Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Nguồn: Gints Ivuskans/Shutterstock)
Ukraine có quyền theo luật pháp quốc tế tấn công hợp pháp vào các mục tiêu quân sự bên trong nước Nga để tự vệ, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói trong chuyến thăm Thụy Điển hôm thứ Sáu (7/6), theo Reuters đưa tin.
“Ukraine có quyền tự vệ”, ông Stoltenberg nói trong một buổi họp báo cùng với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson tại một căn cứ quân sự gần Stockholm.
“Quyền tự vệ cũng bao gồm quyền tấn công hợp pháp vào các mục tiêu quân sự trong lãnh thổ của bên tấn công, của kẻ xâm lược, trong trường hợp này là Nga”, ông Stoltenberg nói.
“Đây là cuộc chiến mà Nga đã khơi mào chống lại quốc gia láng giềng hòa bình, dân chủ là Ukraine vốn không phải là mối đe dọa đối với Nga”, ông Stoltenberg tiếp tục.
“Không cần phải đặt vấn đề rằng Ukraine có quyền đánh vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga hay không”, tổng thư ký NATO nhấn mạnh.
Về phía Nga, tuần này Điện Kremlin nói rằng các quốc gia phương Tây đang cung cấp vũ khí cho Ukraine để tấn công vào lãnh thổ Nga sẽ phải đối đầu với Nga.
Hải Đăng
Trong môi trường giáo dục có tính cạnh tranh cao hiện nay, kinh nghiệm nuôi…
Tay vợt đơn người Trung Quốc bất ngờ ngã xuống đất và co giật dữ…
Với gần 1.700 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở, tổng…
Bảng xếp hạng thu nhập quốc dân hàng năm của Ngân hàng Thế giới (World…
Đầu năm nay, có tin 2 người dẫn chương trình Kazakhs trên đài truyền hình…
Cựu Tổng thống Trump hôm 1/7 đã ca ngợi phán quyết về quyền miễn trừ…