Ukraine bị tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào một số cơ quan chính phủ

Các trang web của chính phủ và ngân hàng ở Ukraine đã bị ngừng hoạt động do hệ quả của cuộc tấn công mạng được cho là nhằm vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của đất nước này. Giới chức ở Kiev nhìn nhận, đây là một nỗ lực lớn của tin tặc nhằm đánh sập các nền tảng trực tuyến.

Tối hôm 23/2, Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số của đất nước Mikhail Fedorov cho biết, “vào khoảng 4 giờ chiều, một cuộc tấn công ‘từ chối dịch vụ’ (DoS) quy mô lớn khác nhằm vào đất nước của chúng tôi. Hiện đã có dữ liệu về mức độ ảnh hưởng của vụ việc này từ một số ngân hàng và việc truy cập trang web của quốc hội, Nội các và Bộ Ngoại giao cũng có vấn đề”.

Ông nói thêm, dịch vụ bình thường đã hoạt động trở lại một phần sau khi lưu lượng truy cập được chuyển sang một nhà cung cấp khác để ngăn chặn các máy chủ ngừng hoạt động.

Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ cũng thông báo, họ gặp sự cố kỹ thuật với trang web của mình trước đó trong ngày.  

Trước đó, Ukraine đã thông báo về một loạt vụ tấn công mạng mà các nhà lãnh đạo ở Kiev đổ lỗi cho Nga, trong bối cảnh tình hình bế tắc ngày càng căng thẳng trên khắp biên giới giữa hai nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Về phía Moscow, nước này luôn phủ nhận không có liên quan gì đến vụ việc.

Mới đây, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc khi các nhà lãnh đạo phương Tây cảnh báo Moscow có thể sớm tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào nước láng giềng.

Đầu tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố chính thức công nhận hai nước cộng hòa ly khai tại khu vực Donbass là Donetsk và Lugansk, đồng thời ra lệnh cho các lực lượng vũ trang của Nga bắt đầu “hoạt động gìn giữ hòa bình” trong khu vực.

Các nhà lãnh đạo ly khai và quân đội Kiev đã cáo buộc lẫn nhau tiến hành các cuộc pháo kích lớn qua đường dây liên lạc trong những ngày gần đây. Ngày 18/2, các thủ lĩnh phe nổi dậy khẳng định, họ có thông tin tình báo cho thấy Ukraine chuẩn bị ra lệnh tấn công để giành lại hai vùng lãnh thổ.

Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ các cáo buộc rằng họ đang có kế hoạch giành lại khu vực bằng vũ lực. Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Alexey Danilov, lưu ý, “có một nỗ lực nhằm khiêu khích lực lượng của chúng tôi” và quân đội sẽ chỉ nổ súng “nếu có mối đe dọa đến tính mạng của các thành viên dịch vụ của chúng tôi”.

Nhật Minh (Theo RT)

Xem thêm:

Nhật Minh

Published by
Nhật Minh

Recent Posts

Đồng Nai: Phải tiêm vắc-xin phòng dại sau khi giết, ăn thịt chó dại

Một số người tại xã Cây Gáo (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) đã làm…

16 phút ago

8 người bị cáo buộc mạo danh phóng viên cưỡng đoạt tài sản doanh nghiệp

Các bị can tổ chức hoạt động theo từng nhóm liên huyện, liên tỉnh, trao…

2 giờ ago

Không được tài trợ, vận động viên làm việc ở Walmart kiếm tiền thi Olympic Trials

Dylan Beard là một vận động viên đáng ngưỡng mộ. Dù là trên đường đua…

2 giờ ago

Luật quân dịch mới của Ukraine cho phép cả người nhiễm HIV nhập ngũ

Công dân Ukraine bị nhiễm HIV, bệnh lao phổi và ung thư, cũng như một…

4 giờ ago

Trung Quốc: Nhà tù lớn nhất thế giới dành cho các nhà báo

Trung Quốc không chỉ giam giữ nhiều nhà báo hơn bất kỳ nước nào trên…

4 giờ ago

Điện Kremlin gọi phát biểu của lãnh đạo Anh, Pháp là ‘leo thang bằng ngôn từ’

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm thứ Sáu…

4 giờ ago