Trường ĐH Mỹ phục hồi chức vụ cho giáo sư từng bị cáo buộc che giấu mối quan hệ với TQ

Đại học Tennessee (UT) tại Knoxville đã phục hồi chức vụ cho một giáo sư từng được tuyên bố trắng án khỏi lời buộc tội ông che giấu mối quan hệ với một trường đại học Trung Quốc trong khi nhận tài trợ nghiên cứu của Nasa.

Giáo sư Trung Quốc Hu Anming từng bị buộc tội che giấu mối quan hệ với trường ĐH Trung Quốc trong khi làm việc với Nasa (Ảnh: Blount County Sheriff’s Office)

Chuyên gia công nghệ nano Hu Anming đã trở lại UT trong tuần này với chức vụ cũ, luật sư của ông Phil Lomonaco nói với Knoxville News Sentinel. Ông đã được tài trợ 300.000 USD tài trợ để khởi động lại chương trình nghiên cứu của ông và được cung cấp phòng thí nghiệm tương tự trước kia.

Ông Hu bị bắt vào tháng 2/2020, bị buộc tội gian lận chuyển tiền và khai báo gian dối.

Vụ án được xét xử vào tháng 6 năm ngoái nhưng bế tắc. Các công tố viên đã gửi thông báo dự định xét xử lại vụ này, nhưng thẩm phán đã tuyên bố trắng án cho ông Hu vào tháng 9.

Vụ bắt giữ là một phần của việc mở rộng cuộc trừng trị của Bộ Tư pháp dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump khi ấy chống lại các nhà nghiên cứu đại học bị nghi ngờ che giấu quan hệ của họ với các thực thể Trung Quốc.

Ông Hu bắt đầu làm việc cho UT Knoxville vào năm 2013 và sau đó được một giáo sư khác mời để giúp xin tài trợ nghiên cứu của Nasa. Lần xin tài trợ đó không thành công, nhưng hai lần sau đó đã thành công.

Một đạo luật năm 2012 đã cấm Nasa hợp tác với Trung Quốc hoặc các công ty Trung Quốc. Lệnh cấm này bao gồm các trường đại học Trung Quốc và ông Hu là một giảng  viên Khoa công nghệ Đại học Bắc Kinh, đồng thời làm việc tại UT.

Các công tố viên đã cố gắng chỉ ra là ông Hu đã cố tình che giấu công việc của ông tại đại học Bắc Kinh khi xin tài trợ nghiên cứu của Nasa. Luật sư của ông Hu, Lomonaco, biện luận tại vụ xét xử rằng ông Hu không cho rằng ông cần liệt kê công việc bán thời gian mùa hè trong mẫu đơn công khai và không một ai tại UT từng nói với ông về điều này.

Thẩm phán đã phán quyết rằng, ngay cả khi cho là ông Hu có ý định gian dối về công việc của ông với trường đại học thứ hai, không có bằng chứng nào cho thấy ông Hu có ý định gây thiệt hại cho Nasa.

Thẩm phán cũng lưu ý rằng không có chứng cứ nào là ông Hu đã nhận tiền từ Trung Quốc. Thêm vào đó, thẩm phán viện dẫn bằng chứng rằng những hạn chế về tài trợ của Nasa là không rõ ràng.

Ngân Hà (theo SCMP)

Xem thêm:

Ngân Hà

Published by
Ngân Hà

Recent Posts

Tỉnh ủy Bình Phước chỉ đạo vụ Tỉnh ủy viên xâm hại đồng tính

Giới chức Đảng và chính quyền tỉnh Bình Phước xác nhận đang làm rõ vụ…

2 giờ ago

Xe buýt điện Trung Quốc đổ bộ thị trường EU, hãng xe châu Âu lâu đời phá sản

Nhu cầu thị trường về xe buýt điện đang dần mở rộng ở Châu Âu.…

3 giờ ago

Ông Zelensky chỉ trích phương Tây vì muốn chấm dứt xung đột

Tổng thống Ukraine tuyên bố lực lượng Kiev sẽ thành công hơn trên chiến trường…

3 giờ ago

Nói về món ăn miền Nam

Sau thử thách, nhiều món ăn lạ được định hình hoặc bị lãng quên để…

4 giờ ago

Vụ án chìm tàu kéo và sà lan khiến 9 người thương vong: Khởi tố vụ án

Liên quan vụ chìm tàu kéo và sà lan làm 9 người thương vong, cơ…

4 giờ ago

Thủ tướng Slovakia Robert Fico vẫn đang trong tình trạng nguy kịch

Thủ tướng Sloviakia Robert Fico vẫn đang trong tình trạng nguy kịch và phải đối…

4 giờ ago