Categories: Thời sựViệt Nam

Để tránh bị đòi nợ làm phiền, 2 thanh niên chuyển cuộc gọi vào số Hotline Bộ Công an

Nhằm tránh bị đòi nợ làm phiền qua điện thoại, 2 thanh niên ở Bắc Giang đã thực hiện hành vi chuyển cuộc gọi đến đường dây nóng (số Hotline) của Bộ Công an trái quy định.

(Ảnh minh họa Shutterstock)

Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Giang đã chủ trì, phối hợp với Công an huyện Sơn Động, Công an huyện Việt Yên làm việc với Hoàng Tuấn H. (SN 1989, trú xã Thanh Luận, huyện Sơn Động, Bắc Giang) và Nguyễn Đức Y. (SN 1990, trú tại thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, Bắc Giang) để xác minh, làm rõ hai trường hợp này liên quan đến hành vi Thu thập, sử dụng thông tin của tổ chức mà không được sự đồng ý theo quy định của pháp luật, quy định tại Điểm e, Khoản 3, Điều 102, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Khoảng cuối tháng 12/2022, Hoàng Tuấn H. cần tiền để chi tiêu nên đã vay tiền qua một số app trên điện thoại di động. Sau đó, vì chậm trả, H. cùng người nhà và bạn bè bị các đối tượng nhắn tin, gọi điện đòi nợ bằng số điện thoại lạ (sim rác). Các đối tượng đòi nợ này còn ghép ảnh của H. vào các thông báo đòi nợ gửi cho bạn bè, người thân của H.

Đến tháng 2/2023, tần suất H. bị các đối tượng gọi điện đòi nợ càng nhiều hơn, gây ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày và uy tín cá nhân, nên H. đã lên mạng tìm kiếm cách khắc phục. Khi tìm thấy bài viết về việc chuyển hướng cuộc gọi đến số điện thoại đường dây nóng (Hotline) của Bộ Công an, H. liền nảy sinh ý định làm theo để không bị làm phiền.

Theo hướng dẫn trên mạng, H. dùng điện thoại của mình để bấm chuyển cuộc gọi của các số máy lạ gọi vào số của mình đến Hotline của Bộ Công an, làm ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tiếp nhận, xử lý tin phản ảnh của đường dây này.

Cũng như Hoàng Tuấn H., tháng 11/2022, Nguyễn Đức Y. đăng ký vay 5 triệu đồng qua app cho vay tiền. Số nợ này tuy Y. đã trả hết nhưng đến khoảng cuối tháng 1/2023, Y. vẫn bị các số điện thoại lạ (sim rác) nhắn tin, đòi nợ liên tục. Bị làm phiền, Y. đã dùng dịch vụ chuyển cuộc gọi đòi nợ của các số lạ vào số của Y đến Hotline của Bộ Công an.

Hành vi chuyển cuộc gọi đến số Hotline Bộ Công an của Hoàng Tuấn H. và Nguyễn Đức Y., có mức phạt vi phạm hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng.

Công an tỉnh Bắc Giang đã chuyển toàn bộ tài liệu, hồ sơ vụ việc đến Công an huyện Sơn Động và huyện Việt Yên để xử lý theo quy định.

Thạch Lam

Thạch Lam

Published by
Thạch Lam

Recent Posts

Những công dụng bất ngờ của các loại chuối

Với hàm lượng chất dinh dưỡng dồi dào, chuối là loại trái cây phổ biến…

2 giờ ago

Ngày 27-28/4, 44 người chết vì tai nạn giao thông

Theo Cục CSGT, trong 2 ngày 27-28/4, Việt Nam xảy ra 131 vụ tai nạn…

4 giờ ago

Elon Musk bất ngờ tới thăm Bắc Kinh, hội kiến Thủ tướng Lý Cường

Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk đã có chuyến thăm không báo trước tới…

5 giờ ago

FBI đã nhận danh sách hơn 80.000 người liên quan tới cuộc đàn áp Pháp Luân Công

Tháng 4/2024, WOIPFG đã đệ trình “danh sách một số người bị nghi ngờ tham…

5 giờ ago

Mưa đá đổ xuống Đắk Lắk, Gia Lai

Giữa đợt khô hạn kéo dài, hai trận mưa đá cục bộ liên tiếp đổ…

6 giờ ago

Cải tạo bếp cũ, cặp vợ chồng phát hiện kho báu từ thế kỷ 17

Một cặp vợ chồng người Anh đã tìm thấy một kho tiền xu từ thế…

7 giờ ago