Tư lệnh Nga gợi ý kế hoạch chiếm đóng vĩnh viễn miền nam Ukraine

Một chỉ huy quân sự cấp cao của Nga mới đây cho biết mục tiêu của cuộc tấn công mới là giành quyền kiểm soát miền nam Ukraine và hình thành một cây cầu trên bộ tới Crimea, cho thấy rằng Nga có kế hoạch chiếm đóng vĩnh viễn các lãnh thổ Ukraine đã giành được trong cuộc chiến.

Hôm 22/4, ông Rustam Minnekayev, quyền chỉ huy quân khu trung tâm, nói với các thành viên trong cuộc họp thường niên của Liên minh Doanh nghiệp Công nghiệp Quốc phòng vùng Sverdlovsk của Nga rằng quyền kiểm soát đối với miền nam Ukraine sẽ cho phép Nga tiếp cận Transnistria, một khu vực ly khai thân Nga của Moldova. Tuyên bố này cho thấy Nga có thể tấn công thành phố cảng Odesa – một trong những thành phố lớn nhất của Ukraine, và tìm cách củng cố các vị trí của mình ở Transnistria, một lãnh thổ Moldova do Nga kiểm soát

“Kể từ khi bắt đầu giai đoạn hai của chiến dịch đặc biệt… một trong những nhiệm vụ của quân đội Nga là thiết lập toàn quyền kiểm soát Donbass và miền nam Ukraine. Điều này sẽ cung cấp một hành lang đất liền với Crimea, cũng như ảnh hưởng đến các đối tượng quan trọng của nền kinh tế Ukraine, các cảng Biển Đen mà qua đó các sản phẩm nông nghiệp và luyện kim được cung cấp cho các quốc gia [khác],” ông Minnekayev cho biết.

Nhận xét này mâu thuẫn trực tiếp với tuyên bố trước đó của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Nga không có kế hoạch chiếm đóng vĩnh viễn các thành phố của Ukraine và cho thấy Điện Kremlin đang thay đổi chiến thuật sau thất bại ở Kyiv.

Tuyên bố trên là tuyên bố đầu tiên của một quan chức cấp cao Nga về mục tiêu chiếm đóng lãnh thổ khi nước này tiến hành “trận chiến Donbass” ở phía đông Ukraine.

Hiện tại, Nga đã chiếm đóng thành phố Kherson và tuyên bố kiểm soát gần như hoàn toàn Mariupol, khi nước này lên kế hoạch tấn công theo kiểu gọng kìm vào các lực lượng Ukraine ở khu vực phía đông Donbass.

Điện Kremlin từ chối trả lời các câu hỏi về bình luận của ông Minnekayev hôm thứ Sáu.

Không rõ ông Minnekayev đang tiết lộ chi tiết về các kế hoạch chính thức của Nga, hay chỉ bày tỏ quan điểm cá nhân của mình.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết tuyên bố của ông Minnekayev cho thấy cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine “chỉ là sự khởi đầu”.

“Và sau đó họ muốn đánh chiếm các quốc gia khác,” ông nói. “Ai sẽ tiếp theo?”

Trên Twitter, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết Nga hiện đã “thừa nhận rằng mục tiêu của ‘giai đoạn hai’ của cuộc chiến không phải là chiến thắng trước ‘Đức quốc xã’ tưởng tượng, mà chỉ đơn giản là chiếm đóng miền đông và miền nam Ukraine. Đó chính là Chủ nghĩa đế quốc như nó vốn có.”

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jalina Porter từ chối bình luận cụ thể về tuyên bố của ông Minnekayev nhưng cho biết Washington kiên quyết ủng hộ chủ quyền của Moldova.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối bình luận khi được hỏi liệu Nga có mở rộng các mục tiêu hoạt động hay không và Moscow nhìn nhận thế nào về tương lai chính trị của miền nam Ukraine.

Tại Washington, Ngoại trưởng Antony Blinken đã gặp Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal và hai người đã thảo luận về những nhu cầu cấp bách nhất của Ukraine, một thông cáo cho biết.

Tổng thống Zelensky cho biết các đồng minh cuối cùng cũng đã chuyển giao những vũ khí mà Kyiv yêu cầu và chúng sẽ giúp cứu sống hàng nghìn người. 

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Năm cho biết ông đã ủy quyền viện trợ quân sự 800 triệu USD cho Ukraine, bao gồm pháo hạng nặng, đạn dược và máy bay không người lái chiến thuật. Hôm thứ Sáu, Canada cho biết họ đã cung cấp pháo hạng nặng cho Ukraine.

Một quan chức cấp cao của EU cho biết vài tuần tới có thể sẽ mang tính quyết định.

“Đây không phải là một câu chuyện cổ tích với một kết thúc có hậu sắp xảy ra,” ông nói với các phóng viên. “Chúng ta có khả năng nhận thấy sự gia tăng đáng kể cường độ các cuộc tấn công quân sự của Nga ở phía đông … chúng ta có khả năng chứng kiến ​​sự gia tăng cường độ của các cuộc tấn công quân sự của Nga dọc theo bờ biển.”

Quân đội Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã gia tăng các cuộc tấn công dọc theo chiến tuyến ở phía đông và đang cố gắng tấn công ở khu vực Kharkiv.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã chiếm được một kho vũ khí lớn ở khu vực Kharkiv. Nó cũng báo cáo đã tấn công hàng chục mục tiêu ở các khu vực Donetsk và Kharkiv vào thứ Sáu.

Xuân Lan (t/h)

Xuân Lan

Published by
Xuân Lan

Recent Posts

Chính phủ Anh sẽ nhanh chóng loại bỏ toàn bộ thiết bị giám sát do Trung Quốc sản xuất

Vương quốc Anh có kế hoạch loại bỏ các thiết bị giám sát do Trung…

37 phút ago

Cha đẻ vắc-xin COVID Trung Quốc ‘ngã ngựa’, vấn đề vắc-xin lại được chú ý

Ngày 26/4, ông Dương Hiểu Minh, “Cha đẻ của vắc-xin COVID-19 của Trung Quốc”, đã…

45 phút ago

Thăm dò: Ông Biden là tổng thống mất lòng dân nhất trong 70 năm qua

Một cuộc thăm dò mới cho thấy, ông Joe Biden là tổng thống không được…

1 giờ ago

Lốc xoáy ở Quảng Châu khiến 40 người thương vong, tuyết rơi giữa mùa hạ tại Hà Bắc

Quảng Châu tỉnh Quảng Đông có mưa đá to như nắm tay, và lốc xoáy…

2 giờ ago

Mấy kỷ niệm về một đoạn đời sau tháng 4.1975 (Kỳ 1)

Gần nửa thế kỷ qua, những ngày tháng tư hàng năm bao giờ cũng là…

2 giờ ago

Kiểu người “thiệt thòi” nhất thế gian

Người hay nhẫn nhục chịu thiệt không nhất định sẽ là người thiệt thòi nhất…

2 giờ ago