Ukraine chi 640 triệu USD để xây hàng rào dọc biên giới Nga và Belarus

Ukraine cho biết họ sẽ xây dựng hàng rào dài 1.550 dặm (2.500 km) dọc biên giới của mình với Belarus và Nga, theo hãng tin AP.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Denys Moosystemrskiy cho biết ngân quỹ cho hàng rào sẽ được đưa ra vào năm tới, với chi phí của dự án ước tính là 17 tỷ hryvnas, tương đương 640 triệu USD.

Phát biểu trước Quốc hội Ukraine, ông Monastyrskiy nói: “Xây dựng hàng rào, lưới và dây thép gai, trên đó có hệ thống giám sát và báo động, dọc theo toàn bộ biên giới… là quyết định hợp lý nhất”.

Hôm thứ Sáu, các nhà chức trách Ukraine thông báo đã chặn được một nhóm 15 người di cư Trung Đông đang cố gắng vượt biên trái phép từ Belarus. 

Theo AP, nhà chức trách Ukraine đang có kế hoạch tiến hành các cuộc tập trận quân sự trong hai tuần tới để chuẩn bị trong tình huống có người di cư định vượt biên.

Ngoài hàng rào, các nhà chức trách Ukraine cũng muốn đào những con mương, rộng khoảng 13 feet và sâu 6,5 feet, ở những phần mở của biên giới với Belarus và Nga.

“Mục tiêu chính của chúng tôi là ngăn chặn và kiểm soát một lượng lớn người di cư bất hợp pháp có thể xảy ra”, ông Moosystemrskiy nói.

Các nhà chức trách Ba Lan cho biết hôm thứ Sáu, không có thêm người di cư cắm trại dọc theo phía Belarus của biên giới phía đông của Liên minh châu Âu, nhưng các nỗ lực vượt biên trái phép vào lãnh thổ của khối vẫn tiếp tục và trở nên ngày càng mạnh bạo hơn.

Anna Michalska, phát ngôn viên của Lực lượng Biên phòng Ba Lan cho biết, khoảng 50 người di cư đã vượt qua hàng rào vào Ba Lan hôm thứ Năm. 

Hàng trăm người Iraq đã bay về nước hôm thứ Năm từ Belarus sau khi từ bỏ hy vọng đến được EU.

Tuy nhiên, nhiều người di cư hy vọng đến được đất châu Âu vẫn ở trong một nhà kho có lò sưởi mà Belarus gần đây đã cung cấp gần biên giới. Những người di cư đã cắm trại trong một khu rừng lạnh và ẩm ướt kể từ ngày 8 tháng 11.

Căng thẳng bùng phát tại biên giới Ba Lan- Belarus trong những ngày gần đây, với khoảng 2.000 người bị mắc kẹt giữa lực lượng hai nước. Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc cho biết khoảng một nửa số người di cư tại khu vực biên giới là phụ nữ và trẻ em.

Phương Tây đã cáo buộc Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko sử dụng những người di cư như một con tốt để gây bất ổn cho EU nhằm trả đũa các lệnh trừng phạt đối với chế độ độc tài của ông. Belarus phủ nhận việc gây ra cuộc khủng hoảng.

Lê Vy 

Xem thêm:

Lê Vy

Published by
Lê Vy

Recent Posts

Tổng thống Biden đưa ra tối hậu thư cho Israel về vấn đề tại Rafah

Tổng thống Joe Biden thừa nhận rằng một số thường dân Palestine ở Gaza đã…

5 giờ ago

Thêm 23 người bị khởi tố trong đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng

Mở rộng điều tra giai đoạn 2 đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng,…

8 giờ ago

Nhiều công an, thẩm phán, kiểm sát viên… bị bắt, khởi tố

Nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, tham ô…

12 giờ ago

Đặt 3 loại cây này trong phòng sẽ giúp xua đuổi muỗi hiệu quả

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hàng năm trên thế giới có khoảng…

14 giờ ago

Chủ tịch Ủy ban châu Âu: Cần ngăn xe điện giá rẻ TQ do nhà nước trợ cấp

Bà von der Leyen cho biết châu Âu cần ngăn chặn xe điện Trung Quốc…

16 giờ ago

Mỹ lên án tòa án Hồng Kông cấm bài hát dân chủ “Glory to Hong Kong”

Việc cấm bài hát “Nguyện vinh quang quy Hương Cảng” một lần nữa làm dấy…

16 giờ ago