Trung Quốc vẫn chưa cho Mỹ tới tìm hiểu về dịch cúm Vũ Hán

Hôm 8/2, Reuters dẫn lời một người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ cho hay các chuyên gia y tế và quan chức Mỹ chuyên về bệnh truyền nhiễm vẫn chưa nhận được sự đồng ý của chính quyền Trung Quốc để được tới nước này trợ giúp cuộc chiến chống dịch virus corona chủng mới (nCoV) mặc dù trước đó Bắc Kinh đã xác nhận họ muốn Mỹ giúp đỡ càng sớm càng tốt.

Lương Trác Vĩ, viện trưởng Bệnh viện Y Hồng Kông, chỉ ra rằng virus corona mới “xảo quyệt hơn rất nhiều” so với SARS. Ngay trong thời kỳ ủ bệnh, khi chưa có triệu chứng rõ ràng đã có thể truyền nhiễm, khiến việc phòng dịch đã khó khăn lại càng khó khăn hơn, dịch bệnh chưa hẳn đã có thể kiểm soát vào mùa hè. (Ảnh: Secretchina)

Trung Quốc đã đồng ý cho phép Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thành lập một nhóm các chuyên gia quốc tế để tới Trung Quốc tìm hiểu về corona cũng như giúp tìm ra giải pháp ngăn chặn dịch bệnh, người phát ngôn giấu tên nói.

“Hoa Kỳ đánh giá cao nỗ lực và thái độ hợp tác liên tục đối với giới chức y tế toàn cầu của Trung Quốc”, người phát ngôn nói trong một email gửi Reuters.

“Những chuyên gia người Mỹ này có kinh nghiệm chuyên sâu khi làm việc với WHO về một loạt các bệnh truyền nhiễm và dịch bệnh, bao gồm Ebola, cúm gia cầm và SARS”.

Một nguồn tin của WHO từ trụ sở Geneva cho Reuters hay cơ quan này vẫn đang chờ câu trả lời của Bắc Kinh về danh sách các chuyên gia y tế sẽ tới Trung Quốc, trong khi người phát ngôn của WHO hôm thứ Bảy xác nhận họ vẫn chưa có cập nhật gì thêm về nhiệm vụ này.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong một tuyên bố cùng ngày nói rằng Ủy ban Y tế Quốc gia vẫn đang “liên hệ chặt chẽ” với WHO về việc sắp xếp cụ thể cho đội ngũ y tế nước ngoài tới Trung Quốc.

Trước đó hôm 3/2, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh lên án việc Mỹ áp dụng lệnh cấm người Trung Quốc và người nước ngoài từng ở Trung Quốc là “không giúp đỡ mà chỉ lan truyền khủng hoảng”, trong khi Washington lưu ý rằng Trung Quốc vẫn chưa cho phép đội ngũ y tế của Mỹ tới Trung Quốc để trợ giúp về dịch bệnh.

Sau đó một ngày, hôm 4/2, bà Oánh nói Trung Quốc hy vọng Mỹ thực hiện lời hứa và “hỗ trợ càng sớm càng tốt”. Cùng ngày, Tòa Bạch Ốc cho hay Bắc Kinh đã đồng ý cho các chuyên gia y tế Mỹ tham gia vào phái đoàn của WHO tới Trung Quốc, nhưng không nói rõ khi nào thì họ được phép nhập cảnh.

Trọng Đức

Xem thêm:

Published by

Recent Posts

Đan Mạch cho phép bé gái 15 tuổi phá thai không cần sự đồng ý của cha mẹ

Chính phủ Đan Mạch hôm thứ Sáu (3/5) thông báo rằng họ sẽ cho phép…

7 phút ago

Cựu đại sứ Mỹ: Đài Loan sẽ nhận được hỗ trợ của ông Trump nếu ông thắng cử

Cựu đại sứ Mỹ James Gilmore dưới thời Tổng thống Donald Trump hôm thứ Bảy…

55 phút ago

Nhật Bản khen thưởng những người làm khuyến đọc như thế nào?

Người làm khuyến đọc không làm vì phần thưởng hay giấy khen nhưng việc nhà…

59 phút ago

Mấy kỷ niệm về một đoạn đời sau tháng 4.1975 (Kỳ 4)

Tháng 8.1975, học viên trường 15 NV (Làng cô nhi Long Thành cũ) cảm thấy…

1 giờ ago

Văn chương ích gì cho giới thợ thuyền – người lao động?

Văn chương, một nghệ thuật giúp ta mở rộng tầm mắt và trái tim trước…

1 giờ ago

Thành đạt không đủ để mừng, nghèo khó không đáng để lo

Người thành đạt có được địa vị cao thì lúc té ngã càng thảm hại,…

1 giờ ago