Hắt chất bẩn vào người bán thịt lợn tại Hải Phòng: Tuyên phạt hai bị cáo 18 tháng tù treo

TAND quận Ngô Quyền (TP. Hải Phòng) tuyên phạt bị cáo Lê Thị Hoa (31 tuổi) và Hoàng Thị Thanh Dung (47 tuổi) cùng trú tại phường Máy Tơ (quận Ngô Quyền) – mỗi bị cáo 9 tháng tù treo về tội “Hủy hoại tài sản”.

Chị Xuyến với gương mặt thất thần khi bị hắt cả xô chất bẩn vào người và sạp thịt. (Ảnh: FB Bảo Yến)

Ngày 16/8, TAND quận Ngô Quyền (TP. Hải Phòng) mở phiên xét xử sơ thẩm về vụ hai người phụ nữ hắt chất bẩn vào sạp bán thịt lợn của chị Đỗ Thị Xuyến và Phạm Thị Hòa tại chợ Lương Văn Can (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền) xảy ra ngày 11/5/2017.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ, TAND quận Ngô Quyền đã tuyên phạt hai bị cáo Lê Thị Hoa (SN 1986) và Hoàng Thị Thanh Dung (SN 1970) – cùng trú tại phường Máy Tơ (quận Ngô Quyền), mỗi bị cáo 9 tháng tù treo về tội “Hủy hoại tài sản”.

Theo cáo trạng của VKSND quận Ngô Quyền, từ đầu tháng 5 đến ngày 11/5/2017, chị Đỗ Thị Xuyến và Phạm Thị Hòa có mang thịt lợn từ nhà ở thôn 1 (xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy) ra chợ Lương Văn Can bán. Thấy chị Xuyến bán thịt lợn giá rẻ nên hai bên đã xảy ra xích mích.

Khoảng 7h40 ngày 11/5, Lê Thị Hoa lấy 100.000 đồng nhờ chị họ là Hoàng Thị Thanh Dung đi mua hộ dầu nhớt thải. Sau đó, Dung đến một địa điểm ở đường Võ Thị Sáu mua 40.000 đồng dầu nhớt thải, đựng trong hai chai nhựa rồi mang về chợ đưa cho Hoa.

Khi tới chợ, Dung đổ hai chai dầu nhớt thải vào xô, rồi cả hai cùng xách tới quầy bán thịt của chị Xuyến. Tại đây, trong lúc hai bên tiếp tục xảy ra xích mích, Hoa lấy xô nước bẩn trên tay Dung hắt thẳng vào sạp thịt lợn của chị Xuyến khiến 50 kg thịt lợn mông, 15 kg thịt ba chỉ, 3 kg sườn, 3 kg lòng lợn mà chị Xuyến đang bán bị hư hỏng. Tổng thiệt hại 5.640.000 đồng.

Toàn bộ sạp thịt của chị Xuyến bị chất bẩn hắt vào. (Ảnh FB Bảo Yến)

Công an quận Ngô Quyền sau đó đã khởi tố vụ án “Hủy hoại tài sản” và ra lệnh bắt khẩn cấp hai người phụ nữ Hoàng Thị Thanh Dung và Lê Thị Hoa. Ông Đặng Chinh Thưởng – Trưởng công an quận Ngô Quyền cho biết cơ quan công an đã bắt Hoàng Thị Thanh Dung vào tối ngày 12/5, còn Lê Thị Hoa đang nuôi con nhỏ 2 tháng tuổi nên sáng ngày 13/5 mới ra đầu thú tại cơ quan điều tra.

Tại phiên tòa, hai bị cáo Hoa và Dung đã thừa nhận các hành vi vi phạm. Chị Xuyến trước đó đã có đơn xin giảm nhẹ cho hai bị cáo.

Phạm Toàn

Xem thêm:

Phạm Toàn

Published by
Phạm Toàn

Recent Posts

Vụ trộm xe máy và 81 đơn hàng của shipper: Bắt thêm đồng phạm trong nhóm trộm

Ghé ăn trưa mà không rút chìa khóa xe, nam shipper bị trộm cả xe…

56 phút ago

Nguồn gốc tên gọi một số địa danh ở Sài Gòn (P3)

Gia Định thời đó là tiền thân của thành Phố Sài Gòn sau này, vì…

1 giờ ago

Đạo làm quan thời xưa: Xử chặt chân người, người vẫn cảm ân

Người làm quan cần thanh chính liêm khiết, không sợ quyền thế, nhưng phẩm chất…

1 giờ ago

Nhìn lại sự phát triển Phật giáo qua các thời kỳ Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần

Phật giáo phát triển mạnh tới tận triều đình nước ta từ thời nhà Đinh…

2 giờ ago

Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên cùng 2 cán bộ bị bắt

Liên quan đến vụ án sai phạm đất đai xảy ra tại Trung tâm Phát…

2 giờ ago

Mỹ sẽ sản xuất ‘máy bay ngày tận thế’ mới

Mỹ sẽ sản xuất “máy bay ngày tận thế" mới để cho phép tổng thống…

2 giờ ago