Ngoại trưởng EU Josep Borrell đã khẳng định rằng các quốc gia thành viên EU…

3 giờ ago

Cậu bé 9 tuổi mở xưởng mộc, kinh doanh trong gara của bà

Ollie Ridley thường tặng miễn phí các sản phẩm gỗ mà cậu làm được cho…

3 giờ ago

Chính phủ Anh sẽ nhanh chóng loại bỏ toàn bộ thiết bị giám sát do Trung Quốc sản xuất

Vương quốc Anh có kế hoạch loại bỏ các thiết bị giám sát do Trung…

4 giờ ago

Cha đẻ vắc-xin COVID Trung Quốc ‘ngã ngựa’, vấn đề vắc-xin lại được chú ý

Ngày 26/4, ông Dương Hiểu Minh, “Cha đẻ của vắc-xin COVID-19 của Trung Quốc”, đã…

4 giờ ago