Ông Đỗ Hữu Ca 4 lần nhận tổng 35 tỷ đồng tại nhà riêng để chạy án

Ông Đỗ Hữu Ca đã nhận số tiền 35 tỷ đồng tại nhà riêng từ người mua bán trái phép hóa đơn Trương Xuân Đước nhằm thực hiện hành vi “chạy án”.

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca. (Ảnh: vtc.vn)

Theo báo chí nhà nước, hồi năm 2021, Công ty Nhiệt điện Đông Triều thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam bị phát hiện có sai phạm trong đấu thầu mua bán vật tư, thiết bị.

Ngày 28/4/2022, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ; Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Nhiệt điện Đông Triều.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, công an Quảng Ninh tiếp tục phát hiện “đường dây mua bán trái phép hóa đơn” nhằm mục đích trốn thuế xảy ra tại Hải Phòng và Quảng Ninh.

Ông “trùm” đường dây mua bán trái phép hóa đơn được xác định là Trương Xuân Đước (SN 1971), Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương. Ngoài ra, còn có vợ và cháu của Đước.

Khi biết bản thân bị đưa vào “tầm ngắm” của cơ quan điều tra, Trương Xuân Đước cùng người thân đã 4 lần mang tổng số tiền 35 tỷ đồng đến nhà Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca để nhờ “chạy án”, theo báo Tuổi Trẻ.

Sau khi nhận tiền từ Trương Xuân Đước, ông Đỗ Hữu Ca không đưa tiền cho ai.

Được biết trước đây, Trương Xuân Đước từng có mối quan hệ thân thiết với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca thời điểm ông Ca còn làm giám đốc Công an TP. Hải Phòng.

Nhận thấy việc nhờ “chạy án” không thành, gia đình của ông Đước đã làm đơn tố cáo hành vi nhận 35 tỷ đồng của ông Ca.

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đánh giá hành vi của ông Ca có dấu hiệu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đến ngày 18/2, khi Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành điều tra, thực hiện các bước tố tụng hình sự, ông Ca đã giao nộp lại số tiền 35 tỷ đồng cho cơ quan công an.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, kết quả điều tra vụ án liên quan đến “trùm” mua bán hóa đơn Trương Xuân Đước đến nay xác định số mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép lên đến 7.500 tỷ đồng.

Để thực hiện hành vi phạm tội, ông Đước cùng đồng phạm thành lập, điều hành gần 20 công ty “ma” tại Hải Phòng và Quảng Ninh, hoạt động trên 10 năm nay.

Ông “trùm” này điều hành các công ty nhằm mục đích hợp thức hóa hồ sơ, mua bán hóa đơn. Hoạt động mua bán trái phép hóa đơn nhằm mục đích trốn thuế của Trương Xuân Đước xảy ra tại nhiều tỉnh từ Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh.

Phạm Toàn

Phạm Toàn

Published by
Phạm Toàn

Recent Posts

Ứng viên tổng thống Mỹ Robert F. Kennedy Jr. : Lệnh cấm TikTok là vi hiến

Ứng cử viên tổng thống độc lập của Hoa Kỳ Robert F. Kennedy Jr. có…

2 giờ ago

Cô chó đập cửa thông báo cứu cả gia đình khỏi đám cháy nghiêm trọng

Nếu không có cô chó Molly cảnh báo thì cả gia đình Miller đã chìm…

5 giờ ago

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh yếu sau đợt nắng ‘gay gắt’

Theo chuyên gia khí tượng, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5,…

6 giờ ago

Cà Mau kiểm tra các dự án điện gió sau sự cố rơi cánh quạt

Một số nhà máy điện gió bị phát hiện hiện một số thiếu sót như…

6 giờ ago

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận việc đạt được thỏa thuận với ĐCSTQ

Philippines bác bỏ tuyên bố của ĐCSTQ rằng hai bên đã đạt được các thỏa…

7 giờ ago

WSJ: Ông Putin không ra lệnh xử tử thủ lĩnh đối lập Navalny

Alexei Navalny, lãnh đạo đối lập nổi bật nhất của Nga, đã chết vào ngày…

7 giờ ago