TT Trump nói đàm phán hòa bình với Taliban đã ‘chết’

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai (9/9) đã nói rằng các cuộc đàm phán hòa bình với Taliban đã “chết” sau khi ông quyết định hủy thượng đỉnh hôm 8/9 với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và các lãnh đạo Taliban tại Trại David, Maryland.

Theo tôi biết, chúng [các cuộc đàm phán hòa bình với Taliban] đã chết,” ông Trump nói với báo giới tại Tòa Bạch Ốc hôm 9/9.

Họ [Taliban] nghĩ rằng họ phải giết người để đặt mình vào vị trí đàm phán tốt hơn một chút,” ông Trump nói về động cơ gia tăng bạo lực của Taliban và gọi cuộc đánh bom liều chết của nhóm phiên quân này nhắm vào lính Mỹ tại Kabul hôm thứ Năm tuần trước là “một sai lầm lớn”.

Ông Trump khẳng định: “Bạn không thể làm điều đó. Bạn không thể làm điều đó với tôi.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết sau khi binh lính Mỹ Elis A. Barreto Ortiz thiệt mạng, Washington đã tấn công Taliban “mạnh mẽ” trong bốn ngày qua.

Trao đổi với phóng viên về cuộc gặp dự kiến với các lãnh đạo Taliban, ông Trump cho hay: “Tôi lấy lời khuyên của chính tôi. Tôi thích ý tưởng về cuộc gặp này. Tôi đã từng gặp nhiều người xấu và nhiều người tốt trong suốt ba năm qua. Tôi nghĩ rằng gặp mặt là một điều tuyệt vời. Nếu không, các cuộc chiến tranh sẽ không bao giờ chấm dứt.

Chúng tôi đã lên lịch một cuộc gặp. Đó là ý tưởng của tôi, và cũng là do tôi quyết địch chấm dứt nó. Tôi không thảo luận điều đó với bất kỳ ai khác. Khi tôi biết rằng họ [Taliban] đã giết một trong những binh lính của chúng tôi và 12 người vô tội khác, tôi đã nói không có cách nào để tôi gặp [họ],” ông Trump nói thêm.

Tổng thống Trump cũng tiết lộ với báo giới rằng sau vụ đánh bom liều chết tại Kabul, các lãnh đạo Taliban ở Afghanistan nói họ “đã mắc một sai lầm lớn”.

Trong khi đó, hôm Chủ Nhật (8/9), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã lên tiếng xác nhận rằng Tổng thống Trump rốt cuộc đã quyết định nói chuyện với Tổng thống Afghanistan Ghani và các lãnh đạo Taliban.

Tổng thống Trump cuối cùng đã đưa ra quyết định. Ông đã nói ‘tôi muốn nói chuyện với (Tổng thống) Ashaf Ghani. Tôi muốn nói chuyện với các nhà đàm phán Taliban. Tôi muốn nhìn vào mắt họ. Tôi muốn xem liệu chúng ta có thể đạt được kết quả cuối cùng mà chúng ta cần hay không,’” Reuters dẫn lời ông Pompeo.

Ngoại trưởng Pompeo cũng nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ không đồng ý bất cứ điều gì cho tới khi Taliban nghiêm túc về đàm phán hòa bình.

Nếu Taliban không hành xử [đúng mực], nếu họ không thực hiện các cam kết mà họ đã hứa với chúng tôi trong nhiều tuần qua, thì tổng thống [Trump] sẽ không giảm áp lực, chúng tôi sẽ không giảm sự hỗ trợ của mình cho lực lượng an ninh Afghanistan để chiến đấu mạnh mẽ tại đó,” ông Pompeo nói.

Xuân Thành (Theo The Epoch Times)

Xem thêm:

Xuân Thành

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Xuân Thành

Recent Posts

Nhật Bản loay hoay với đồng Yên xuống giá

Sau khi Ngân hàng TW Nhật Bản tuyên bố duy trì mức lãi suất ngắn…

2 giờ ago

Ứng viên tổng thống Mỹ Robert F. Kennedy Jr. : Lệnh cấm TikTok là vi hiến

Ứng cử viên tổng thống độc lập của Hoa Kỳ Robert F. Kennedy Jr. có…

4 giờ ago

Cô chó đập cửa thông báo cứu cả gia đình khỏi đám cháy nghiêm trọng

Nếu không có cô chó Molly cảnh báo thì cả gia đình Miller đã chìm…

7 giờ ago

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh yếu sau đợt nắng ‘gay gắt’

Theo chuyên gia khí tượng, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5,…

8 giờ ago

Cà Mau kiểm tra các dự án điện gió sau sự cố rơi cánh quạt

Một số nhà máy điện gió bị phát hiện hiện một số thiếu sót như…

9 giờ ago

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận việc đạt được thỏa thuận với ĐCSTQ

Philippines bác bỏ tuyên bố của ĐCSTQ rằng hai bên đã đạt được các thỏa…

9 giờ ago