Categories: Thời sựViệt Nam

10 tấn xúc xích phơi nắng 7 ngày không hỏng: Nghi chứa formol

Hơn 10 tấn xúc xích bẩn bị thu giữ được để ngoài nắng 7 ngày, không bị ôi thiu, bốc mùi. Công an nghi ngờ lô hàng này sử dụng formol để bảo quản.

Lô hàng 2.000 xúc xích nghi nhập lậu bị thu giữ vào đầu tháng 4 tại một kho hàng ở Thanh Trì, Hà Nội. (Ảnh: hanoi.dms.gov.vn)

Thông tin do đại diện Công an TP. Hà Nội đưa ra tại hội nghị giao ban về An toàn thực phẩm năm 2024 và các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, do Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Trưởng ban Ban Chỉ đạo công tác An toàn thực phẩm TP. Trần Sỹ Thanh chủ trì, chiều 4/6.

Tại hội nghị, đại diện Công an TP Hà Nội đưa ra thông tin về một đường dây buôn bán hơn 10 tấn xúc xích bẩn vừa bị bắt giữ. Từ một hàng quán ở cổng trường học, công an lần theo dấu vết, tìm được 5-6 đầu mối và phát hiện kho hàng có chứa hơn 10 tấn xúc xích “bẩn”.

Số xúc xích sau khi bị thu giữ được để ngoài nắng 7 ngày. “Kết quả, xúc xích không bị ôi thiu, bốc mùi. Chúng tôi nghi ngờ sản phẩm này có sử dụng formol để bảo quản xúc xích”, đại diện Công an Hà Nội nói.

Vị này cho rằng nếu số lượng xúc xích nói trên được tiêu thụ hết tại các cửa hàng, tạp hóa ở cổng trường, rất nhiều trẻ bị ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội Chu Xuân Kiên cho hay ngay trong chiều 4/6, hơn 1 tấn thực phẩm bẩn vừa bị thu giữ tại quận Tây Hồ.

Hơn 1 tấn chân giò đông lạnh bị thu giữ tại Tây Hồ, chiều 4/6, nghi là hàng nhập lậu. (Ảnh: hanoi.dms.gov.vn)

Ông Kiên cho rằng nhân lực quản lý thị trường “rất mỏng” là nguyên nhân không kiểm soát được tình hình kinh doanh thực phẩm “bẩn”, rằng cách làm truyền thống “nay đến cửa hàng nọ, mai đến cửa hàng kia”, “thì chỉ như “bắt cóc bỏ đĩa”, không thể xử lý hết được”. Từ đó, ông Kiên đề nghị người dân nếu thấy quán hàng bán xúc xích nướng, gà rán… không bảo đảm an toàn thực phẩm thì chụp ảnh gửi lực lượng chức năng các quận, huyện.

Trong khi đó, ông Trần Sỹ Thanh phát biểu các hoạt động vi phạm an toàn thực phẩm sẽ âm thầm ảnh hưởng đến sức khoẻ, tầm vóc, giống nòi, “do đó cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị”.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024” (từ ngày 15/4 đến ngày 15/5), có 1.814/12.509 cơ sở vi phạm điều kiện an toàn thực phẩm (tương đương 14,5%).

Trong đó, 7 cơ sở bị đình chỉ (quận Hoàn Kiếm 2 cơ sở, huyện Mê Linh 1 cơ sở, quận Đống Đa 1 cơ sở, quận Ba Đình 3 cơ sở); 1.679 cơ sở bị xử phạt hơn 8,8 tỷ đồng; 135 cơ sở bị nhắc nhở, yêu cầu khắc phục. Tổng số hàng hóa bị buộc tiêu hủy trị giá hơn 2,7 tỷ đồng (280 cơ sở).

Minh Sơn

Minh Sơn

Published by
Minh Sơn

Recent Posts

Mỹ trấn áp các cơ sở trồng cần sa trái phép, công nhân TQ bị lừa, bị đánh đập

Đài phát thanh Hoa Kỳ NPR đang điều tra một số trang trại cần sa…

1 phút ago

Khánh Hòa: Vỡ đường ống nước sạch, hơn 3.000 hộ dân trên đảo thiếu nước

Hơn 3.000 hộ dân ở hai đảo Trí Nguyên và Hòn Tằm trên vịnh Nha…

2 phút ago

Thợ săn kho báu tìm thấy 214 đồng xu được chôn dưới biển 300 năm trước

Một đội tìm kiếm kho báu ở Florida đã tìm thấy 214 đồng xu hơn…

7 phút ago

Bình Dương: Nữ luật sư bị cáo buộc lừa tiền thân chủ

Bà Nguyễn Thị Nga (SN 1988; ngụ thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) -…

1 giờ ago

Giám thị ký sai, thí sinh không được bù giờ thi: Sở GD TP.HCM nói gì?

Một giám thị coi thi tại phòng thi 2500 ở TP.HCM đã ký sai vào…

9 giờ ago

Sân bay đầu tiên của Bộ Công an rộng 125ha chính thức được rót 1.000 tỷ đồng

Bộ Công an đang triển khai xây dựng dự án sân bay Gia Bình tại…

11 giờ ago