Truyền thông Ý: Chính phủ Ý đang xem xét từ bỏ Huawei 5G

Ngày 8/7, hãng tin Reuter dẫn lời truyền thông Ý, Chính phủ Ý đang xem xét liệu có nên loại bỏ Huawei khỏi các dự án 5G của nước này.

Huawei bí mật giúp Triều Tiên xây dựng mạng viễn thông với một số dự án kéo dài ít nhất 8 năm qua. (Ảnh minh họa từ Shutterstock)

Thời điểm Tờ La Repubblica của Ý đưa tin đã không tiết lộ nguồn, Chính phủ Ý chưa xác nhận, Huawei từ chối bình luận. Reuters dẫn lời một nguồn tin chính trị Ý nói rằng vấn đề này đang được thảo luận. 

Washington phản đối các đồng minh châu Âu cho phép Huawei tham gia mạng 5G, vì lý do thiết bị Huawei có thể được Bắc Kinh sử dụng để do thám phương Tây. Nhưng Huawei đã nhiều lần phủ nhận tuyên bố này.

Ý đã không loại trừ Huawei khỏi kế hoạch mạng 5G của họ cho đến nay. Nhưng dường như tình hình đang thay đổi. 

Tờ La Repubblica cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao Ý Luigi Di Maio đã có cuộc gặp với Đại sứ Mỹ tại Rome vào tuần trước, nội dung đàm phán bao gồm các vấn đề của Huawei.

Các quan chức Ý tin rằng ngay cả khi ứng cử viên Dân chủ Hoa Kỳ, ông Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tháng Mười Một này, lập trường của Washington đối với Huawei khó có thể thay đổi.

Bộ trưởng Tài chính Ý Roberto Gualtieri và Bộ trưởng Quốc phòng Lorenzo Guerini đã đưa ra vấn đề này một cách không chính thức. Theo các nguồn tin chính trị của Ý, Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guellini là người hoàn toàn ủng hộ chủ nghĩa Đại Tây Dương nhất.

Tờ báo nói rằng, giống như nhiều đồng minh châu Âu, Chính phủ Ý đã sẵn sàng thay đổi hướng đi, ngay cả “phong trào năm sao” của phe chủ nghĩa dân túy, một trong những thành viên của liên minh cầm quyền ban đầu hỗ trợ Huawei, cũng đang cân nhắc lại lập trường của mình.

Năm ngoái, Ủy viên Ban An ninh Quốc hội Ý, ông Copasir tuyên bố, Ý nên xem xét việc ngăn chặn Huawei và ZTE tham gia phát triển mạng lưới 5G  của Ý.

Một thành viên của ủy ban này, ông Enrico Borghi nói với Reuters, Ý có thể sử dụng các nguồn lực của Quỹ phục hồi sau dịch bệnh trong kế hoạch của EU để phát triển mạng 5G, có nghĩa là cần một lập trường rõ ràng để loại bỏ các công ty Trung Quốc.

Ông nói: “Nếu không sử dụng công nghệ của Trung Quốc, tất cả các điều kiện ở châu Âu đều thích ứng được với việc xây dựng mạng 5G.”

Theo RFI

Xem thêm:

Theo RFI

Published by
Theo RFI

Recent Posts

Cô chó đập cửa thông báo cứu cả gia đình khỏi đám cháy nghiêm trọng

Nếu không có cô chó Molly cảnh báo thì cả gia đình Miller đã chìm…

1 phút ago

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh yếu sau đợt nắng ‘gay gắt’

Theo chuyên gia khí tượng, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5,…

1 giờ ago

Cà Mau kiểm tra các dự án điện gió sau sự cố rơi cánh quạt

Một số nhà máy điện gió bị phát hiện hiện một số thiếu sót như…

2 giờ ago

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận việc đạt được thỏa thuận với ĐCSTQ

Philippines bác bỏ tuyên bố của ĐCSTQ rằng hai bên đã đạt được các thỏa…

2 giờ ago

WSJ: Ông Putin không ra lệnh xử tử thủ lĩnh đối lập Navalny

Alexei Navalny, lãnh đạo đối lập nổi bật nhất của Nga, đã chết vào ngày…

2 giờ ago

TNS Rubio và đồng nghiệp kêu gọi Chính phủ Mỹ cấm hoàn toàn Huawei

Thượng nghị sĩ Marco Rubio và Dân biểu Elise Stefanik đã yêu cầu Chính phủ…

2 giờ ago