Quán cà phê để dàn cầu thủ Dortmund ngồi check-in trên đường ray sẽ bị phạt

Giới chức phường Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết sẽ có biện pháp xử phạt quán cà phê để dàn cầu thủ Dortmund ngồi vào chiều 29/11.

Giới chức phường Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết sẽ có biện pháp xử phạt, đồng thời cấm hoạt động đối với quán cà phê để dàn cầu thủ Dortmund ngồi vào chiều 29/11. (Ảnh: Hữu Phương/Facebook)

Ngày 30/11, mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh kèm nội dung về một nhóm cầu thủ CLB Borussia Dortmund đang thưởng thức cà phê đường tàu.

Đáng chú ý, các cầu thủ ngồi trên ghế kê ngay trên đường ray tàu hỏa và cạnh biển báo “Khu vực nguy hiểm, không tụ tập, kê bàn ghế trong lòng và 2 bên đường ray”.

Đây là khu vực đang trong thời gian thực hiện lệnh cấm hoạt động của UBND quận Hoàn Kiếm từ tháng 9/2022.

Địa điểm mà các cầu thủ Borussia Dortmund thưởng thức cà phê đường tàu là quán cà phê Toa, phố Điện Biên Phủ, phường Cửa Nam, theo báo Thanh Niên.

Về việc này, ông Phạm Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND phường Cửa Nam, nói các cầu thủ ngồi ở quán cà phê Toa vào ngày 29/11.

Quán cà phê Toa không nằm trong 30 hộ kinh doanh dịch vụ cà phê đường tàu bị thu hồi giấy phép nên quán vẫn hoạt động. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, chủ quán không có mặt tại Hà Nội, cơ sở không xuất trình được giấy phép kinh doanh.

Trong đêm 29/11, lực lượng chức năng đã lập barie rào chắn quán cà phê vi phạm và giải tỏa hành lang an toàn đường sắt. “Trong thời gian tới, phường Cửa Nam sẽ xử phạt quán cà phê này”, vị này nói.

CLB Borussia Dortmund đã đến Việt Nam vào hôm 29/11. Trong chuyến du đấu này, đội bóng nước Đức mang theo 123 thành viên, trong đó có 25 cầu thủ với những ngôi sao hàng đầu thế giới như Marco Reus, Mats Hummels…

Sau khi đến Việt Nam, các cầu thủ của đội bóng nước Đức đã có những trải nghiệm, du lịch về văn hóa ở thủ đô Hà Nội.

Về phố cà phê đường tàu ở quận Hoàn Kiếm, phố có chiều dài 2km, nối giữa các phố Lê Duẩn – Trần Phú – Cửa Đông và Phùng Hưng.

Đây là địa điểm thu hút đông người nước ngoài và bạn trẻ trong nước kéo đến trải nghiệm, chụp ảnh, check-in.

Ông Nguyễn Anh Quân, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, cho biết mô hình kinh doanh cà phê đường tàu được nhận định vi phạm giới hạn hành lang an toàn giao thông đường sắt, cần có phương án giải quyết dứt điểm.

Ngày 15/9, chính quyền sở tại đóng cửa tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải khát này.

Việc dẹp bỏ quán cà phê đường tàu gây ra nhiều tranh luận trái chiều. Trong khi các chuyên gia giao thông cho rằng cần dẹp bỏ hàng quán quanh khu vực này thì chuyên gia du lịch, người kinh doanh lại mong muốn loại hình này được quản lý và phát triển.

Minh Long

Minh Long

Published by
Minh Long

Recent Posts

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh yếu sau đợt nắng ‘gay gắt’

Theo chuyên gia khí tượng, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5,…

1 phút ago

Cà Mau kiểm tra các dự án điện gió sau sự cố rơi cánh quạt

Một số nhà máy điện gió bị phát hiện hiện một số thiếu sót như…

26 phút ago

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận việc đạt được thỏa thuận với ĐCSTQ

Philippines bác bỏ tuyên bố của ĐCSTQ rằng hai bên đã đạt được các thỏa…

46 phút ago

WSJ: Ông Putin không ra lệnh xử tử thủ lĩnh đối lập Navalny

Alexei Navalny, lãnh đạo đối lập nổi bật nhất của Nga, đã chết vào ngày…

53 phút ago

TNS Rubio và đồng nghiệp kêu gọi Chính phủ Mỹ cấm hoàn toàn Huawei

Thượng nghị sĩ Marco Rubio và Dân biểu Elise Stefanik đã yêu cầu Chính phủ…

1 giờ ago

Vì sao các chương trình “thị thực vàng” lại dần bị loại bỏ?

Nhiều nước châu Âu tuyên bố chấm dứt "thị thực vàng" – chương trình giúp…

1 giờ ago