Trung Quốc đáp trả Trump: Mỹ muốn đánh thì đánh, muốn đàm sẽ đàm

Chế độ Trung Quốc hôm thứ Sáu (2/8) đã thề sẽ chiến đấu chống lại quyết định đột ngột của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sẽ áp thuế 10% lên 300 tỷ USD hàng hóa còn lại nhập từ Trung Quốc. Đây là động thái đáp trả Trump thường thấy của Bắc Kinh, thậm chí họ nhấn mạnh Mỹ muốn đánh thì đánh, muốn đàm sẽ đàm.

(Trung Quốc đáp trả Trump bằng cách thề sẽ trả đũa đối ứng. Ảnh minh họa/Shutterstock)

Tân Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc Trương Tuấn tuyên bố Bắc Kinh sẽ thực hiện “các biện pháp đáp trả cần thiết” để bảo vệ quyền lợi của mình và thẳng thắn gọi động thái của ông Trump là “hành động phi lý, vô trách nhiệm”.

Trả lời báo giới tại New York, Đại sứ Trương Tuấn cho hay: “Lập trường của Trung Quốc là rất rõ rằng, nếu Mỹ muốn đàm, thì chúng tôi sẽ đàm, nếu họ muốn đánh, thì chúng tôi sẽ đánh.” Ông Trương cũng cảnh báo rằng căng thẳng thương mại Mỹ – Trung sẽ gây tổn hại tới hợp tác của hai nước trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân Bắc Hàn.

Trước đó, vào buổi sáng thứ Sáu (2/8), Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng Trung Quốc sẽ giữ vững lập trường của mình trong cuộc chiến thuế quan kéo dài 13 tháng qua với Mỹ.

Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất cứ áp lực tối đa, đe dọa hay tống tiền nào,” bà Hoa nói trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh.

Đối với những vấn đề nguyên tắc chính yếu, chúng tôi sẽ không nhượng bộ chút nào,” bà Hoa nhấn mạnh và nói thêm rằng Trung Quốc hy vọng Mỹ sẽ “từ bỏ ảo tưởng” và quay lại đàm phán trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

Reuters dẫn nhận định của các nhà phân tích quốc tế cho rằng các biện pháp trả đũa của Trung Quốc có thể bao gồm đánh thuế nhập khẩu, cấm xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ, và trừng phạt các công ty Mỹ tại Trung Quốc.

Cho tới nay, Trung Quốc đã đánh thuế trả đũa lên 110 tỷ USD hàng hóa nhập từ Mỹ. Tuy nhiên, chế độ Bắc Kinh vẫn kiềm chế chưa áp thuế lên dầu thô và máy  bay cỡ lớn của Washington.

Trung Quốc cũng đã soạn thảo một danh sách “các thực thể không đáng tin cậy”, liệt kê các công ty nước ngoài mà chủ yếu nhắm vào doanh nghiệp Mỹ được họ cho là đã gây tổn hại cho lợi ích của Trung Quốc. Hãng vận chuyển hàng đầu của Mỹ FedEx nằm trong danh sách này và đang bị giới chức Trung Quốc điều tra.

Nhà kinh tế học Iris Pang của ING nhận định: “Trung Quốc sẽ thực hiện từng hành động trả đũa một cách có phương pháp, có chủ đích.

Chúng tôi tin chiến lược của Trung Quốc trong leo thang thương mại sẽ là làm chậm tốc độ đàm phán và trả đũa đối ứng. Điều này có thể kéo dài tiến trình trả đũa [qua lại] cho tới cuộc bầu cử tổng thống Mỹ [vào tháng 11/2020],” ông Pang nói.

Trong khi đó, theo Reuters, số liệu thống kê mới nhất cho thấy các chính sách thuế quan của ông Trump đang phát huy hiệu quả làm giảm thâm hụt thương mại Mỹ. Tổng thâm hụt thương mại hàng hóa Mỹ đã giảm 0,3% trong tháng Sáu xuống còn 55,2 tỷ USD. Thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ với Trung Quốc trong tháng này cũng đã giảm 0,8%, xuống còn 30 tỷ USD với nhập khẩu từ Trung Quốc giảm 0,7% và xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc không thay đổi.

Như Ngọc

Xem thêm:

Như Ngọc

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Như Ngọc

Recent Posts

Nhật Bản loay hoay với đồng Yên xuống giá

Sau khi Ngân hàng TW Nhật Bản tuyên bố duy trì mức lãi suất ngắn…

1 giờ ago

Ứng viên tổng thống Mỹ Robert F. Kennedy Jr. : Lệnh cấm TikTok là vi hiến

Ứng cử viên tổng thống độc lập của Hoa Kỳ Robert F. Kennedy Jr. có…

3 giờ ago

Cô chó đập cửa thông báo cứu cả gia đình khỏi đám cháy nghiêm trọng

Nếu không có cô chó Molly cảnh báo thì cả gia đình Miller đã chìm…

6 giờ ago

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh yếu sau đợt nắng ‘gay gắt’

Theo chuyên gia khí tượng, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5,…

7 giờ ago

Cà Mau kiểm tra các dự án điện gió sau sự cố rơi cánh quạt

Một số nhà máy điện gió bị phát hiện hiện một số thiếu sót như…

8 giờ ago

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận việc đạt được thỏa thuận với ĐCSTQ

Philippines bác bỏ tuyên bố của ĐCSTQ rằng hai bên đã đạt được các thỏa…

8 giờ ago