Tới cuối tháng 2/2022, nhiều người dân ở xã Khánh Hội (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) vẫn chưa nhận được khoản tiền hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người do bị thất nghiệp trong đợt dịch bệnh COVID-19 trong năm 2021. Tuy nhiên, danh sách chi tiền hỗ trợ tại xã lại có chữ ký nhận tiền của hàng chục hộ.

ubnd xa khanh hoi
Trụ sở UBND xã Khánh Hội – nơi xảy ra việc cán bộ xã lấy tiền hỗ trợ COVID-19 của người dân. (Ảnh: Kim Đồng Nguyễn/Google Maps/2019)

Ngày 26/3, theo tin từ UBND huyện U Minh (tỉnh Cà Mau), ông Lư Công Vinh, cán bộ lao động – thương binh và xã hội xã Khánh Hội đã bị tạm đình chỉ công tác trong quá trình xác minh, làm rõ các thông tin liên quan đến việc chi trả tiền hỗ trợ cho người bị thất nghiệp trong dịch COVID-19 tại xã này.

Nghi vấn trục lợi tiền an sinh nói trên bị người dân ở xã Khánh Hội phát giác khi nhiều lần lên xã nhận tiền hỗ trợ khó khăn vì COVID-19 nhưng đều bị cán bộ từ chối, viện nhiều lý do để trì hoãn.

Ông N.H.N (ngụ ấp 3, xã Khánh Hội) cho biết vào ngày 21/2, ông N. đến UBND xã làm thủ tục hành chính thì thấy danh sách cấp tiền cho người bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 trên bàn ông Vinh. Danh sách này có tên một số người chưa nhận được tiền hỗ trợ nhưng đã có ký tên, xác nhận đã nhận tiền.

Sau khi có đơn tố giác của người dân về việc chi tiền hỗ trợ, tổ xác minh của UBND xã Khánh Hội xác định tại thời điểm kiểm tra trong tháng 2/2022, có 24 trường hợp chưa được nhận tiền (bình quân 1,5 triệu đồng/người; tổng số 36 triệu đồng) dù danh sách nhận tiền đã có chữ ký của những hộ này.

Theo giải trình của ông Vinh, một số người có tên trong danh sách hỗ trợ nhưng không liên hệ được hoặc không đến nhận; do đó, đến thời điểm quyết toán, ông Vinh đã nhờ Trưởng ấp 3 mượn người ký thay, nhận tiền để từ đó liên hệ cấp cho 24 người trên.

Bà Lý Hồng Mận, Trưởng ấp 3 giải trình rằng khi ông Vinh kêu ký tên hộ, bà Mậu đã mượn 2 người đợi làm thủ tục hành chính ký giùm, khi nhận tiền về bà có thông báo cho người dân đến nhận tiền.

Mặc dù vậy, ngày 25/2, khi UBND xã Khánh Hội quyết toán kinh phí với ông Vinh, một số bất cập được phát hiện như có hai trường hợp chỉ có tên một người nhưng lại có hai tên trên danh sách chi; hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tâm đã có người ký nhận tiền nhưng ông Tâm chưa nhận được. Toàn bộ danh sách chi tiền hỗ trợ 7 đợt với số tiền hơn 3 tỷ đồng nhưng không ghi ngày, tháng cấp phát tiền.

Sau khi sự việc bị phát giác, kiểm tra, đến ngày 3/3, bà Mận đã cấp tiền hỗ trợ cho 22 người tại xã Khánh Hội; còn lại 2 người không liên hệ được, bà Mậu đã nộp trả lại cho ông Vinh số tiền 3 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Thủy (ngụ xã Khánh Hội) xác định được nhận tiền hỗ trợ sau khi ông N. có đơn phản ánh lên xã.

Minh Sơn