Petr Pavel, Tổng thống Cộng hòa Séc, một thành viên của NATO, tuyên bố phải gấp rút cung cấp đạn dược cho Ukraine sau chuyến công du của ông tới Ukraine vừa qua, theo Pravda Châu Âu (của Ukraine) đưa tin hôm 30/4. Ông miêu tả vũ khí mà đồng minh gửi tới đang trở thành “hàng hóa trong kho” vì không có đạn để sử dụng.
“Theo các cuộc thảo luận ở Ukraine…,” —ông Pavel kể sau khi trở về Séc, nói rằng ông đã tham gia rất nhiều cuộc thảo luận cả ở cấp trung ương và cấp khu vực. “Hiện nay Ukraine hầu hết đều cần đạn dược để phòng thủ thành công.”
“Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm cách để không chỉ tăng nguồn cung cấp đạn dược từ các nguồn của chúng tôi, mà chúng tôi cũng sẽ tìm cách hợp tác một cách sáng tạo với các đồng minh của mình, có thể với các nước khác, để cung cấp cho Ukraine những gì họ cần trong thời gian ngắn.”
Theo ông, tuy vũ khí cũng cần thiết, nhưng cần nhất hiện nay vẫn là đạn dược. Hiện nay ông miêu tả vũ khí đang trở thành “hàng hóa trong kho, và không có ý nghĩa đặc biệt gì.
Ông Pavel đã có chuyến công du 3 ngày tới Ukraine, gồm cả tới thăm Bucha và thành phố Dnipro.
Trong 1 tweet, ông Pavel viết “Go home, Russia” thể hiện sự phản đối của ông tới Nga.
Bộ Công an dự kiến ra giấy phép lái xe hạng A thay thế hạng…
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề xuất mọi doanh nghiệp,…
Người xưa đối với việc dưỡng sinh trường thọ thì không chỉ quan tâm đến…
Các quan chức Israel cho biết, nước này đang đẩy mạnh chiến dịch quân sự…
Moscow sẽ trả đũa nhắm vào Anh tại Ukraine hoặc khu vực khác nếu Kyiv…
Giới chức TP. Long Khánh nhận định vụ ngộ độc khiến 568 người phải khám…