Categories: Thời sựViệt Nam

Bình Phước: Khởi công xây dựng Nhà máy Xi măng 12.000 tỷ đồng

Sáng ngày 2/1/2016, UBND tỉnh Bình Phước và Tập đoàn Xuân Thành (ThaiGroup) khởi công xây dựng Nhà máy Xi măng Minh Tâm tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

(Ảnh minh họa: buildviet.info)

Nằm cách TP.HCM khoảng 90 km, nhà máy Xi măng Minh Tâm với sản phẩm Xi măng Kaito Hà Tiên được thiết kế tổng công suất 4,5 triệu tấn xi măng/năm, tổng mức đầu tư 12.000 tỷ đồng, có diện tích 400ha.

Dự án do Tập đoàn ThyssenKrupp (Đức) làm tổng thầu EP, được thi công trong 24 tháng. Dự án sẽ sử dụng công nghệ tiên tiến của châu Âu nhằm đảm bảo các tiêu chí về môi trường.

Ban đầu, chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Miền Đông (mã chứng khoán MDG trên sàn HOSE), tuy nhiên công ty gặp khó khăn về tài chính nên không thể tiếp tục triển khai dự án. Tập đoàn Thaigroup sau đó đã mua lại dự án này.

Đây là nhà máy sản xuất xi măng thứ 4 của Tập đoàn Thaigroup trong cả nước. Dự kiến nhà máy sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2018, tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động tại địa phương.

Ông chủ của Tập đoàn Thaigroup là Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) sở hữu cổ phần của các công ty tại nhiều lĩnh vực khác nhau như chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản,…

Trần Hưng

Xem thêm:

Trần Hưng

Published by
Trần Hưng

Recent Posts

Ứng viên tổng thống Mỹ Robert F. Kennedy Jr. : Lệnh cấm TikTok là vi hiến

Ứng cử viên tổng thống độc lập của Hoa Kỳ Robert F. Kennedy Jr. có…

5 phút ago

Cô chó đập cửa thông báo cứu cả gia đình khỏi đám cháy nghiêm trọng

Nếu không có cô chó Molly cảnh báo thì cả gia đình Miller đã chìm…

3 giờ ago

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh yếu sau đợt nắng ‘gay gắt’

Theo chuyên gia khí tượng, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5,…

4 giờ ago

Cà Mau kiểm tra các dự án điện gió sau sự cố rơi cánh quạt

Một số nhà máy điện gió bị phát hiện hiện một số thiếu sót như…

4 giờ ago

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận việc đạt được thỏa thuận với ĐCSTQ

Philippines bác bỏ tuyên bố của ĐCSTQ rằng hai bên đã đạt được các thỏa…

5 giờ ago

WSJ: Ông Putin không ra lệnh xử tử thủ lĩnh đối lập Navalny

Alexei Navalny, lãnh đạo đối lập nổi bật nhất của Nga, đã chết vào ngày…

5 giờ ago