Ukraine cáo buộc quân đội Nga “hôi của” từ nhà dân thường

Tổng cục trưởng Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 2/4 đã cáo buộc các binh sĩ Nga âm mưu bán tài sản cá nhân mà họ trộm được của dân thường Ukraine. Lời buộc tội đã được đăng trên kênh Telegram và Facebook chính thức của cơ quan tình báo.

Bài đăng có tiêu đề “Quân đội Nga đã mở một khu chợ để buôn bán đồ cướp được”, nói rằng ở thành phố Narovlya (Belarus), lính Nga đã thiết lập một khu chợ chuyên bán tài sản cướp được ở Ukraine. 

Các vật phẩm được bày bán bao gồm: máy giặt và máy rửa bát, tủ lạnh, đồ trang sức, ô tô, xe đạp, xe máy, bát đĩa, thảm, tác phẩm nghệ thuật, đồ chơi trẻ em và mỹ phẩm.

“Hiện tại, những kẻ xâm lược đang tổ chức vận chuyển các lô ‘hàng hóa’ mới cướp được đến chợ của họ,” bài viết nói thêm. “Từ thành phố Buryn [ở quận Konotop, vùng Sumy, đông bắc Ukraine] về phía biên giới quốc gia, một đoàn xe giao hàng đang vận chuyển nhiều loại hàng hóa khác nhau, gồm cả hàng công nghiệp và đồ gia dụng.”

Trước đó, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều bức ảnh, video và các cuộc điện thoại ghi âm, cho thấy dường như các cáo buộc rằng binh lính Nga đã ăn trộm đồ của dân thường Ukraine là đáng tin cậy.

Cũng vào ngày 2/4, hãng tổng hợp tin tức Ukraine Alert đã công bố một bức ảnh về chiếc xe tải quân sự Nga đã bị phá hủy. Chiếc xe tải được cho là nằm trên một con đường ở Bucha, ngoại ô phía bắc Kyiv vừa được lực lượng Ukraine giải phóng. Trên thùng sau của chiếc xe cháy rụi có thứ dường như là tàn tích của ba chiếc máy giặt.

Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy những người lính Nga tìm cách vượt biên sang Belarus đang cố gắng gửi các món hàng bị đánh cắp cho người thân ở quê nhà.

Hôm thứ Bảy, dân biểu Adam Kinzinger đã đăng lại một đoạn video cho thấy những người lính Nga ở Mazyr xếp hàng tại một điểm tập kết của SDEK, một dịch vụ giao hàng phổ biến hoạt động trên khắp nước Nga và phần lớn Liên Xô cũ.

Hôm Chủ nhật, trang tin độc lập Motolko Help của Belarus cũng đã đăng tải đoạn video camera giám sát dài hơn ba giờ cho thấy các binh sĩ Nga tại địa điểm SDEK đang điền các thủ tục giấy tờ và gửi bưu kiện của họ.

Ukraine Alert hôm 1/4 cũng đăng một video trên TikTok cho thấy các lực lượng phòng vệ Ukraine trưng bày những hàng hóa bị [quân Nga] cướp được tìm thấy trong một tàu sân bay bọc thép bị bỏ rơi của Nga. Trong số các vật dụng được xếp trong xe quân sự của Nga có tiền của Ukraine, đồ chơi trẻ em và chảo rán.

Kể từ những ngày đầu của cuộc xung đột, Cơ quan An ninh Ukraine đã liên tục công bố một số cuộc điện thoại mà họ đã thu thập được giữa các binh sĩ Nga và người thân của họ ở quê nhà. 

Trong một ví dụ điển hình, một người lính trẻ trò chuyện với một người nữ ở quê nhà về thời gian anh ta có thể trở về.

“Anh đã lấy trộm một ít mỹ phẩm cho em,” anh ta nói với cô gái về những bao tải đựng đồ gia dụng mà anh ta và đồng đội đã gom được ở vùng ngoại ô Kyiv.

“Đó là một ‘lời chào từ Ukraine’ hay ho đấy”, cô gái cười. “Có gì mà người Nga không trộm chứ?”

Xuân Lan (theo Newsweek)

 

Xuân Lan

Published by
Xuân Lan

Recent Posts

Hà Nội tính miễn 100% phí cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID

Hà Nội dự kiến hướng người dân sang cấp phiếu lý lịch tư pháp qua…

10 phút ago

Nguồn gốc tên gọi các địa danh ở miền Trung, Tây Nguyên (P1)

Nguồn gốc tên gọi các tỉnh miền Trung là từ tiếng người Chăm, Thượng; hoặc…

2 giờ ago

Litva ủng hộ việc gửi quân NATO tới Ukraine

NATO có thể thành lập một liên minh gồm các huấn luyện quân sự để…

2 giờ ago

Mấy kỷ niệm về một đoạn đời sau tháng 4.1975 (Kỳ kết)

Vào những tháng cuối năm 1977, có một bất ngờ vượt lên trên mọi bất…

2 giờ ago

Trước ngày 13/5, nhiều học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại dã man

Sắp đến "Ngày 13/5" (Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới), Đảng Cộng sản Trung…

2 giờ ago

Chuyện hài hước về nguồn gốc cái tên “sầu riêng” ở xứ ta

Trái Sầu Riêng kể ra rất bổ tuy cái vị nó bùi, nhưng mùi nó…

2 giờ ago