Truyền thông Bắc Hàn thề chống lại “tư tưởng đế quốc” Mỹ

Tờ nhật báo Rodong Sinmun của nhà nước Bắc Hàn hôm Chủ Nhật (22/4) đã đăng bài xã luận tuyên bố rằng những người cộng sản Bắc Hàn sẽ kiên định duy trì chống lại “ngộ độc văn hóa”  và “hệ tư tưởng đế quốc” Mỹ.

Người dân Bắc Hàn đọc báo Rodong Sinmun ở điểm công cộng

Chủ đề của bài xã luận nêu trên nói rằng người Bắc Hàn không nên lo lắng quá nhiều về hậu quả khắc nghiệt của chế tài quốc tế đang áp đặt chống lại chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng, vì vật chất rất dễ để thay thế hơn hệ tư tưởng quý báu.

Tờ báo của nhà nước Bắc Hàn nhận định:

Nếu một đất nước bị khóa chặt vào hệ tư tưởng và văn hóa đế quốc, nước đó sẽ bất lực cho dù khả năng quân sự của họ là mạnh mẽ. Đây là bài học cay đắng đã được lịch sử chứng minh.

Ngộ độc văn hóa và hệ tư tưởng phản động đã mở đường cho đế quốc xâm lược trong quá khứ, và hiện tại điều đó đang đóng vai trò dẫn dắt trong các hoạt động gây hấn.

Bất kỳ sự thịnh vượng vật chất nào bị phá hủy có thể được phục hồi, nhưng không gì có thể bồi đắp cho sự suy thoái về đạo đức và tinh thần của một người hoặc sự suy thoái về văn hóa và hệ tư tưởng của cả dân tộc.

Văn hóa phản động của tư sản là chất độc tư tưởng làm suy thoái đạo đức con người, nhưng văn hóa tư tưởng xã hội chủ nghĩa là chất bổ tinh thần và hệ tư tưởng hoàn toàn hỗ trợ các yêu cầu về độc lập và các hoạt động sáng tạo của quảng đại quần chúng nhân dân”.

Tuyên truyền của Bắc Hàn vẽ chân dung Hàn Quốc là con rối bất hạnh phục vụ lợi ích của Mỹ. Họ lập luận rằng chính quyền Seoul thậm chí không đủ điều kiện là một quốc gia hợp pháp. Các tay bút của tờ Rodong Sinmun rõ ràng cảm thấy rằng rất cần thiết để đưa ra cảnh báo về sự ô nhiễm văn hóa và hệ tư tưởng trước hội nghị thượng đỉnh Moon – Kim vào 27/4, đặc biệt có đồn đoán rằng hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về kết thúc chính thức chiến tranh Triều Tiên sau 6 thập kỷ.

Chế độ nhà họ Kim rõ ràng đang muốn tái cam kết với nhân dân của mình rằng việc mở cửa ngoại giao mới sẽ không thỏa hiệp về tính toàn vẹn chính trị và văn hóa Bắc Hàn, cho dù có bao nhiêu ca sĩ nhạc nhẹ Hàn Quốc tới Bình Nhưỡng quyến rũ giới tinh anh của nhà nước cộng sản.

Khi người dân Bắc Hàn đang phải chịu gánh nặng từ các chế tài quốc tế chống lại chế độ nhà họ Kim, những tay bút tuyên truyền do chính quyền quản lý dễ dàng để khẳng định rằng hệ tư tưởng là thứ giá trị hơn vật chất.

Tờ New York Times hôm thứ Sáu (20/4) đưa ra nhận định rằng: “Có dấu hiệu tăng lên rằng các chế tài mới cứng rắn đã áp đặt lên Bắc Hàn nhằm dừng chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này đã bắt đầu có hiệu quả. Các nhà máy [tại Bắc Hàn] đã phải đóng cửa vì thiếu nguyên liệu đầu vào, ngư dân phải bỏ hoang thuyền cá vì không có nhiên liệu chạy máy và các đơn vị quân đội đang phải khôi phục lại các phương tiện chạy bằng than củi và thậm chí dùng xe bò kéo để vận chuyển”.

Tờ Times lưu ý rằng Bắc Hàn dùng các cách thức như buôn lậu, chuyển nguyên liệu khan hiếm sang quân đội và giới tinh anh chính trị, và “những đơn vị phản kháng yêu nước” như nhật báo Rodong Sinmun để đối phó với các chế tài quốc tế. Nhiều thập kỷ tuyên truyền như vậy đã làm cho Bắc Hàn có khả năng chịu được áp lực kinh tế to lớn, vì người dân sẵn sàng chịu khổ nên tầng lớp cầm quyền và quân đội của họ có thể vẫn duy trì thoải mái.

Ông Kang Mi-jin, một người đào thoát Bắc Hàn, nói rằng: “Nếu bạn nghĩ người dân Bắc Hàn sẽ nổi dậy hoặc chế độ này sẽ sụp đổ vì các chế tài, thì bạn không biết bất cứ điều gì về đất nước Bắc Hàn. Ở đó có những người sống sót qua nạn đói bằng cách ăn cỏ dại, và thậm chí [họ] nói một cách tự hào về điều đó”.

Theo các nhà phân tích lạc quan hơn, điểm khác biệt chủ yếu của lần này là Bắc Hàn đang chịu một mức độ trừng phạt đau đớn mà người dân của họ đơn giản là không thể hấp thụ, đặc biệt khi Trung Quốc đã ủng hộ các chương trình chế tài này. Nhiều ngành công nghiệp phải đóng cửa, nguồn tiền bị cạn kiệt và thiếu thực phẩm và nhiên liệu đang hiện hữu. Điều đó có lẽ không đủ để đưa bình nhưỡng tới “điểm phá vỡ”, nhưng nó có thể khiến ông Kim Jong-un phải đạt được thỏa thuận với Mỹ, Hàn Quốc trước khi “điểm phá vỡ” đó đến.

Xuân Thành (T/h)

Xem thêm:

Xuân Thành

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Xuân Thành

Recent Posts

Nhật Bản loay hoay với đồng Yên xuống giá

Sau khi Ngân hàng TW Nhật Bản tuyên bố duy trì mức lãi suất ngắn…

7 giờ ago

Ứng viên tổng thống Mỹ Robert F. Kennedy Jr. : Lệnh cấm TikTok là vi hiến

Ứng cử viên tổng thống độc lập của Hoa Kỳ Robert F. Kennedy Jr. có…

9 giờ ago

Cô chó đập cửa thông báo cứu cả gia đình khỏi đám cháy nghiêm trọng

Nếu không có cô chó Molly cảnh báo thì cả gia đình Miller đã chìm…

12 giờ ago

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh yếu sau đợt nắng ‘gay gắt’

Theo chuyên gia khí tượng, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5,…

13 giờ ago

Cà Mau kiểm tra các dự án điện gió sau sự cố rơi cánh quạt

Một số nhà máy điện gió bị phát hiện hiện một số thiếu sót như…

13 giờ ago

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận việc đạt được thỏa thuận với ĐCSTQ

Philippines bác bỏ tuyên bố của ĐCSTQ rằng hai bên đã đạt được các thỏa…

14 giờ ago