Categories: Thời sựViệt Nam

An Giang: Chi 47 tỷ đồng lấp hố xoáy trên sông Vàm Nao

Ngày 24/7, tỉnh An Giang bắt đầu lấp hố xoáy trên sông Vàm Nao, đoạn qua trung tâm xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới – nơi có 16 căn nhà bị chìm xuống sông ngày 22/4 vừa qua.

Vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại tổ 14, ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông làm 16 căn nhà của người dân đổ sụp xuống sông chỉ trong chốc lát. (Ảnh: FB Đỗ Đình Điện)

Ông Lâm Quang Thi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho hay việc lấp hố xoáy trên sông Vàm Nao (xã Mỹ Hội Đông) dựa trên cơ sở tư vấn của Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam (thuộc Bộ NN&PTNT). Sau khi khảo sát, Viện đưa ra giải pháp và có báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Theo kết quả khảo sát và thăm dò địa chất đáy sông Vàm Nao, đoạn sạt lở ở xã Mỹ Hội Đông có hai hố xoáy lớn và nguy hiểm. Hố thứ nhất nằm sát đường liên xã, nơi xảy ra sạt lở làm 16 căn nhà bị chìm xuống sông ngày 22/4. Hố sâu 22 m, dài 175 m, rộng trên 90 m. Hố xoáy thứ hai song song với hố thứ nhất, nằm ở khu vực giữa sông, cách hố thứ nhất khoảng hơn 300 m, sâu 42 m, dài 380 m, rộng 180 m.

Ông Thi cho hay hố xoáy thứ nhất là tác nhân trực tiếp gây sạt lở. Việc lấp hố này là để ổn định bờ, ngăn chặn sạt lở tiếp tục diễn ra; giữ được tuyến đường, khu dân cư, khu chợ, khu hành chính và trường tiểu học của xã với khoảng 600 học sinh.

Theo dự kiến, dự án sẽ sử dụng khoảng 100.000 khối cát và 8.000 khối đá để lấp đoạn sạt lở này với tổng kinh phí 47 tỷ đồng, do Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư, sẽ hoàn thành sau 3 tháng.

Cùng với dự án lấp hố xoáy sát bờ, tỉnh An Giang cũng đang xem xét, tìm giải pháp xử lý hố thứ hai; đồng thời nhanh chóng lập khu tái định cư vượt lũ Mỹ Hội Đông với diện tích 4,8 ha để sớm sắp xếp cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở.

Trước đó, vào lúc 9h ngày 22/4, vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại tổ 14, ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông đã làm 16 căn nhà của người dân chìm xuống sông, 40 căn nhà khác có nguy cơ đổ sụp. Điểm sạt lở dài 160 m, ăn sâu hơn 30 m khiến 180 hộ dân phải di dời khẩn cấp. Nhiều tài sản bị hư hại như: nhà dân, tài sản gia đình, các hạ tầng thiết yếu như đường, hệ thống điện, hệ thống viễn thông,… Tổng thiệt hại ước tính khoảng 90 tỷ đồng. Tỉnh An Giang đã công bố tình trạng thiên tai khẩn cấp.

Theo Sở TN&MT An Giang, kết quả quan trắc và cảnh báo sạt lở đất bờ sông cho thấy toàn tỉnh hiện có 51 đoạn nằm trong cảnh báo sạt lở với tổng chiều dài trên 162,5 km. Tỉnh An Giang đã đề xuất Bộ TN&MT giúp xây dựng hệ thống thiết bị cảnh báo, giám sát và nâng cao năng lực ứng phó sạt lở, đồng thời đề xuất Chính phủ hỗ trợ di dời 20.000 hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở bờ sông đến nơi ở an toàn trong 5 năm tới và thực hiện các dự án kè chống xói lở bờ sông Hậu.

Thủy Minh

Xem thêm:

Thủy Minh

Published by
Thủy Minh

Recent Posts

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh yếu sau đợt nắng ‘gay gắt’

Theo chuyên gia khí tượng, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5,…

35 phút ago

Cà Mau kiểm tra các dự án điện gió sau sự cố rơi cánh quạt

Một số nhà máy điện gió bị phát hiện hiện một số thiếu sót như…

60 phút ago

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận việc đạt được thỏa thuận với ĐCSTQ

Philippines bác bỏ tuyên bố của ĐCSTQ rằng hai bên đã đạt được các thỏa…

1 giờ ago

WSJ: Ông Putin không ra lệnh xử tử thủ lĩnh đối lập Navalny

Alexei Navalny, lãnh đạo đối lập nổi bật nhất của Nga, đã chết vào ngày…

1 giờ ago

TNS Rubio và đồng nghiệp kêu gọi Chính phủ Mỹ cấm hoàn toàn Huawei

Thượng nghị sĩ Marco Rubio và Dân biểu Elise Stefanik đã yêu cầu Chính phủ…

2 giờ ago

Vì sao các chương trình “thị thực vàng” lại dần bị loại bỏ?

Nhiều nước châu Âu tuyên bố chấm dứt "thị thực vàng" – chương trình giúp…

2 giờ ago