Tổng thống Biden thất bại 100 lần trong 100 ngày chấp chính

Tối ngày thứ Tư (ngày 28/4), Tổng thống Joe Biden đã có bài phát biểu tại cuộc họp quốc hội chung đầu tiên sau khi nhậm chức. Trước micrô trong hội trường của Hạ viện Hoa Kỳ, sự chú ý của ông chỉ tập trung vào những thành tựu ông nghĩ rằng mình đã đạt được. Ví như trong 100 ngày ông cầm quyền, sự lây lan của Covid-19 đã chậm lại và các kế hoạch được thiết lập dựa trên cơ sở đó. Đối với các vấn đề lớn như cuộc khủng hoảng biên giới, vốn đang được đảng cầm quyền và đảng đối lập của Hoa Kỳ hết sức quan tâm, thì trong bài phát biểu của mình, ông Biden chỉ nói sơ qua, như thể nó hoàn toàn không tồn tại.

Danh sách 100 ngày cầm quyền thất bại của Tổng thống Biden cho thấy rõ khuynh hướng thiên tả nghiêm trọng trong các chính sách của ông. Về vấn đề này, những người phe bảo thủ nói rằng điều này “phải dừng lại” và “Hoa Kỳ không phải là quốc gia chủ nghĩa xã hội”. TT. Biden chậm chạp trong việc trả lời các câu hỏi trong cuộc họp báo đầu tiên sau khi ông chấp chính, được tổ chức tại Nhà Trắng ngày 25/3. (Nguồn: Gage Skidmore/ Flickr)

Về bài phát biểu của ông Biden, gần một nửa số nghị sĩ tham dự cuộc họp trong hội trường chú ý đến con đường thiên tả đột ngột của ông Biden. Ông ấy đã không thực hiện được lời hứa thống nhất đất nước, mà chỉ đưa ra những đánh giá rất kém trong chương trình nghị sự về thuế và chi tiêu cấp tiến của ông Biden và thảm họa đã xảy ra tại biên giới Mỹ – Mexico.

100 lần thất bại trong việc chấp chính của ông Biden

“Ông ấy hứa sẽ đoàn kết, nhưng ông ấy lại truyền tải thông điệp chia rẽ đảng phái.”

“Ông ấy đã thất bại trong việc mở lại tất cả trường học cho các học sinh trường công lập của Mỹ. Nhưng ông ấy lại mở cửa biên giới của chúng ta cho những người nhập cư bất hợp pháp”, Dân biểu James Comer, phe Đảng Cộng hòa bang Kentucky, kiêm thành viên cấp cao của Ủy ban Giám sát và Cải cách Hạ viện, buông lời tấn công.

Dân biểu James Comer (Nguồn: (USACE/ Lee Roberts/ Flickr)

“Ông ấy đã làm sống lại chính sách khí hậu cực đoan như Thỏa thuận xanh mới cấp tiến bằng cách phá vỡ quy định pháp luật. Điều này đã bóp nghẹt việc làm của hàng ngàn người Mỹ.”

“Tóm lại, dưới sự lãnh đạo của TT. Biden, chúng ta đã thay đổi từ ‘Hoa Kỳ trên hết’ thành ‘Hoa Kỳ sau cùng.”

Ông Comer cho biết ông đã điều tra ít nhất 7 đề xuất ​​của ông Biden. Đồng thời, để ủng hộ tuyên bố của mình, nhóm của ông Comer đã đưa ra danh sách những sai lầm và thất bại của ông Biden trong 3 tháng đầu tiên của nhiệm kỳ mới.

Ông Comer tuyên bố: “100 ngày đầu tiên của TT. Biden đánh dấu 100 lần thất bại.”

Bản chất trong danh sách thất bại của ông Biden là thiên tả, những người phe bảo thủ nói chúng “phải dừng lại”

Danh sách này rất dài, nêu bật những lời hứa hẹn thất bại của ông Biden. Mặt khác, các chính sách do cựu Tổng thống Donald Trump chủ trương đã được sửa đổi mạnh mẽ. Trong khi đây là những chính sách mà Đảng Cộng hòa ủng hộ và tin rằng chúng thực sự đã cải thiện Hoa Kỳ.

Đương nhiên, đội của ông Biden, giới truyền thông và đảng Dân chủ sẽ chỉ nhìn thấy một số thành tựu mà thôi. Ông Ron Klain, Chánh văn phòng Nhà Trắng, đã đăng một dòng tiêu đề trên Twitter, đặt ông Biden ngang hàng với TT. Franklin D. Roosevelt. Một cộng tác viên hàng đầu của MSNBC đã liệt kê dòng thời gian “chiến thắng” của ông Biden trên tài khoản Twitter của mình.

Tuy nhiên, nội dung chính được hiển thị trong danh sách của ông Comer cũng là sự thực. Trong đó một số điều chính xác là những gì đội của ông Biden coi là “chiến thắng”. Điều này thể hiện đầy đủ và rõ ràng sự chuyển hướng của ông Biden sang khuynh hướng cực tả. Đặc biệt là việc tăng thuế, chi tiêu, mở rộng phá thai, hỗ trợ thành lập Washington DC như một tiểu bang, tăng thêm các quy định, mở rộng chính sách Obamacare. Thậm chí còn cung cấp “570 triệu đô la trả thêm cho nhân viên liên bang như một kỳ nghỉ được trả lương, để họ có thể chăm sóc con cái khi chúng học trên Zoom” và các khía cạnh khác chưa từng được nghe đến.

Gần 1/3 danh sách của ông Comer liên quan đến cuộc khủng hoảng biên giới ở Hoa Kỳ. Theo các cuộc điều tra dư luận, đây là một cuộc khủng hoảng chính trị tiềm tàng có nguy cơ bùng nổ, khiến ngày càng nhiều người hơn trở nên tức giận.

Đứng đầu danh sách có thể là thất bại lớn nhất của ông Biden: “Cam kết đoàn kết, nhưng chỉ thúc đẩy mạnh mẽ chương trình nghị sự cấp tiến của đảng ông ấy.”

Nhà thăm dò ý kiến ​Bill McInturff chỉ ra rằng sự chia rẽ đảng phái dưới sự lãnh đạo của ông Biden cao hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, ông Comer cho biết đảng Cộng hòa vẫn hy vọng hợp tác với ông Biden ở một mức độ nào đó.

“Các đảng viên Cộng hòa sẵn sàng hợp tác với Tổng thống Biden để mở lại trường học, đưa người Mỹ trở lại làm việc, khôi phục nền kinh tế của chúng ta và thực thi các giải pháp răn đe, nhằm để chấm dứt cuộc khủng hoảng biên giới.”

“Nhưng ông ấy phải từ bỏ chương trình nghị sự cấp tiến về giấc mơ đưa Hoa Kỳ trở thành một quốc gia xã hội chủ nghĩa không tưởng.” 

“Hoa Kỳ không phải là một quốc gia xã hội chủ nghĩa, và chương trình nghị sự cực đoan của TT. Biden phải dừng lại.”

Lý Cao, Vision Times

Xem thêm:

Lý Cao

Published by
Lý Cao

Recent Posts

Xe buýt điện Trung Quốc đổ bộ thị trường EU, hãng xe châu Âu lâu đời phá sản

Nhu cầu thị trường về xe buýt điện đang dần mở rộng ở Châu Âu.…

27 phút ago

Ông Zelensky chỉ trích phương Tây vì muốn chấm dứt xung đột

Tổng thống Ukraine tuyên bố lực lượng Kiev sẽ thành công hơn trên chiến trường…

30 phút ago

Nói về món ăn miền Nam

Sau thử thách, nhiều món ăn lạ được định hình hoặc bị lãng quên để…

2 giờ ago

Vụ án chìm tàu kéo và sà lan khiến 9 người thương vong: Khởi tố vụ án

Liên quan vụ chìm tàu kéo và sà lan làm 9 người thương vong, cơ…

2 giờ ago

Thủ tướng Slovakia Robert Fico vẫn đang trong tình trạng nguy kịch

Thủ tướng Sloviakia Robert Fico vẫn đang trong tình trạng nguy kịch và phải đối…

2 giờ ago

Họ Ma ở Phú Thọ: Dòng họ với gia phả 77 đời

Họ Ma ở Phú Thọ được cho là dòng họ còn lưu giữ gia phả…

2 giờ ago