In 150 triệu đồng tiền giả, chủ mưu bị kết án 14 năm tù

In được 150 triệu đồng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, Nguyễn Văn Khiêm rao bán trên mạng, bán được 88 triệu tiền giả lấy 26 triệu tiền thật. Trong những người mua tiền giả, có người tiếp tục bán lại cho người khác, người tiêu hủy do không tiêu thụ được, người bị bắt quả tang khi đang đổi lấy tiền thật…

Các bị cáo trong vụ in tiền giả đang nghe tòa tuyên án trong phiên sơ thẩm tháng 6/2021. Bị cáo chủ mưu Nguyễn Văn Khiêm đứng thứ 4 từ trái sang. (Ảnh: baocantho.com.vn)

TAND Cấp cao tại TP.HCM vừa xét xử phúc thẩm lưu động tại TP Cần Thơ vụ án làm tiền giả do có kháng nghị của VKSND Cấp cao tại TP.HCM đề nghị tăng hình phạt đối với 5 bị cáo.

Tại phiên tòa sơ thẩm vào tháng 6/2021, các bị cáo đã bị TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt lần lượt:

Nguyễn Văn Khiêm (SN 1993, ngụ tỉnh Hậu Giang) 12 năm tù về tội Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả, 1 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tổng hình phạt 13 năm tù.

Thái Dương Hoàng Bửu (SN 1996, ngụ quận Ninh Kiều) và Lê Minh Nhựt (SN 1999, ngụ tỉnh Sóc Trăng) cùng bị tuyên 5 năm tù về tội Tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Lê Vĩnh Sơn (SN 1985, ngụ TP.HCM) 3 năm tù cho hưởng án treo về tội Tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Phạm Minh Nhật (SN 1995, ngụ tỉnh Đồng Nai); Trần Gia Lạc (SN 2003, ngụ quận Ninh Kiều) và Trần Duy Khánh (SN 2001, ngụ quận Ninh Kiều) mỗi bị cáo 3 năm tù cho hưởng án treo; Phạm Quỳnh Trang (SN 2003, ngụ tỉnh Hòa Bình) 2 năm tù cho hưởng án treo cùng về tội Lưu hành tiền giả.

Tại tòa phúc thẩm, đại diện VKS rút lại kháng nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Trần Duy Khánh.

Sau khi xét xử, HĐXX TAND Cấp cao tại TP.HCM chấp nhận một phần kháng nghị của VKS, tăng hình phạt đối với bị cáo Khiêm và Nhựt, mỗi người tăng thêm 1 năm tù.

Theo đó, bị cáo Khiêm bị tuyên phạt 14 năm tù về tội Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả và tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; bị cáo Nhựt 6 năm tù về tội Lưu hành tiền giả. Bị cáo còn lại giữ nguyên mức án.

Theo hồ sơ vụ án, sau khi xem cách thức làm tiền giả trên YouTube, khoảng đầu tháng 6/2020, Khiêm mua một máy in phun màu, một laptop và thực hiện các công đoạn làm tiền giả.

Về cách thức, Khiêm dùng tờ tiền thật mệnh giá 500.000 đồng đưa vào máy scan rồi chuyển hình ảnh sang laptop để chỉnh sửa kích thước, màu sắc cho giống với tờ tiền thật.

Sau đó, Khiêm cho in hình ảnh tờ tiền này trên tờ giấy khổ A4 (mỗi tờ A4 in được 4 hình tờ tiền), dùng miếng nilon mỏng bọc lấy tờ A4 rồi cho vào máy ép plastic để ép dính lại, dùng dao lam tách thành những tờ tiền riêng lẻ, hoàn chỉnh giống như tiền thật.

Khiêm làm được tổng cộng trên 150 triệu tiền giả mệnh giá 500.000 đồng.

Qua mạng xã hội Facebook, Khiêm rao bán tiền giả trong tháng 6 và tháng 7/2020, bán tổng cộng 88 triệu tiền giả lấy 26,3 triệu tiền thật.

Bửu mua 18 triệu đồng tiền giả, bán lại cho Trân và Lạc 15 triệu đồng; thu về 2,5 triệu đồng tiền thật; số còn lại Bửu tiêu hủy. Sơn mua 12 triệu tiền giả, tiêu hủy 9,5 triệu đồng; phần còn lại bị thu giữ khi khám xét.

Nhật mua 6 triệu tiền giả, Trang mua 4,5 triệu tiền giả từ Khiêm nhưng tiêu thụ không được nên đã tiêu hủy.

Lạc và Khánh mua 6 triệu đồng tiền giả từ Bửu và 30 triệu đồng tiền giả từ Trân, đã mang đi tiêu thụ trên 23 triệu đồng, phần còn lại bị bắt quả tang khi đang đổi lấy tiền thật.

Nhựt mua 15,5 triệu tiền giả từ Trân, tiêu thụ được 8 triệu; số còn lại, một phần tiêu hủy, một phần bị khám xét  thu giữ.

Ngoài ra, Khiêm bán cho Võ Hoàng Trúc Vy 21 triệu tiền giả để lấy 3,5 triệu đồng tiền thật. Sau khi Vy chuyển tiền, Khiêm chiếm đoạt số tiền và chặn liên lạc với Vy. Sơn và Nhật bị Khiêm lừa chiếm đoạt 5 triệu đồng.

Ngoài 88 triệu tiền giả đã bán, sau khi bị phát hiện, Khiêm đã giao nộp cho công an 24 triệu tiền giả.

Tiền Việt giả được in tại Trung Quốc

Ngày 8/9/2009, TAND tỉnh An Giang tổ chức phiên tòa xét xử lưu động tại thị xã Châu Đốc “Vụ án lưu hành 400 triệu đồng tiền polyme giả” vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ. Số tiền giả được bán lại cho nhiều con bạc chơi đá gà, đánh bài, số đề… trên cả nước.

Hai bị cáo nữ là Linh Thị Hường và Nguyễn Thị Huệ được xác định có vai trò cầm đầu. Từ tháng 8 đến tháng 10/2008, Huệ và Hường ba lần vận chuyển tổng cộng 400 triệu đồng tiền polyme giả các loại giấy bạc mệnh giá 50.000 đồng, 100.000 đồng, 200.000 đồng và 500.000 đồng từ Trung Quốc vào Việt Nam, bán với giá từ 35-40 triệu đồng tiền thật cho 100 triệu đồng tiền giả.

Bị cáo Hường, Huệ bị tuyên phạt lần lượt 14 năm tù và 16 năm tù; phạt tiền mỗi bị cáo 20 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Cẩn và Nguyễn Tuấn Nhật bị tuyên 8 năm tù mỗi ngừi; Bùi Trung Dũng 7 năm tù; phạt tiền mỗi bị cáo 15 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Quốc Dũng bị phạt 4 năm tù và 10 triệu đồng. Các bị cáo Nguyễn Công Bằng 6 năm tù, Nguyễn Bảo Định 4 năm tù, Trần Ngọc Bích 3 năm tù.

Nguyễn Sơn

Nguyễn Sơn

Published by
Nguyễn Sơn

Recent Posts

Những sai lầm phổ biến này sẽ biến tủ lạnh thành “kho thuốc độc”

Hội đồng Y tế Toàn cầu đã tiến hành một cuộc khảo sát về vệ…

2 giờ ago

Thăm dò: Ông Trump dẫn trước Tổng thống Biden ở 5 bang chiến trường

Theo cuộc thăm dò mới nhất do tờ New York Times và Siena College tiến…

4 giờ ago

Bình Thuận: Hàng chục khách du lịch nghi ngộ độc thực phẩm

Một đoàn du khách khoảng 800 người đi du lịch đến Phan Thiết, có khoảng…

6 giờ ago

Cụ ông 100 tuổi từng phục vụ trong ba cuộc chiến nhận bằng tốt nghiệp đại học

Vì phải nhận nhiệm vụ liên tục trong chiến tranh nên cụ John không nghĩ…

7 giờ ago

Vụ xe điện lao vào Phòng Cấp cứu BV Nhi đồng Đồng Nai: Ô tô đã dừng vẫn lăn bánh

Tài xế dừng xe, xuống mở cửa sau, nhưng chiếc xe ô tô điện bất…

7 giờ ago

Kiến lửa đỏ bước vào giai đoạn hoạt động mạnh ở Trung Quốc

Vào thời điểm gieo trồng nông nghiệp, kiến ​​lửa đỏ đã xuất hiện quy mô…

7 giờ ago