Categories: Thời sựViệt Nam

Cà Mau: Dự kiến chi 113 tỷ đồng cho cán bộ tỉnh, huyện, xã học ngoại ngữ

Công bố có hơn 25.500 cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện thiếu chứng chỉ ngoại ngữ, chính quyền tỉnh Cà Mau  đưa ra đề án đào tạo với tổng kinh phí hơn 113 tỷ đồng.

Kế hoạch đào tạo ngoại ngữ này, chính quyền tỉnh Cà Mau không áp dụng với giáo viên, giảng viên ngoại ngữ. (Ảnh minh họa: camau.gov.vn)

Cổng thông tin UBND tỉnh Cà Mau ngày 31/3 đưa ra thống kê cho hay trong 26.853 cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện, xã, chỉ 1.321 người có chứng chỉ ngoại ngữ từ B2 (bậc 4) trở lên, chiếm 4,9%. [người có trình độ ngoại ngữ tiếng Anh B2 là khi hiểu được văn bản, giao tiếp tự nhiên và viết văn bản một cách chi tiết].

Theo thống kê chi tiết, 117/1.890 cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện có chứng chỉ ngoại ngữ B2 trở lên.

1.050/20.272 viên chức cấp tỉnh, cấp huyện có chứng chỉ ngoại ngữ B2 trở lên. 89/2.403 viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có chứng chỉ ngoại ngữ B2 trở lên.

50/2.288 cán bộ, công chức cấp xã có chứng chỉ ngoại ngữ B1 (bậc 3) trở lên; 15/1.078 cán bộ cấp xã (459 người dưới 40 tuổi) có chứng chỉ B1 trở lên.

Theo đó, UBND tỉnh Cà Mau công bố mục tiêu của tỉnh là đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn, vị trí việc làm và khung năng lực ngoại ngữ theo quy định; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có khả năng sử dụng ngoại ngữ thành thạo trong công việc, làm việc được trong môi trường quốc tế.

Theo kế hoạch, tỉnh này sẽ tổ chức cho cho cán bộ tỉnh, huyện, xã đi học ngoại ngữ, để từ năm 2021-2025, sẽ có 443 cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện có ngoại ngữ B2 trở lên; số viên chức là 11.533 người (trong đó 1.157 viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý).

Đối với cán bộ, công chức xã, bồi dưỡng ngoại ngữ B1 trở lên cho 447 người (trong đó, 66 người dưới 40 tuổi).

Đến năm 2026-2030, tỉnh này sẽ tiếp tục rà soát để đến hết năm 2030 sẽ tăng thêm 10% số người có trình độ ngoại ngữ đạt yêu cầu so với mục tiêu của 5 năm, 2021 – 2025.

Thông báo trên Cổng thông tin của chính quyền tỉnh không đề cập về nguồn kinh phí thực hiện đề án. Báo Dân Trí dẫn thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, cho biết kinh phí đào tạo, bồi dưỡng học ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức dự kiến là hơn 113 tỷ đồng, từ nhiều nguồn khác nhau (không nêu cụ thể các nguồn). Báo Lao Động ghi nhận con số gần tương đương, hơn 110 tỷ đồng cho kế hoạch đào tạo này.

Sơn Nguyên

Xem thêm:

Sơn Nguyên

Published by
Sơn Nguyên

Recent Posts

Ông Tập Cận Bình đang chuẩn bị cho việc ông Trump trở lại Nhà Trắng

Chính quyền Tập Cận Bình đang chuẩn bị cho việc Trump trở lại Nhà Trắng. 

4 phút ago

TQ: Người phụ nữ khỏa thân bị trói trên thành cầu, chính quyền bác tin đồn

Một người phụ nữ lõa thể đã "bị trói tay chân trong một khu công…

27 phút ago

ĐCSTQ đàn áp xuyên biên giới, Mỹ phản công, truy tố hơn 50 người

Từ năm 2018 đến năm 2024, có hơn 50 người bị truy tố liên quan…

53 phút ago

Bộ Công an thay đổi hàng loạt hạng giấy phép lái xe ô tô, xe máy

Bộ Công an dự kiến ra giấy phép lái xe hạng A thay thế hạng…

11 giờ ago

VCCI đề xuất mọi khách hàng được mua điện tái tạo mà không qua EVN

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề xuất mọi doanh nghiệp,…

14 giờ ago

Chìa khóa kéo dài tuổi thọ thường dễ bị bỏ qua

Người xưa đối với việc dưỡng sinh trường thọ thì không chỉ quan tâm đến…

14 giờ ago